Một ông nông dân Vĩnh Long trồng 150 cây nhãn cứ như đột biến, bẻ trái bán giá cao thiên hạ vẫn tranh nhau mua

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 09/06/2022 06:00 AM (GMT+7)
Một ông nông dân ở xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đang trồng 150 gốc nhãn xuồng tím (trái giống nhãn tím) ra trái cứ như "đột biến". Đây là loại nhãn trái to, cơm vàng nhìn rất đẹp. Hiện giá bán nhãn xuồng tím rất cao.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1957, ở ấp Vàm Lịch, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang trồng 150 gốc nhãn tím theo hướng hữu cơ.

Nhãn xuồng tím trái to, cơm vàng nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phúc bên vườn nhãn xuồng tím của mình. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhãn xuồng tím trái to, cơm vàng nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 2.

Nhãn xuồng tím có trái rất to, vỏ màu tím. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Phúc, nhãn xuồng tím này là sản phẩm lai tạo từ nhãn tím và nhãn xuồng. Do vậy, nó có 2 đặc điểm ưu việt của nhãn tím và nhãn xuồng là trái rất to, vỏ màu tím, cơm dày màu vàng, hạt không lớn.

Điều đặc biệt hơn nữa, nhãn xuồng tím có thể cho trái quanh năm, năng suất tương đương với nhãn xuồng đang được trồng nhiều ở ĐBSCL.

Theo phóng viên tìm hiểu, ngoài trái rất to, vỏ màu tím, cơm dày màu vàng, hạt không lớn, nhãn xuồng tím do ông Phúc trồng có một vài cây lá màu tím.

Clip: Ông Nguyễn Văn Phúc bên vườn nhãn xuồng tím của mình tại ấp Vàm Lịch, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Video: Huỳnh Xây

Nhãn xuồng tím trái to, cơm vàng nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 3.

Nhãn xuồng tím có cơm dày màu vàng, hạt không lớn. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhãn xuồng tím trái to, cơm vàng nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Phúc trồng nhãn xuồng tím theo hướng hữu cơ. Ảnh: Huỳnh Xây

"Nhãn xuồng tím được tôi trồng theo hướng hữu cơ nên hoàn toàn không phân thuốc hóa học, ăn rất ngon" - ông Phúc chia sẻ.

Hiện vườn nhãn xuồng tím của ông Phúc mới cho trái vụ đầu tiên nên sản lượng chưa được nhiều. Tuy nhiên, theo ông Phúc, vài vụ sau, sản lượng trái sẽ lớn.

Ông Phúc nói: "Hiện giá nhãn xuồng tím bán tại vườn được 50.000 đồng/kg, mức giá này không thua bất cứ loại nhãn nào trên cả nước. Trước đó, đầu năm 2022, tôi bán nhãn này với giá 80.000 đồng, hiện do vào vụ trái cây ở ĐBSCL nên phải giảm giá".

"Nhãn xuồng ở ĐBSCL được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Do đó, nhãn xuồng tím - giống nhãn mới này có cơ hội tốt để thay thế cho nhãn xuồng trước đó, do nhìn bên ngoài đẹp mắt hơn" - ông Phúc nói thêm.

Nhãn xuồng tím trái to, cơm vàng nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 5.

Cây nhãn xuồng tím có nhánh lá màu tím. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhãn xuồng tím trái to, cơm vàng nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 6.

Cây giống nhãn xuồng tím được ông Nguyễn Văn Phúc bán với giá 50.000 đồng/cây.

Về kỹ thuật trồng nhãn xuồng tím, theo ông Phúc, cũng đơn giản như nhãn xuồng và các loại nhãn khác, chỉ cần trồng trên mô cao, để mực nước thấp và bón phân hữu cơ thì cây phát triển tốt, năng suất cao.

Hiện, giá cây giống nhãn xuồng tím được ông Phúc bán bằng với giá trái nhãn xuồng tím, tức 50.000 đồng/cây.

Sau khi trồng 8 tháng, nhãn xuồng tím sẽ bắt đầu cho trái. Tuy nhiên, cây bắt đầu cho trái nhiều sau 2 năm trồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem