"Trùm" máy tính Dell tìm cách loại bỏ dần chip "made in China"

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 09/01/2023 14:48 PM (GMT+7)
Gã khổng lồ PC, Dell được cho là sẽ ngừng sử dụng chip Trung Quốc kể từ năm 2024, và điều đó cho thấy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang buộc các công ty phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ như thế nào!
Bình luận 0

Trong động thái mới nhất, nhà sản xuất máy tính Dell của Mỹ đặt mục tiêu ngừng sử dụng chip sản xuất tại Trung Quốc vào năm 2024, và đã yêu cầu các nhà cung cấp giảm đáng kể số lượng các thành phần "sản xuất tại Trung Quốc" khác trong các sản phẩm của mình, như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng giữa Washington- Bắc Kinh gia tăng.

Ở đây, nhà sản xuất máy tính lớn thứ ba thế giới tính theo lô hàng đã nói với các nhà cung cấp của mình rằng, họ đặt mục tiêu "giảm đáng kể" lượng chip do Trung Quốc sản xuất mà họ sử dụng, cũng như các chip được chế tạo tại các cơ sở ở Trung Quốc của các nhà cung cấp không phải người Trung Quốc sở hữu, ba người giấu tên có kiến thức trực tiếp về vấn đề này nói với tờ Nikkei Asia.

Gã trùm máy tính Mỹ Dell tìm cách loại bỏ dần chip 'made in China' vào năm 2024. Ảnh: @AFP.

Gã trùm máy tính Mỹ Dell tìm cách loại bỏ dần chip 'made in China' vào năm 2024. Ảnh: @AFP.

Mục tiêu của Dell là đến năm 2024, tất cả các con chip được sử dụng trong các sản phẩm của họ đều được sản xuất tại các nhà máy bên ngoài Trung Quốc.

Có thể thấy, động thái này là ví dụ mới nhất về cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đẩy nhanh nỗ lực của các nhà sản xuất điện tử, nhằm đa dạng hóa sản xuất khỏi nền kinh tế lớn nhất châu Á này.

"Mục tiêu khá tích cực. Sự thay đổi được xác định không chỉ liên quan đến những con chip hiện được sản xuất bởi các nhà sản xuất chip Trung Quốc, mà còn tại các cơ sở ở Trung Quốc của các nhà cung cấp không phải người Trung Quốc", một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này cho biết. "Nếu các nhà cung cấp không có biện pháp ứng phó, cuối cùng họ có thể mất đơn đặt hàng từ Dell".

Các nguồn tin khác cho biết, đối thủ nội địa của Dell là HP cũng đã bắt đầu khảo sát các nhà cung cấp của mình để đánh giá tính khả thi của việc chuyển hoạt động sản xuất và lắp ráp ra khỏi Trung Quốc.

Ngoài chip, Dell đã yêu cầu các nhà cung cấp linh kiện khác như mô-đun điện tử và bảng mạch in, cũng như các nhà lắp ráp sản phẩm giúp chuẩn bị năng lực ở các quốc gia ngoài Trung Quốc, như Việt Nam, các nguồn tin cho biết thêm.

Mục tiêu của Dell là đến năm 2024, tất cả các con chip được sử dụng trong các sản phẩm của họ đều được sản xuất tại các nhà máy bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Mục tiêu của Dell là đến năm 2024, tất cả các con chip được sử dụng trong các sản phẩm của họ đều được sản xuất tại các nhà máy bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Trước đây, các nhà sản xuất máy tính như Dell và HP đã mua chip từ các nhà phát triển chip mà không cần lo lắng quá nhiều về nơi chúng được sản xuất. Vì thế mà sự thay đổi thái độ đã khiến một số người trong ngành ngạc nhiên.

"Có hàng ngàn linh kiện cho máy tính xách tay, và hệ sinh thái công nghệ đã phát triển và hoàn thiện ở Trung Quốc trong nhiều năm", một giám đốc điều hành tại một nhà cung cấp chip cho cả Dell và HP nói với Nikkei Asia. "Trước đây, chúng tôi biết Dell có kế hoạch đa dạng hóa khỏi Trung Quốc, nhưng lần này họ khá triệt để vấn đề này. Họ thậm chí không muốn chip của mình được sản xuất tại Trung Quốc, với lý do lo ngại về chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. ... Đó không còn chỉ là một đánh giá nữa mà đó là một kế hoạch thực sự và đang diễn ra, và xu hướng này có vẻ không thể đảo ngược", giám đốc điều hành này chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về các kế hoạch của mình, Dell nói với Nikkei Asia: "Chúng tôi liên tục khám phá sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng trên toàn cầu, điều này có ý nghĩa đối với khách hàng và doanh nghiệp của chúng tôi". Họ cũng nhấn mạnh rằng: "Trung Quốc cũng là một thị trường quan trọng nơi chúng tôi có các thành viên trong nhóm và khách hàng để phục vụ".

Nhà sản xuất máy tính này không bình luận chi tiết về các kế hoạch đa dạng hóa của mình nhưng cho biết, "để đáp ứng tốt nhất nhu cầu và mong đợi của khách hàng và đối tác, chúng tôi có sự đa dạng về địa lý, tính linh hoạt và ổn định được tích hợp trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mình".

Gần đây, Washington đã tăng cường đàn áp lĩnh vực chip của Trung Quốc, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Quốc gia này cũng đã tiết lộ một số biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với xuất khẩu chip và thiết bị chế tạo chip sang nước này vào tháng 10 năm ngoái. Nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC cho biết vào tháng 11/2022 rằng, một số khách hàng là nhà phát triển chip Hoa Kỳ của họ đã trở nên do dự về việc đặt hàng sau cuộc đàn áp.

Những căng thẳng này đã tạo động lực mới cho các công ty chuyển chuỗi cung ứng PC, bao gồm cả lắp ráp, ra khỏi Trung Quốc, nơi nó đã bén rễ sâu trong nhiều thập kỷ. Dell và HP - đã cùng nhau xuất xưởng hơn 133 triệu máy tính xách tay và máy tính để bàn vào năm 2021, theo nhà cung cấp dữ liệu Canalys - hầu hết được lắp ráp tại các thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô và Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Tương tự, Apple có kế hoạch bắt đầu sản xuất máy tính MacBook tại Việt Nam vào giữa năm nay, điều đó có nghĩa là công ty sẽ có một số cơ sở sản xuất thay thế ngoài Trung Quốc cho tất cả các dòng sản phẩm chính của mình.

Trước đây, các nhà sản xuất máy tính như Dell và HP đã mua chip từ các nhà phát triển chip mà không cần lo lắng quá nhiều về nơi chúng được sản xuất. Ảnh: @AFP.

Trước đây, các nhà sản xuất máy tính như Dell và HP đã mua chip từ các nhà phát triển chip mà không cần lo lắng quá nhiều về nơi chúng được sản xuất. Ảnh: @AFP.

"Căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc là một trong những lý do hàng đầu khiến các nhà chế tạo thiết bị điện tử hiện nghiêm túc hơn trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất thay thế có ý nghĩa bên cạnh Trung Quốc. Điều đó đúng với Apple cũng như các nhà sản xuất thiết bị điện tử khác của Mỹ và thương hiệu toàn cầu", Eddie Han, một nhà phân tích của Isaiah Research, nói với tờ Nikkei Asia.

Còn Ivan Lam, một nhà phân tích công nghệ của Counterpoint, nói với Nikkei Asia rằng nhiều cơ sở sản xuất thiết bị điện tử sẽ bắt đầu xuất hiện trong vòng 5 đến 10 năm tới. Lam cho biết: "Các trung tâm sản xuất khu vực sẽ nổi lên ở Ấn Độ, Đông Nam Á và cả Mỹ Latinh, và sự chuyển đổi sẽ bắt đầu từ chỉ lắp ráp sản phẩm sang liên quan đến nhiều linh kiện hơn; Chúng tôi vẫn nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian, nhưng lần này xu hướng đang thực sự nổi lên và đó sẽ là tương lai của chuỗi cung ứng công nghệ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem