Trùm tình báo Ukraine nói Putin muốn biến Ukraine "giống như bán đảo Triều Tiên"

Tuấn Anh (theo Al Zaeera) Thứ hai, ngày 28/03/2022 11:46 AM (GMT+7)
Nga đang lên kế hoạch "kịch bản Triều Tiên" cho Ukraine, tướng Kyrylo Budanov- Giám đốc tình báo quân đội Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Trùm tình báo Ukraine nói Putin muốn biến Ukraine "giống như bán đảo Triều Tiên" - Ảnh 1.

Một người đàn ông cầm các mảnh vỡ của tên lửa ở trung tâm Kharkiv, Ukraine vào ngày 27/3. Ảnh AP

Tướng Kyrylo Budanov- người đứng đầu Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine  cho rằng, Nga sẽ cố gắng chia Ukraine thành hai khu vực riêng biệt khi Nga tiến vào Kiev. Tướng Kyrylo Budanov cũng cáo buộc, Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ cố gắng thiết lập một ranh giới phân chia giữa các khu vực kiểm soát và không có người ở của đất nước chúng tôi. Đó là một nỗ lực nhằm tạo ra Bắc và Nam Triều Tiên ở Ukraine".

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn còn chiến tranh sau khi cuộc xung đột 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là một hiệp ước hòa bình, niêm phong sự phân chia bán đảo của họ bằng một đường biên giới không thể xuyên thủng. Biên giới của họ là một khu vực rộng 4 km (2,4 dặm) và dài 248 km (154 dặm) được gọi là Khu phi quân sự (DMZ).

Sau hơn bốn tuần xung đột, Nga đã không kiểm soát được bất kỳ thành phố lớn nào của Ukraine, và Moscow ngày 25/3 đã báo hiệu rằng họ đang thu hẹp tham vọng của mình để tập trung vào việc đảm bảo khu vực Donbas, miền đông Ukraine, nơi quân ly khai do Nga hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại quân  đội Ukraine trong 8 năm qua.

Giám đốc cơ quan tình báo Budanov cho biết: "Những người chiếm đóng sẽ cố gắng hợp nhất các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thành một thực thể bán quốc gia duy nhất, sẽ chống lại Ukraine độc lập. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra các chính quyền song song trong các lãnh thổ bị chiếm đóng và buộc mọi người từ bỏ tiền tệ Ukraine."

Theo người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk cho biết khu vực này có thể sớm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập với Nga, giống như đã xảy ra ở Crimea vào năm 2014.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cũng bác bỏ cuộc nói chuyện về bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào ở miền đông Ukraine. Oleg Nikolenko nói với hãng tin Reuters rằng: "Tất cả các cuộc trưng cầu dân ý giả tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đều vô hiệu và sẽ không có giá trị pháp lý.

Budanov cũng cho biết Nga đang cố gắng thiết lập một hành lang trên bộ tới Crimea, nhưng kế hoạch này đã bị ngăn cản do Nga không chiếm được thành phố cảng Mariupol. Thành phố trên Biển Azov đã bị quân đội Nga bao vây trong hơn ba tuần và phải đối mặt với sự oanh tạc không ngừng, nhưng chính quyền Mariupol tuần trước đã bác bỏ tối hậu thư từ lực lượng Nga yêu cầu quân bảo vệ thành phố hạ vũ khí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem