Trump nhiễm Covid-19: Trung Quốc lo bị trừng phạt

03/10/2020 10:06 GMT+7
Việc Tổng thống Trump nhiễm Covid-19 không chỉ làm tăng bất ổn cho bầu cử Tổng thống Mỹ mà còn có khả năng thúc đẩy đường lối cứng rắn hơn với Trung Quốc, theo các nhà quan sát Bắc Kinh.
Trump nhiễm Covid-19: Trung Quốc lo bị trừng phạt - Ảnh 1.

Trump nhiễm Covid-19: Trung Quốc lo bị trừng phạt

Hôm 2/10, Tổng thống Trump xác nhận ông và vợ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, ngay sau khi cố vấn thân cận của ông là Hope Hicks nhiễm Covid-19. Đây được đánh giá là một diễn biến bất thường trong bối cảnh Trump bước vào giai đoạn nước rút cho cuộc vận động tranh cử ngay trước thềm bầu cử Mỹ 3/11. Cho đến nay, đại dịch Covid-19 đã giết chết hơn 200.000 người Mỹ.

Tin tức Trump dương tính với virus SARS-CoV-2 đã nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm hàng đầu trên MXH Trung Quốc. Trên Weibo, tin tức này thu hút hơn 1 tỷ lượt xem chỉ trong vòng 4 giờ sau khi Trump công bố kết quả xét nghiệm dương tính.

Liu Weidong, một chuyên gia về các vấn đề Mỹ từ Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định nhiễm việc Trump nhiễm Covid-19 sẽ mang đến cho Trump cả những tin tức có lợi và bất lợi. “Tin tốt là ông ấy có thể sử dụng điều này như một minh chứng rằng đã phục vụ đất nước toàn tâm, thậm chí đã nhiễm virus. Các cử tri có thể sẽ ủng hộ ông ấy. Tin xấu là ông ấy không thể trực tiếp xuất hiện tại các chiến dịch vận động tranh cử”.

“Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó sẽ cho Trump một cái cớ để bắt đầu các chiến thuật trừng phạt mạnh tay hơn với Trung Quốc” - Liu Weidong nói thêm.

Pang Zhongying, một chuyên gia về quan hệ quốc tế Trung Quốc cho biết việc Trump nhiễm Covid-19 có thể là bước ngoặt xoay chuyển kết quả bầu cử. “Chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng đến bầu cử theo hướng nào hoặc nó có giúp Trump giành lại lợi thế cho chiến dịch tái tranh cử khó khăn trước mắt hay không. Hầu hết các cuộc thăm dò trước đó đều cho thấy bất lợi nghiêng về Trump.”.

“Nhưng có một điều chắc chắn, đó là tin xấu với Trung Quốc” - ông Pang khẳng định.

“Trump từng coi việc mạnh tay với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu cho chiến dịch tranh cử. Ông ấy cũng liên tục chỉ trích Trung Quốc là nguồn gốc phát tán virus để làm mờ đi trách nhiệm của mình trong việc xử lý khủng hoảng đại dịch… Mối quan ngại lớn nhất của tôi lúc này là Trump rất có thể sẽ nắm bắt cơ hội này để tăng gấp đôi các nỗ lực chống lại Trung Quốc, tăng cường áp lực lên Bắc Kinh”.

Liang Yunxiang, một giáo sư quan hệ quốc tế từ Đại học Bắc Kinh cũng đồng ý với nhận định như vậy. “Nếu Trump rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông ấy. Nhưng nếu Trump sớm phục hồi, ông ấy nhiều khả năng sẽ tăng cường chỉ trích Trung Quốc”.

Cũng có nhà quan sát cho rằng việc Trump nhiễm Covid-19 có thể chỉ tác động rất hạn chế đến bầu cử Tổng thống Mỹ vì đến lúc này, hầu hết các cử tri đã đưa ra quyết định.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện đã lên tiếng chúc Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sớm hồi phục.


PV
Cùng chuyên mục