Trung Quốc bất ngờ gửi Mỹ 'tối hậu thư' 3 yêu cầu cấp bách

Minh Nhật (theo News Week) Thứ sáu, ngày 28/01/2022 12:00 PM (GMT+7)
Trung Quốc đã gửi Mỹ một danh sách 3 ưu tiên vào thứ Năm, khi Ngoại trưởng nước này phàn nàn về việc thiếu tiến triển trong quan hệ song phương Mỹ-Trung bất chấp sự xuất hiện của một tổng thống mới bên trong Nhà Trắng.
Bình luận 0
Trung Quốc bất ngờ gửi Mỹ 'tối hậu thư' 3 yêu cầu cấp bách - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh IT

Theo Newsweek, danh sách 3 yêu cầu cấp bách Trung Quốc gửi Mỹ bao gồm ngừng can thiệp vào Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, ngừng đùa giỡn với vấn đề Đài Loan và ngừng tạo ra nhiều "bè phái" chống Trung Quốc để kiềm chế Trung Quốc.

Thông điệp được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 27/1. 

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng, chính quyền Joe Biden đã gửi đi những tín hiệu tích cực hơn những tín hiệu Bắc Kinh nhận được dưới thời Donald Trump. Tuy nhiên, ông không hài lòng về "những cú sốc mới" tiếp tục xuất hiện trong những vấn đề vốn đã tế nhị trong mối quan hệ Mỹ-Trung.

Ông Vương Nghị cho biết Tổng thống Biden đã phản ứng tích cực đối với "3 nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi" của Chủ tịch Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất các chủ trương này trong hội nghị thượng đỉnh cấp cao vào tháng 11 năm ngoái. 

Ngoại trưởng Trung Quốc đã nhắc lại lời Tổng thống Biden khi đó nói rằng, Mỹ "không tìm kiếm một "Chiến tranh Lạnh mới", không tìm cách thay đổi hệ thống của Trung Quốc, không tìm cách tăng cường liên minh để chống lại Trung Quốc, không ủng hộ "Đài Loan độc lập", cũng như không có ý định xung đột và đối đầu với Trung Quốc. "

Ông Vương khẳng định, ông "Biden đã đưa ra những thông điệp tích cực khác với chính phủ trước đây. Tuy nhiên, những gì thế giới thấy là chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đã không có sự thay đổi đáng kể; các tuyên bố của Tổng thống Biden cũng không được thực hiện một cách thực chất".

"Mỹ tiếp tục những lời nói và hành động sai trái chống lại Trung Quốc, gây ra những cú sốc mới trong quan hệ song phương", ông Vương nói với ông Blinken, theo một bài báo dài do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố.

 “Như là một vấn đề cấp bách, Mỹ nên ngừng can thiệp vào Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, ngừng đùa giỡn với vấn đề Đài Loan và ngừng tạo ra nhiều "bè phái" chống Trung Quốc để kiềm chế Trung Quốc", 

Đối với chính phủ Trung Quốc, Thế vận hội Bắc Kinh 2022, khai mạc vào ngày 4/2, là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong thập kỷ này. 

Bắc Kinh dự kiến sẽ tổ chức một Thế vận hội an toàn và thành công, bất chấp những lo ngại còn kéo dài về các cụm Covid-19 nhỏ trong thành phố. 

Trong khi đó, sự ủng hộ của Washington đối với Đài Loan - vấn để nhạy cảm kéo dài hàng thập kỷ trong quan hệ Mỹ-Trung - đang trở nên rõ nét hơn dưới thời chính quyền Biden - vốn đã thành công trong việc biến an ninh của hòn đảo này thành một vấn đề được quan tâm toàn cầu, ngay cả trong công chúng Mỹ. Mặc dù công khai phủ nhận rằng, Mỹ ủng hộ phong trào độc lập của Đài Loan, nhưng các động thái ngoại giao và quân sự của Mỹ được Bắc Kinh xem là đang cản đường tham vọng "thống nhất" hòn đảo vào đại lục.  

Tương tự, Trung Quốc coi cái gọi là các sáng kiến như Quad (Bộ Tứ) — giữa Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản — và Hiệp ước an ninh AUKUS gần đây — giữa Úc, Anh và Mỹ — là những động thái rõ ràng nhằm kiềm chế sự phát triển quân sự của Bắc Kinh trong châu Á và khắp khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương rộng lớn hơn bất chấp các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng các nhóm này không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem