Trung Quốc chi 4,5 tỷ USD để mua loại trái cây này, là thứ quả Việt Nam đang tìm đường bán chính ngạch

K.Nguyên Thứ hai, ngày 31/01/2022 09:55 AM (GMT+7)
Từ năm 2010 đến nay, tiêu thụ sầu riêng ở Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh trong khi Việt Nam đang xúc tiến để xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang thị trường này.
Bình luận 0

Trung Quốc chi 4,5 tỷ USD nhập khẩu sầu riêng

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ năm 2010 đến nay, tiêu thụ sầu riêng ở Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh, duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm hơn 16%. 

Số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc trong 11 tháng năm 2021 đạt 809.000 tấn, trị giá 4,13 tỷ USD. 

Khối lượng nhập khẩu hàng năm cao nhất trước đó của Trung Quốc là 604.500 tấn vào năm 2019, còn trị giá nhập khẩu cao nhất là 2,3 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên, cả hai kỷ lục đã bị phá vỡ trong 11 tháng năm 2021. 

Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan. Trong những năm gần đây, nhu cầu bùng nổ cộng với chi phí vận chuyển tăng cao đã khiến giá sầu riêng tăng. Giá trung bình của sầu riêng tươi ở Trung Quốc đã tăng lên 4,0 USD/kg vào năm 2020 và năm 2021 lên mức cao là 5,11 USD/kg. 

Hiện, Thái Lan đứng đầu thế giới về xuất khẩu sầu riêng, với 621.000 tấn xuất khẩu vào năm 2020, tăng 135.000 tấn so với năm 2019, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 93%. 

Năm 2021 là một năm đáng chú ý đối với doanh số bán sầu riêng của Thái Lan do nhu cầu bùng nổ của Trung Quốc. Thái Lan sản xuất 1,11 triệu tấn sầu riêng vào năm 2020 và gần 1,29 triệu tấn vào năm 2021. 

Trung Quốc chi 4,5 tỷ USD chỉ để mua một loại trái cây, Việt Nam đã được xuất khẩu chính ngạch chưa? - Ảnh 1.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), dự kiến trong năm nay, Trung Quốc sẽ áp dụng phương pháp kiểm tra trực tuyến với 3 loại rau quả: khoai lang, bưởi, sầu riêng của Việt Nam. Ảnh: D.T

Việt Nam đang xúc tiến xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc

Con số nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc thực sự rất hấp dẫn các doanh nghiệp Việt Nam, do vậy các ngành chức năng của Việt Nam đang xúc tiến để xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), dự kiến trong năm nay, Trung Quốc sẽ áp dụng phương pháp kiểm tra trực tuyến với 3 loại rau quả: khoai lang, bưởi, sầu riêng. 

Trong khi đó, đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho biết, Cục đang nỗ lực đàm phán xuất khẩu khoai lang, bưởi, sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc. Nếu không do Covid-19, phía Trung Quốc đã sang phối hợp kiểm tra về vùng trồng khoai lang và sầu riêng.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng rau quả lớn thứ 3 trên thế giới, với trị giá nhập khẩu trong 10 tháng năm 2021 đạt 15,8 tỷ USD, tăng 37,6% so với năm 2020. 

Tỷ trọng nhập khẩu hàng rau quả từ Việt Nam chiếm 6,8% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng này của Trung Quốc trong 10 tháng năm 2021, giảm 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. 

Phía Trung Quốc đã đề nghị Việt Nam giảm xuất tiểu ngạch, thay thế bằng hoạt động chính ngạch và đáp ứng đầy đủ giấy tờ về kiểm dịch. 

Chia sẻ tại một tọa đàm do Dân Việt tổ chức, bà Ngô Tường Vy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu nhận định: Trung Quốc là một thị trường lớn, chúng ta phải nghiêm túc xây dựng chiến lược cho nó.

"Chất lượng sản phẩm là ăn ngon, mẫu mã đẹp và thứ hai là an toàn cho sức khỏe. Nếu chúng ta đáp ứng được 2 mong muốn này của người tiêu dùng thì Trung Quốc là thị trường mang lại lợi nhuận lớn cho nông dân và doanh nghiệp trong thời gian tới", bà Ngô Tường Vy nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem