Trung Quốc giữ y án tử hình công dân Canada: Thi hành án tử như thế nào?

Đăng Nguyễn - The Sun Thứ năm, ngày 12/08/2021 00:40 AM (GMT+7)
Một công dân Canada gần đây bị tòa án Trung Quốc tuyên y án tử hình, bác đơn kháng cáo vì buôn lậu ma túy. Người đàn ông này giờ đây sẽ chờ đến ngày thi hành án tử, bằng hình thức tiêm thuốc độc hoặc xử bắn.
Bình luận 0

img

Robert Schellenberg tại phiên tòa xét xử năm 2019.

Theo The Sun, Robert Schellenberg, 38 tuổi, ngày 10.8, bị tòa án ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, bác đơn kháng cáo và y án tử hình vì tội buôn lậu ma túy.

Đại sứ Canada tại Trung Quốc Dominic Barton lên án phán quyết này và bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc “Trung Quốc sử dụng tùy tiện bản án tử hình”.

Schellenberg bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ vào năm 2014, với cáo buộc buôn lậu 225kg ma túy đá từ Trung Quốc sang Úc. Tháng 12.2018, Schellenberg bị kết án 15 năm tù trong phiên sơ thẩm tại Tòa thượng thẩm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Công dân Canada sau đó kháng cáo và phải nhận mức án cao nhất là tử hình vì tội buôn ma túy xuyên biên giới. Đến nay, tòa án tỉnh Liêu Ninh đã y án tử hình với Schellenberg.

Với phán quyết mới nhất, Schellenberg sẽ chờ đợi đến khi bị đưa đi thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn hoặc tiêm thuốc độc.

Theo nguồn tin trên báo Anh The Sun, các tử tù ở Trung Quốc thông thường chỉ chờ 2 tháng trước khi bị đưa đi thi hành án, so với hàng chục năm chờ đợi như ở Mỹ và Nhật Bản.

img

Trung Quốc đôi khi cũng xử tử ngay lập tức tử tù sau khi tuyên án.

Ngày 5.1.2021, một tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình quan tham Lại Tiểu Dân, người từng gây rúng động dư luận vì “có 100 nhân tình, cất giữ 3 tấn tiền mặt trong nhà”. Đến ngày 29.1, Trung Quốc thông báo đã thi hành án tử hình với Lại Tiểu Dân.

Chuyện các tử tù ở Trung Quốc bị sốc tâm lý, run rẩy tay chân vào ngày thi hành án đôi khi xảy ra, cần người giúp đỡ ăn bữa cuối cùng, chuẩn bị quần áo.

Đối với các tử tù liên quan đến án ma túy hoặc các tội nghiêm trọng, nhà chức trách Trung Quốc thường áp dụng hình thức xử bắn. Địa điểm xử bắn là những nơi hoang vắng, nằm cách xa khu dân cư. Các tử tù thường quỳ gối, bị bắn vào đầu từ phía sau.

Trung Quốc cũng áp dụng hình thức xét xử lưu động đối với một số vụ án ma túy gây nhức nhối trong dư luận. Các tử tù ngay sau khi bị tuyên án, sẽ bị đưa đi thi hành án ngay lập tức, như một hình thức để răn đe người dân.

Theo The Sun, đối với hình thức xử tử hình bằng tiêm thuốc độc, Trung Quốc được cho là có các xe lưu động, với đầy đủ trang thiết bị để thi hành án.

Năm 2003, Tòa án Tối cao Trung Quốc tuyên án tử hình trùm mafia Liu Yong. Liu bị xử tử ngay sau đó bằng hình thức tiêm thuốc độc trên xe lưu động, theo China Daily.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem