Trung Quốc sẽ kéo thị trường smartphone toàn cầu đi xuống trong năm nay

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 13/06/2022 12:32 PM (GMT+7)
Các lô hàng smartphone toàn cầu dự kiến sẽ giảm 3,5% vào năm 2022, giữa sự không chắc chắn và nhu cầu yếu hơn trên toàn cầu, theo công ty nghiên cứu thị trường International Data Corp.
Bình luận 0

Theo dự báo mới nhất của International Data Corporation (IDC), nền kinh tế đang hạ nhiệt của Trung Quốc sẽ là lực cản lớn nhất đối với các lô hàng điện thoại thông minh trên toàn thế giới trong năm nay, dẫn đến các lô hàng điện thoại thông minh sẽ giảm 3,5% xuống còn 1,31 tỷ chiếc vào năm 2022. Sau ba quý suy giảm liên tiếp và những thách thức ngày càng tăng cả về cung và cầu, IDC đã giảm đáng kể dự báo cho năm 2022 so với dự báo tăng trưởng 1,6% trước đó.

Tuy nhiên, IDC kỳ vọng điều này sẽ được lùi lại trong ngắn hạn khi thị trường sẽ sớm phục hồi để đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong 5 năm là 1,9% đến năm 2026.

Sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2022. Ảnh: @AFP.

Sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2022. Ảnh: @AFP.

Từ quan điểm khu vực, sự sụt giảm lớn nhất vào năm 2022 được dự đoán là ở Trung và Đông Âu (CEE) với lượng xuất xưởng giảm 22%. Trung Quốc được dự báo sẽ giảm 11,5%, tương đương khoảng 38 triệu chiếc, tức là chiế khoảng 80% lượng giảm toàn cầu trong năm nay. Tây Âu dự kiến sẽ giảm 1% trong khi hầu hết các khu vực khác sẽ tăng trưởng tích cực trong năm nay, bao gồm Châu Á / Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc) với mức tăng trưởng 3%, khu vực lớn thứ hai sau Trung Quốc.

Có thể thấy, khu vực Trung và Đông Âu đang bị chiến tranh dự báo sẽ thu hẹp nhanh hơn, do tác động kép của việc khóa cửa Covid-19, căng thẳng địa chính trị và lạm phát gia tăng đang làm giảm tâm lý người tiêu dùng.

Giám đốc nghiên cứu của IDC, Nabila Popal cho biết trong báo cáo: "Ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng từ nhiều mặt - nhu cầu suy yếu, lạm phát, căng thẳng địa chính trị tiếp tục và những hạn chế liên tục trong chuỗi cung ứng. Việc khóa cửa vì đại dịch ảnh hưởng đồng thời đến nhu cầu và nguồn cung toàn cầu, bằng cách giảm nhu cầu tại thị trường lớn nhất toàn cầu và làm "thắt chặt nút thắt cổ chai" đối với một chuỗi cung ứng vốn đã có nhiều thách thức; Apple dường như là nhà cung cấp ít bị ảnh hưởng nhất do kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng của mình, và vì phần lớn khách hàng của họ ở phân khúc giá cao ít bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kinh tế vĩ mô như lạm phát".

Hiện Apple Inc cho biết đang giữ ổn định sản lượng iPhone trong năm nay, trước đó đã được kỳ vọng sẽ tăng sản lượng khi họ làm việc với thế hệ iPhone 14 được nâng cấp đáng kể, Bloomberg News đưa tin. Hoạt động ổn định của công ty trái ngược với các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, những công ty gần đây đã bị sụt giảm lô hàng tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Dự báo toàn cầu của IDC là một sự đảo ngược so với dự đoán trước đó của họ đối với mức tăng trưởng toàn cầu tăng 1,6%. Tuy nhiên, IDC nhận thấy những khó khăn đối với ngành công nghiệp điện thoại thông minh sẽ chết dần trong nửa cuối năm - trừ bất kỳ sự thất bại bổ sung nào.

Cùng quan điểm này, theo Trendforce, một trong những lý do chính khiến thị trường hoạt động không mấy ấn tượng là việc khóa cửa đang diễn ra ở Trung Quốc, điều này đang ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung, dẫn đến việc ít người mua điện thoại thông minh mới hơn. Bối cảnh sẽ vẫn còn nhiều thách thức trong nửa cuối năm 2022. Ngay cả khi Trung Quốc cố gắng thoát khỏi tình trạng COVID hiện tại, khủng hoảng lạm phát sẽ ảnh hưởng đến các thị trường khác. Ngoài ra còn có thị trường Ấn Độ không thể duy trì tăng trưởng bền vững trong một thời gian dài.

Sự sụt giảm trong các lô hàng điện thoại thông minh chủ yếu là do thiếu chip, số lượng ca COVID-19 tăng đột biến và chiến tranh Nga-Ukraine. Ảnh: @AFP.

Sự sụt giảm trong các lô hàng điện thoại thông minh chủ yếu là do thiếu chip, số lượng ca COVID-19 tăng đột biến và chiến tranh Nga-Ukraine. Ảnh: @AFP.

Vốn dĩ, Trung Quốc không chỉ là thị trường lớn nhất thế giới về điện thoại thông minh mà còn là nhà sản xuất chủ chốt của nhiều thương hiệu khác nhau. Theo Canalys, quốc gia này sản xuất hơn 70% điện thoại thông minh được vận chuyển đến Mỹ và sản xuất thiết bị cho các thương hiệu như Vivo, Oppo, Huawei, Xiaomi và các hãng khác.

Vì thế mà sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc, hoặc nó có thể phục hồi nhanh như thế nào sau khi đóng cửa nhà máy và sản xuất chậm lại, có thể sẽ là một chỉ báo chính cho thấy sự tăng trưởng trở lại của các nhà sản xuất điện thoại thông minh.

"Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu bị kìm hãm bởi môi trường kinh doanh bất ổn trong Qúy I/2022", Nicole Peng thuộc Canalys VP Mobility Nicole Peng cho biết. "Các thị trường đã chứng kiến sự gia tăng đột biến trong các trường hợp COVID-19 do biến thể Omicron, mặc dù các trường hợp nhập viện tối thiểu và tỷ lệ tiêm chủng cao đã giúp bình thường hóa hoạt động của người tiêu dùng một cách nhanh chóng, nhưng các nhà cung cấp phải đối mặt với sự không chắc chắn lớn do chiến tranh Nga-Ukraine, các cuộc đóng cửa hàng loạt của Trung Quốc và mối đe dọa lạm phát. 

Tất cả điều này làm tăng nhu cầu theo mùa chậm chạp. Các nhà cung cấp phải tự trang bị kiến thức để phản ứng nhanh với các cơ hội và rủi ro mới xuất hiện trong khi vẫn tập trung vào các kế hoạch chiến lược dài hạn của họ. Tin tốt là tình trạng thiếu hụt linh kiện gây nhức nhối có thể cải thiện sớm hơn dự kiến, điều này chắc chắn sẽ giúp giảm bớt áp lực chi phí ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem