Trung tâm khí tượng: Dự báo tình hình nắng nóng gay gắt, dông lốc, mưa đá trên cả nước trong tháng 4

An Nguyên Thứ tư, ngày 03/04/2024 09:24 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 4 sẽ tiếp tục xuất hiện những đợt nắng nóng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm với nền nhiệt cao.
Bình luận 0

"Trạng thái El Nino diễn ra gay gắt nhất là trong tháng 1 vừa qua, và hiện tại nó đã có một chút suy yếu. Tuy nhiên, những tác động của El Nino là tác động ở quy mô lớn, do vậy mức độ của nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết của các khu vực ở nhiều nơi trên thế giới, không riêng gì Việt Nam. Do vậy, xu thế nắng nóng và ít mưa sẽ là xu thế chủ đạo từ nay cho đến tháng 6." - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định.

Trung tâm khí tượng: Dự báo tình hình nắng nóng gay gắt, dông lốc, mưa đá trên cả nước trong tháng 4- Ảnh 1.

Nắng nóng bao trùm cả nước trong tháng 4.

Tình trạng nắng nóng với nền nhiệt độ cao và khô hạn kéo dài sẽ tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, nơi là vựa lúa của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính là nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử. Vì vậy, người dân cần chú ý theo dõi các bản tinh cảnh báo tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như các hoạt động sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã phát đi bản tin dự báo tình hình nắng nóng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá trên toàn quốc trong tháng 4/2024.

Nắng nóng bao trùm cả nước trong tháng 4

Dự báo xu thế thời tiết từ 1-30/4/2024, cơ quan khí tượng cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong bản tin phát đi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tháng 4/2024, nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.

Đợt nắng nóng hiện đang xảy ra ở miền Bắc khả năng kết thúc vào ngày 5/4, khi có ảnh hưởng không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực có mưa giông.

Cụ thể, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng 5-6/4, sau đó suy giảm dần. Ở các nơi khác của Bắc Bộ, nắng nóng đến 4/4. Riêng nắng nóng ở khu vực Nam Bộ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong tháng 4, nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng xuất hiện nhiều đợt trên khu vực miền Đông và ven biên giới Tây Nam. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, một vài nơi 38-39 và trên 39 độ.

Đồng thời, ở các khu vực khác của miền Tây, nắng nóng diện rộng cũng xảy ra nhiều đợt và dài ngày với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi 37-38 độ.

Đài khí tượng cảnh báo, nắng nóng, không mưa và độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng; lượng mưa thiếu hụt dẫn đến khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đời sống và cây trồng và xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng. Đồng thời, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá trong những cơn mưa giông có khả năng xuất hiện trong tuần cuối tháng.

Trung tâm khí tượng: Dự báo tình hình nắng nóng gay gắt, dông lốc, mưa đá trên cả nước trong tháng 4- Ảnh 2.

Trung tâm khí tượng: Dự báo tình hình nắng nóng gay gắt, dông lốc, mưa đá trên cả nước trong tháng 4. Ảnh: VNE

Trước đó, cơ quan khí tượng cho biết, tháng 3/2024, Đông Nam Bộ liên tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong đó, ngày 26- 27/3, nắng nóng xuất hiện diện rộng lan sang cả miền Tây Nam Bộ.

Tại Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong đó, ngày 5/3, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng diện rộng, sang ngày 6/3, nắng nóng duy trì ở Trung Trung Bộ.

Từ 31/3, Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh Nghệ An-Quảng Ngãi nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này còn kéo dài sang những ngày đầu tháng 4/2024.

Tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C, một số nơi ở Tây Bắc Bắc Bộ và Tây Nguyên cao hơn 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng Mường Tè (Lai Châu) nhiệt độ thấp hơn 1,1 độ C.

Trong các đợt nắng nóng này, một số trạm đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử. Cụ thể, tại Đô Lương (Nghệ An), Mai Châu (Hòa Bình), nhiệt độ cao nhất ngày 31/3 đo được 39,2 độ C. Trong khi lịch sử ở các địa phương này được ghi nhận lần lượt là 38,6 độ C (năm 2023), 39 độ C (năm 2015).

Nhiệt độ cao nhất tại Yên Châu (Sơn La) trong ngày 25/3 cũng đo được 39,2 độ C, vượt giá trị lịch sử của tháng 3 năm 1969 và 2015 với nhiệt độ cao nhất ghi nhận 38,9 độ C.

Hà Tĩnh nhiệt độ cao nhất 39,4 độ C ghi nhận trong ngày 5/3 đã vượt giá trị lịch sử 38,5 độ C của tháng 3/2023.

Khả năng xuất hiện không khí lạnh trong tháng 4

Trong tháng 4 này, cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục tăng, cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ so với cùng thời kỳ.

Không khí lạnh vẫn khả năng xảy ra, nhưng hoạt động với cường độ yếu và lệch về phía Đông. Áp thấp phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên – Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và khu vực tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.

Lượng mưa trong tháng tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 10-20mm, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn từ 30-60mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá. Nắng nóng gia tăng nhiều ngày tại các khu vực và nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, đặc biệt khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ.

Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) dự báo El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 4-6 với xác suất 75-80%. Từ tháng 7-9/2024, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 55-65%.

Với diễn biến như vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo do vẫn còn tác động của El Nino nên từ tháng 4-5, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C, có nơi cao hơn. Từ tháng 6 - tháng 9 mức nhiệt cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Mùa hè năm 2024 vì thế khả năng nhiều đợt nắng nóng hơn và cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem