Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: 18 tháng chưa đủ rèn luyện chiến sĩ thuần thục

Thiên Việt (thực hiện) Thứ năm, ngày 06/11/2014 07:15 AM (GMT+7)
Để có thông tin đa chiều về một số điểm mới của Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), NTNN đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (ảnh) - nguyên Tư lệnh quân khu IV, Đại biểu quốc hội (các khóa VIII, IX, X).
Bình luận 0

Thưa Trung tướng, Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) trước đây quy định thời gian phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là 18 tháng, nay Dự thảo Luật NVQS (sửa đổi) nâng lên 24 tháng. Theo Trung tướng quy định này có phù hợp?

img Thanh niên Hà Nội ên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.    Giang Huy

 

Quan điểm
img
Trung tướng Nguyễn Quốc ThướcNguyên tư lệnh quân khu IV
  Kẻ thù của chúng ta luôn luôn là những nước lớn, hơn hẳn chúng ta về trang thiết bị kỹ thuật, về lực lượng, vì vậy chiến sĩ cần phải được rèn luyện thật cao, đến mức điêu luyện, trình độ kỹ thuật, chiến thuật thật giỏi để có thể 1 đánh 10 ...  
- Cách đây mười mấy năm, khi còn là đại biểu Quốc hội, tôi đã không đồng ý thời hạn nghĩa vụ quân sự là 18 tháng bởi kẻ thù của chúng ta luôn luôn là những nước lớn, hơn hẳn chúng ta về trang thiết bị kỹ thuật, về lực lượng, vì vậy chiến sĩ của ta cần phải được rèn luyện thật cao, đến mức điêu luyện, trình độ kỹ thuật, chiến thuật thật giỏi để có thể 1 đánh 10. 18 tháng thì chưa đủ rèn luyện chiến sĩ thuần thục kỹ - chiến thuật ở mức độ cao.

Hơn nữa, hiện nay chiến tranh là chiến tranh công nghệ cao, khác hẳn thời ta đánh Mỹ, do đó yêu cầu rèn luyện cũng phải cao hơn gấp bội, 24 tháng nghĩa vụ quân sự là phù hợp với điều kiện hiện nay. Thực ra, để có một đội quân chuyên nghiệp phải cần từ 30 - 36 tháng, nhưng nền kinh tế của ta chưa cho phép nên có thể chấp nhận 24 tháng với điều kiện là trình độ huấn luyện thật giỏi, tốt. Riêng hải quân, không quân, tên lửa, cần kéo dài thời gian hơn nữa vì đây là ngành cần đào tạo công nghệ cao, cần có thời gian để làm chủ vũ khí-khí tài hiện đại.

Còn vấn đề tăng độ tuổi gọi công dân nhập ngũ từ 25 lên 27 tuổi?

- Hiện nay thanh niên, sinh viên có nhiều người muốn tham gia quân đội để rèn luyện, thử thách. Quân đội chính là trường học để họ có thể trau dồi, kiểm nghiệm kiến thức và thử thách bản thân.

Ra khỏi quân đội, quá trình rèn luyện đó chính là động lực để họ có thể đạt tới những hoài bão trong cuộc sống. Nếu chỉ lấy thanh niên nhập ngũ ở lứa tuổi 25 trở xuống thì rất nhiều trí thức tốt nghiệp đại học sau 25 tuổi sẽ “lọt lưới”, và như vậy sẽ thiếu đi một lực lượng lớn trí thức phục vụ quân đội. Trong những cuộc chiến tranh hiện đại ngày nay cần rất nhiều những trí thức tham gia để làm chủ các trang thiết bị hiện đại, cho nên việc đưa tuổi nghĩa vụ quân sự lên 27 là rất tốt. Sinh viên nên tham gia vào quân đội để trải nghiệm và học tập nhiều điều trong môi trường quân đội.

 

Dự thảo Luật NVQS sửa đổi quy định chỉ tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên học đại học chính quy. Trung tướng có cho rằng như vậy là hợp lý?

- Nếu tạm hoãn tất cả thì chúng ta sẽ thiếu một lượng lớn thanh niên cho quân đội, vì vậy đây là cách điều chỉnh sao cho hợp lý chứ không phải là phân biệt đối xử. Các sinh viên học đại học chính quy sẽ đi nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước vẫn đặt lên hàng đầu.

Mong Quốc hội vì nhu cầu lâu dài của quân đội cần quan tâm đến lực lượng nghĩa vụ quân sự để đào tạo cho đất nước lực lượng dự bị hùng hậu. Nếu chiến tranh xảy ra thì lực lượng dự bị này có thể chuyển thành những người lính điêu luyện làm chủ mọi kỹ-chiến thuật của cuộc chiến hiện đại. Và chúng ta sẽ luôn có những người lính điêu luyện để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình.

Xin cảm ơn Trung tướng!

Nâng độ tuổi gọi nhập ngũ là cần thiết

Nhiều năm trong quân ngũ, tôi thấy quân đội là môi trường rất tốt để rèn luyện tính kỷ luật, tác phong. Trong quân ngũ ta thấy được ý nghĩa cao cả tình đồng đội, sự hy sinh và lớn hơn là trách nhiệm của công dân đối với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Điều này rất cần cho một thanh niên bước vào đời. Và càng cần cho một sinh viên - nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng cho tương lai của đất nước. Tôi đồng ý việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với sinh viên đại học chính quy.  Nhưng sau khi tốt nghiệp nhất thiết sinh viên phải thực hiện NVQS. Điều này rất cần thiết trong bối cảnh đất nước ta - một đất nước luôn bị kẻ thù nhòm ngó.
Đoàn Đại Giang(cựu chiến binh, xã Giao Long, Giao Thủy, Nam Định)

Là bộ đội nghĩa vụ, chúng tôi nghĩ được ở lại thêm quân ngũ 6 tháng là một điều may mắn. Trước kia bộ đội Trường Sa 3 năm mới được về lại đất liền, nay chúng tôi ở lại thêm 6 tháng thì càng có cơ hội để được rèn luyện trong môi trường nghiêm túc, được học hỏi kinh nghiệm sống của các bậc đàn anh, và quan trọng hơn là chúng tôi vẫn được đầy đủ chế độ, từ tiền ăn, tiền phụ cấp, tiền độc hại... 
Chiến sĩ Nguyễn Đức Anh (đóng quân tại Đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa)

Thời chúng tôi đi chống Mỹ có những tân binh 34 tuổi vẫn vào bộ đội, quan trọng là khi đất nước cần công dân xả thân vì Tổ quốc, thì mọi người đều sẵn sàng ra trận. Kinh nghiệm của lính chiến, càng lớn tuổi càng có nhiều kinh nghiệm khi tham gia chiến đấu; do vậy tôi ủng hộ việc nâng độ tuổi của người gọi nhập ngũ lên 27 tuổi.  
Nguyễn Văn Thế (cựu chiến binh,  Yên Lạc, Vĩnh Phúc )

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem