TT-Huế: Còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm phát ngôn báo chí

Trần Hòe Thứ hai, ngày 20/01/2020 15:15 PM (GMT+7)
Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí ở Thừa Thiên-Huế còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Bình luận 0

Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) Thừa Thiên Huế vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh.  

Theo Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế, những năm qua, các cơ quan báo chí địa phương, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn nhìn chung đã làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh nhanh nhạy, đầy đủ kịp thời tình hình, sự kiện thời sự các mặt ở tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước và phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí được tăng cường nhiều mặt, bước đầu có sự đổi mới, chủ động và hiệu quả, nhất là công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí.

img

Một cuộc họp báo do Sở TT&TT Thừa Thiên Huế tổ chức. 

Báo cáo của Sở TT&TT tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí ở tỉnh. Đó là tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quan tâm tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện cung cấp thông tin và phát ngôn báo chí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của mình. Việc thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí ở một số cơ quan còn bị động, thiếu thường xuyên, thậm chí tồn tại tư tưởng "sợ" báo chí nên  từ chối, không hoặc ngại tiếp xúc với báo chí, hoặc cung cấp thông tin thiếu đầy đủ, chưa tập trung vào vấn đề báo chí đề nghị làm rõ.

Bên cạnh đó, một số cơ quan đơn vị thực hiện công tác phân cấp phát ngôn, thông tin báo chí thuộc phạm vi, lĩnh vực, ngành, địa bàn mình quản lý chưa nghiêm túc, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm phát ngôn cho cấp dưới, cho các đơn vị trực thuộc... Do đó, đã gây áp lực giải quyết thông tin báo chí đặt vấn đề, kiến nghị lên các cuộc họp báo hàng tuần, giao ban báo chí hàng tháng của tỉnh.

Ngoài ra, công tác phản hồi thông tin báo chí chưa nhiều, nhất là đối với thông tin phản ánh tiêu cực, chưa tốt, chưa đúng về cơ quan đơn vị mình, vẫn còn thiếu tính đấu tranh, thẳng thắn làm rõ đến cùng đúng sai thông tin báo chí phản ánh chưa đúng.

Đối với người làm báo trên địa bàn, theo Sở TT&TT tỉnh, một số phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp khai thác thông tin còn thiếu minh bạch, công khai và chưa đúng quy định về đăng ký làm việc, phỏng vấn, phản hồi thông tin...  

Tính đến tháng 1/2020, có 5 cơ quan báo địa phương, 10 văn phòng đại diện và 23 phóng viên thường trú, 21 phóng viên đăng ký hoạt động, 4 phóng viên thường trú khu vực có đăng ký hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bên cạnh đó, nhiều phóng viên, cộng tác viên hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.                                                          

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem