Từ 1/12, sẽ có đường bay thẳng TP.Hồ Chí Minh - Thượng Hải

15/11/2023 11:49 GMT+7
Từ ngày 1/12 sắp tới, đường bay Thượng Hải - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu được khai thác với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần do hãng hàng không Vietjet khai thác.

Theo đó, hãng hàng không Vietjet Air sẽ mở đường bay thẳng kết nối giữa Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cụ thể, đường bay Thượng Hải - Thành phố Hồ Chí Minh của Vietjet sẽ bắt đầu khai thác ngay từ ngày 1/12 tới đây, với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Với chỉ hơn 4 giờ bay cho mỗi chặng, các chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách, doanh nhân Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thuận tiện, giá vé máy bay tốt nhất.

Từ ngày 1/12, sẽ có đường bay thẳng TP.Hồ Chí Minh - Thượng Hải - Ảnh 1.

Hãng hàng không Vietjet. Ảnh: VJ

Đường bay Thượng Hải - Thành phố Hồ Chí Minh khai trương hướng tới dịp hai nước Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 74 năm quan hệ ngoại giao (1950-2024) và 30 năm quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố (1994-2024), được chờ đợi sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, văn hoá, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai thành phố, hai đất nước, hai dân tộc.

Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết, Vietjet khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ năm 2014, với các đường bay đầu tiên đưa người dân và du khách Trung Quốc đến với các điểm đến du lịch hàng đầu tại Việt Nam như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc,…

Đường bay mới sẽ không chỉ kết nối Thượng Hải với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn tiếp tục mở rộng với mạng bay của Vietjet phủ khắp Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Kazakhstan… và xa hơn nữa.

Thành phố Thượng Hải là thành phố đông dân nhất Trung Quốc, một trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thượng Hải là trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu không chỉ của Trung Quốc mà còn cả thế giới.

Năm 2022, GDP của Thượng Hải đạt tới 4.465 tỷ Nhân dân tệ (663 tỷ USD), với dân số 24,76 triệu người. Đường bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Thượng Hải, thành phố xếp thứ 5 trong danh sách các thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới cũng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển các sản phẩm, dịch vụ cao cấp, kết nối giao thương, thu hút đầu tư…

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh, với dân số gần 9 triệu người, là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch nổi bật của Việt Nam cũng như khu vực với nhiều nét văn hóa đặc sắc, nhịp sống tấp nập hiện đại và kết nối thuận tiện với khắp các điểm đến Việt Nam cũng như quốc tế.


Thế Anh
Cùng chuyên mục