Từ 20/7, phương tiện vận tải TQ nhập cảnh qua Hữu Nghị phải mua bảo hiểm

21/07/2020 09:26 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn nhất trí triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc đối với bên thứ ba) đối với các phương tiện Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Thời gian thực hiện từ ngày 20/7/2020.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các phương tiện vận tải Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đồng ý triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc đối với bên thứ ba) đối với các phương tiện Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Thời gian thực hiện từ ngày 20/7/2020. 

Các ngành liên quan và các lực lượng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thống nhất quy trình kiểm tra, kiểm soát liên quan đến việc thực hiện dịch vụ bảo hiểm này. Trao đổi, thông tin và đề nghị Ban Quản lý khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Quảng Tây - Trung Quốc hỗ trợ tuyên truyền đến các lái xe, chủ hàng, doanh nghiệp phía Trung Quốc để việc triển khai bảo hiểm được hiệu quả, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Thông tin, tuyên truyền và yêu cầu chủ các phương tiện Trung Quốc thực hiện nghiêm quy định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba khi lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam, xử lý nghiêm các phương tiện nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam không thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định. 

Từ 20/7, phương tiện vận tải TQ nhập cảnh qua Hữu Nghị phải mua bảo hiểm - Ảnh 1.

Từ 20/7, phương tiện vận tải Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xây dựng quy trình cụ thể để cung cấp thuận lợi nhất dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với phương tiện Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đảm bảo giải quyết các vấn đề phát sinh tại chỗ kịp thời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, an ninh trật tự và uy tín ngoại giao. 

Trước đó, phía Trung Quốc thông báo, kể từ ngày 1/7/2020, các phương tiện vận tải của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc phải thực hiện mua bảo hiểm phương tiện với giá 86 tệ/xe/7 ngày tại tất cả các cửa khẩu. Trước mắt, quy định sẽ áp dụng tại cửa khẩu Pò Chài (Bằng Tường - Trung Quốc). Việc Trung Quốc đưa ra quy định này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, thương nhân phía Việt Nam. Bởi với quy định này, doanh nghiệp, thương nhân sẽ phải mất thêm chi phí từ 380.000 - 400.000 đồng/xe/ 7 ngày.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục