Từ bỏ nước Pháp, startup trẻ trở về quê hương xây dựng ước mơ số hoá nền nông nghiệp Việt Nam

Thanh Tùng Thứ ba, ngày 18/04/2023 10:00 AM (GMT+7)
Áp dụng những tiến bộ của khoa học như: sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc trị bệnh cho cây trồng, theo dõi vườn cây từ xa nhờ công nghệ Internet of things, hay app công nghệ Blockchain… Startup Đặng Dương Minh Hoàng đã và đang thành công với mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên chính mảnh đất quê hương.
Bình luận 0

Từ cậu học trò nghèo ham học…

Sinh ra và lớn lên ở thị xã Phước Long (Bình Phước) trong một gia đình nhà nông, cậu học trò Đặng Dương Minh Hoàng đã sớm quen với sự khó khăn, vất vả của cách làm nông nghiệp, ruộng vườn. Lớn lên trong sự nghèo khó, nên cậu học trò nghèo luôn quyết tâm chăm chỉ học tập với quyết tâm vươn lên.

Bằng những nỗ lực và cố gắng của bản thân, Đặng Dương Minh Hoàng tốt nghiệp THPT với tấm bằng giỏi và đỗ Đại học Bách Khoa TP. HCM, ngành Cơ điện tử với số điểm rất cao 28,5/30. Năm 2009, chỉ sau 2 năm theo học, cậu sinh viên quê Bình Phước đã làm rạng danh nhà trường khi vượt qua hàng trăm sinh viên, giành tấm vé du học miễn phí tại Viện Bách khoa Grenoble (Cộng hòa Pháp).

...đến startup thành công với mô hình trang trại thông minh ứng dụng chuyển đổi số

Sau khi tốt nghiệp, nhận bằng Kỹ sư ngành Hệ thống tự động và thông tin (tương đương thạc sĩ), Đặng Dương Minh Hoàng có một công việc ổn định với thu nhập đáng mơ ước.

Mặc dù vậy, anh vẫn đã quyết định từ bỏ để trở về cống hiến cho quê hương. Năm 2016, anh trở về nước và xây dựng ước mơ khởi nghiệp và cho ra đời mô hình "Nông trại Thiên nông".

Clip: Anh Đặng Dương Minh Hoàng quyết tâm xây dựng mô hình nông trại ứng dụng công nghệ số.

Thời điểm hiện tại, nông trại của anh sử dụng các hệ thống tự động hóa và có diện tích 50 ha, trong đó có 12 ha bơ Sáp bản địa đạt chuẩn VietGAP, đứng TOP đầu sản phẩm trái cây sạch, được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất. Những vườn cao su thẳng tắp, bạt ngàn; vườn hồ tiêu vươn mình xanh tốt của thạc sĩ trẻ cũng được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cấp chứng nhận hữu cơ USDA uy tín hàng đầu thế giới.

Đây là mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Từ người khởi nghiệp (startup), hiện Đặng Dương Minh Hoàng là một doanh nhân khởi nghiệp (startup businessman) - Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước. Nông trại của anh đạt lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho 35 lao động, trong đó có gần 25 lao động là dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Từ bỏ nước Pháp, startup trẻ trở về quê hương xây dựng ước mơ số hoá nền nông nghiệp Việt Nam - Ảnh 2.

Startup Đặng Dương Minh Hoàng quyết tâm khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương.

Chia sẻ với Dân Việt về quá trình khởi nghiệp của mình, anh Hoàng cho biết: "Năm 2016, tôi quyết định trở về quê hương sau thời gian hơn 10 năm học tập và làm việc tại Pháp. Xuất phát điểm từ một nông dân nên tôi quyết định lựa chọn con đường "khởi nghiệp" nông dân. Nhận thấy nông nghiệp hữu cơ đang là một xu thế, tôi đã quyết định áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Với 50ha đất của gia đình, tôi đã lựa chọn những sản phẩm là đặc sản quê hương như bơ sáp, cao su, hồ tiêu…để tạo ra những giá trị thặng dư. Để có được một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững như hiện nay, tôi đã áp dụng phương pháp kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Với phương châm đó, tôi đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp số Bình Phước. Qua đó, chúng tôi cùng nhau tạo ra những giá trị".

Ngoài phát triển nông trại của mình, anh Hoàng còn tập trung cho sự phát triển và tạo sinh kế bền vững cho nhiều bà con nông dân trong vùng. Anh quan niệm những người lao động trong nông trại không đơn thuần chỉ là ông chủ và những người làm thuê. Từ đó, anh quyết định bỏ vốn xây dựng trang trại và cho người dân nuôi bò, dê tại đó. Bà con nông dân có thể lấy cỏ trong vườn bơ để làm thức ăn cho gia súc. Còn lại, anh Hoàng cũng có thể tận dụng phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Nhờ đó, nông trại ngày một phát triển và người dân cũng có thêm nguồn thu kinh tế trong nông trại.

Nói về những công nghệ đang được áp dụng trong nông trại của mình, anh Hoàng cho biết, hiện nay, nông trại Thiên nông đang sử dụng năng lượng điện mặt trời áp mái. Các thiết bị sẽ được đặt tại nhiều điểm quanh vườn, đảm bảo nguồn điện tự nhiên phục vụ sản xuất cây trồng. Mỗi vườn cây cũng được lắp hệ thống camera toàn vườn để theo dõi, giám sát cây trồng.

Từ bỏ nước Pháp, startup trẻ trở về quê hương xây dựng ước mơ số hoá nền nông nghiệp Việt Nam - Ảnh 3.

Tại nông trại của mình, anh Hoàng áp dụng nhiều tiến bộ khoa học, kĩ thuật làm tăng nông xuất cây trồng.

Đặc biệt, Thiên nông là một trong những nông trại đầu tiên sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc trị bệnh cho cây trồng. Các loại máy xịt, phun hiện đại sẽ giúp anh Hoàng xử lý hiện tượng khô bông trên cây trồng. Cụ thể, Bình Phước là địa phương thường xuyên xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Điều này sẽ gây hại và ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng. Do đó, các loại máy xịt, phun hiện đại sẽ được anh Hoàng sử dụng để xịt nước, sửa bông tại vườn. Việc làm này sẽ giảm lượng axit từ những cơn mưa trái mùa gây hại cho cây.

Cũng theo chia sẻ của anh Hoàng, việc truy xuất nguồn gốc nông sản là một trong những yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Tại nông trại của mình, anh đang áp dụng việc số hoá từng cây trồng, mỗi cây sẽ là một trang web được số hoá điện tử. Người dùng có thể theo dõi thông tin sản phẩm thông qua mã QR in trên đó. Mã nãy sẽ hiển thị thông tin về ngày, giờ tưới nước, bón phân, thời gian thu hoạch, vận chuyển…

Nhờ việc áp dụng những tiến bộ khoa học mới này, anh Hoàng đã thành công với mô hình 30ha cao su được trồng xung quanh đóng vai trò như một vùng đệm hữu cơ, vùng lõi sẽ có 8ha tiêu và 12ha trồng bơ. Trong đó, các sản phẩm tiêu hữu cơ đã đáp ứng nhu cầu khắt khe trong kiểm định và đang được xuất sang thị trường Hà Lan. 12ha bơ của anh đã đạt chứng nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Từ đó, anh Hoàng thành công trong việc xây dựng thương hiệu "Bơ ông Hoàng" nổi tiếng trong cả nước và đang có trên nhiều sàn thương mại điện tử. Sản phẩm bơ của anh Hoàng cũng đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang một số thị trường như Thái Lan, Campuchia…

Từ bỏ nước Pháp, startup trẻ trở về quê hương xây dựng ước mơ số hoá nền nông nghiệp Việt Nam - Ảnh 4.

Mã QR trên các sản phẩm nông nghiệp của anh Hoàng giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc nông sản.

Chia sẻ về dự định của mình trong tương lai, anh Hoàng cho biết: "Tôi đang phát triển thêm các cây trồng như sầu riêng, dừa… để làm trang trại của mình thêm đẹp hơn. Với mục tiêu áp dụng ngành công nghiệp thứ 6 theo mô hình của Nhật Bản, tôi mong muốn tích hợp nông lâm ngư nghiệp, thương mại dịch và phát triển farmstay tại trang trại của mình. Từ đó, mô hình của tôi có thể đón khách tới thăm quan và thưởng thức trái cây tại vườn cũng như khám phá văn hoá bản địa của quê hương mình".

Với cách làm và hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh của mình, anh Hoàng hi vọng có thể tối ưu hoá, nâng cao giá trị mô hình, thương hiệu trang trại để đưa những nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế, góp phần ghi tên Việt Nam trên bản đồ nông sản toàn cầu.

Nhờ những sáng kiến và đóng góp của mình, anh Hoàng đã gặt hái được nhiều thành công như: Giải thưởng Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Giải thưởng Lương Định Của năm 2021; Danh hiệu "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2022 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Giải Nhất Cuộc thi "Chắp cánh khởi nghiệp xanh" năm 2022… và là một trong 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.


 

 

 

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem