"Tướng bà" 9 tuổi được bảo vệ nghiêm ngặt tại hội Gióng

Ngọc Hải Thứ năm, ngày 30/01/2020 10:46 AM (GMT+7)
"Tướng bà" và hoa tre được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ để tránh tình trạng tranh cướp tại hội Gióng sáng 30/1.
Bình luận 0

Video: Người dân chen nhau lấy lộc tại hội Gióng.

img

Sáng 30/1 (Mùng 6 Tết), hội Gióng diễn ra tại đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) để tưởng nhớ ân đức của Phù Đổng Thiên Vương. Từ 7h sáng, rất đông người dân thập phương đã đổ về đền Sóc (Hà Nội) dự hội Gióng.

img

Đây là năm thứ 3 lễ hội thắt chặt an ninh, không để tình hướng tranh cướp xảy ra. Các đoàn rước giỏ hoa tre, giỏ trầu cau đều đặt lễ ở đền Thượng, không rước xuống đền Mẫu và đền Hạ. Nhiều người cho rằng cướp được hoa tre sẽ mang đến may mắn cho bản thân, gia đình trong năm tới và là một nét đẹp của lễ hội. Vì thế, khi bỏ tục lệ này sẽ làm giảm không khí của lễ hội.

img

Giỏ trầu cau của làng Đan Tảo (Sóc Sơn, Hà Nội) được Ban quản lý cắt ra để phát lộc cho người dân tránh tình trạng rước kiệu xuống đền Hạ sẽ bị người dân tranh cướp.

img

Đáng chú ý nhất trong các kiệu rước là kiệu “Tướng bà”, được đưa đi từ đình làng Yên Tàng (xã Bắc Phú, Sóc Sơn) là quan trọng nhất. 

img

"Tướng bà" được chọn phải là một bé gái từ 9 đến 12 tuổi, gương mặt sáng sủa, ưa nhìn, phẩm chất đạo đức tốt, trong gia đình gương mẫu. Năm nay người được chọn là em Nguyễn Hà Vi (9 tuổi).

img

Kiệu "Tướng bà" thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

img

Hết phần lễ, "Tướng bà" được đưa ra ôtô trở về gia đình. Lúc này "Tướng bà" vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh nguy cơ bị bắt cóc lấy lộc bất cứ lúc nào. Đã có những năm các cô bé đóng vai "Tướng bà" bị đoàn khác bắt cóc đi mất, sau đó gia đình phải "chuộc" với số tiền lớn. Do vậy, công tác bảo vệ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

img

Những gia đình có con cháu được ngồi trên kiệu là niềm vinh dự của cả dòng tộc.

img

Sau phần lễ đến phần hội, người dân bắt đầu vào dâng hương, vãn cảnh đền và tham gia nhiều trò chơi dân gian.

img

Bên trong đền thượng, người dân chen nhau làm lễ, tranh thủ cúng bái cầu xin tài lộc, một năm mới yên vui hạnh phúc.

img

Trong Đền không còn chỗ trống, hàng trăm người xếp hàng vào làm lễ và xin lộc hoa tre về lấy may.

img

Nhiều năm nay, giò hoa tre sau khi được cung tiến sẽ để lại đền Thượng để phát miễn phí cho người dân.

img

Sau những màn dâng kiệu người dân hồ hởi khi nhận được lộc hoa tre mà không cần phải chen lấn xô đẩy.

img

Hoa tre được phát đến từng người dân, có người sẽ đưa tiền lộc để lấy hoa tre mong muống cả năm được may mắn. Anh Nguyễn Trung Nghĩa (Đan Tảo, Sóc Sơn) cho biết: "Mấy năm nay ở đây không còn tình trạng chen lấn xô đẩy để cướp hoa tre lấy may mà để lại để phát cho người dân, cách làm này rất văn minh và hợp lý".

img

Anh Nguyễn Am Nho, giám đốc Trung tâm quản lý khu Du lịch - Di tích Đền Sóc Sơn cho biết: "Để đảm bảo việc thuận lợi cho người dân đi lễ, Ban quản lý Đền Sóc Sơn đang mở thêm nhiều khu vui chơi, nghỉ ngơi cho người dân sau khi lễ, dự kiến năm 2021 sẽ có nhiều khu thăm quan, du lịch được mở ra cho người dân sau khi làm lễ ở Đền Sóc Sơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem