Tưởng "lỗi nhỏ", người đàn ông sốc nặng khi bị ung thư tuyến tiền liệt

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 30/12/2023 06:06 AM (GMT+7)
Bị tiểu rắt, tiểu ra máu nên đi khám, người đàn ông 45 tuổi không ngờ mình bị ung thư tuyến tiền liệt, u lớn.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. 

Bệnh nhân là ông Giang Văn K (45 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ). Đi khám vì bị tiểu rắt, tiểu ra máu, ông K chỉ nghĩ mình bị viêm đường tiết niệu. 

Kết luận ung thư tuyến tiền liệt khiến ông K sốc nặng. Ông cho biết mình hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có bệnh nền hay các triệu chứng đau đớn, chỉ mới đây bị tiểu rắt, tiểu ra máu nên ông mới đi khám. 

Sau khi xem xét các triệu chứng lâm sàng, bác sĩ  đã chỉ định người bệnh làm các xét nghiệm chẩn đoán bao gồm siêu âm, chụp cộng hưởng từ vùng ổ bụng, tuyến tiền liệt. 

Tưởng "lỗi nhỏ", người đàn ông sốc nặng khi bị ung thư tuyến tiền liệt - Ảnh 1.

Hình ảnh khối u trước và sau khi điều trị cho người bệnh

Qua hình ảnh phát hiện người bệnh có khối u tuyến tiền liệt kích thước rất lớn (trọng lượng đo được trên cộng hưởng từ tương đương 226gram). Người bệnh tiếp tục được chỉ định làm sinh thiết khối u. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ung thư biểu mô tuyến tiền liệt (glison 4 +4).

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt nội tiết ngoại khoa, dẫn lưu bàng quang và dẫn lưu niệu quản trái. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật 14 ngày, sức khỏe người bệnh ổn định. Người bệnh được chuyển sang Khoa Xạ trị & Y học hạt nhân – Trung tâm Ung bướu để xạ trị.

Sau 23 buổi điều trị tia xạ,người bệnh đáp ứng tốt, khối u đã nhỏ đi rất nhiều. Khác với tâm trạng nặng trĩu khi nhận được kết quả bị ung thư tuyến tiền liệt, hiện tại, tinh thần người bệnh vui vẻ, sức khỏe hồi phục tốt, không còn tiểu rắt và  tiểu ra máu nữa.

Tưởng "lỗi nhỏ", người đàn ông sốc nặng khi bị ung thư tuyến tiền liệt - Ảnh 2.

Bác sỹ khám lại cho ông K. Ảnh BVCC

Theo TS, bác sĩ Phạm Tiến Chung, Phụ trách Trung tâm Ung bướu – Trưởng khoa Xạ trị và Y học hạt nhân – Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ), trường hợp bệnh nhân K chỉ là một trong số nhiều người bệnh ung thư tuyến tiền liệt phát hiện muộn nhưng đáp ứng tốt nhờ tuân thủ đúng phác đồ điều trị tại Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Riêng với trường hợp người bệnh K, người bệnh phát hiện bệnh khi ở giai đoạn muộn, khối u đã phát triển rất lớn nhưng nhờ tuân thủ đúng phác đồ điều trị mà hiện tại, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã ổn định, khối u nhỏ đi rất nhiều, tiên lượng bệnh tốt. 

Tuy nhiên, nếu như người bệnh được phát hiện bệnh sớm hơn thì việc điều trị sẽ hiệu quả hơn, thời gian điều trị ngắn và chi phí ít tốn kém hơn.

Do đó, TS Chung khuyến cáo người dân nên có ý thức chủ động kiểm tra sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ, ít nhất 1 lần/năm.

Đặc biệt là những người có nguy cơ cao như: gia đình có tiền sử người thân từng mắc ung thư; người có thói quen sinh hoạt, lối sống thiếu lành mạnh như hay thức khuya, uống rượu bia, hút thuốc lá thường xuyên…; người làm việc trong môi trường ô nhiễm, có chứa hóa chất độc hại;

Người mắc các bệnh lý mạn tính như viêm gan B mạn tính, viêm loét dạ dày mạn tính, viêm đại tràng mạn tính… không được điều trị triệt để, bệnh dễ tái phát và có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem