U22 Việt Nam thua 2 bàn từ những quả ném biên của U22 Indonesia, HLV Troussier nói gì?

Minh Đức (từ Phnom Penh) Thứ bảy, ngày 13/05/2023 18:54 PM (GMT+7)
HLV Philippe Troussier cho biết U22 Việt Nam đã chuẩn bị và có phương án hoá giải những pha ném biên quen thuộc của Pratama Arhan (số 12 - U22 Indonesia). Nhưng trong tình huống cụ thể, các cầu thủ đã tỏ ra thiếu tập trung và phải nhận bàn thua không đáng có!
Bình luận 0

HLV Troussier: "U22 Việt Nam là thế hệ đầy tiềm năng"

Trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 chiều nay (13/5), U22 Việt Nam đã liên tiếp phải ở trong thế rượt đuổi tỷ số trước U22 Indonesia.

Có ưu thế chơi hơn người trong khoảng hơn 30 phút cuối trận nhưng cuối cùng U22 Việt Nam đã phải nhận bàn thua phút 90+6 (trận đấu được bù giờ 8 phút).

Đó là một tình huống phản công sắc sảo và Taufany (số 15) đã mang về bàn thắng quyết định đưa U22 Indonesia vào chung kết. Còn U22 Việt Nam phải đá trận tranh HCĐ.

U22 Việt Nam thua 2 bàn từ những quả ném biên của U22 Indonesia, HLV Troussier nói gì? - Ảnh 1.

HLV Troussier cho rằng U22 Việt Nam đã tiến bộ nhiều trong hành trình đã qua tại SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, báo chí đã chất vấn HLV Troussier về việc U22 Việt Nam để thua 2 bàn đầu tiên đều xuất phát từ những cú ném biên rất mạnh và hiểm hóc của Pratama Arhan (số 12 - U22 Indonesia) - cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản và đã thể hiện mình như một "máy ném biên" trong màu áo ĐTQG Indonesia ở AFF Cup đầu năm nay. Phải chăng, U22 Việt Nam đã không có sự nghiên cứu và chuẩn bị?

Đáp lại, HLV Troussier chia sẻ: "Đó đều là những bàn thua không đáng có. U22 Việt Nam đã có những sự chuẩn bị và có phương án hoá giải. Tuy nhiên, trong tình huống cụ thể, các cầu thủ đã tỏ ra thiếu kinh nghiệm thực chiến và phải trả giá. 

Chúng tôi có tới 10 cầu thủ trong vòng cấm nhưng vẫn để đối phương ghi bàn. Trên hành trình phát triển, hoàn thiện năng lực chuyên môn, cầu thủ phải trả giá như vậy. Họ cần được thi đấu nhiều hơn, đặc biệt ở các giải đấu trong nước để trưởng thành".

Nhìn nhận chung về trận bán kết, HLV Troussier vẫn bày tỏ sự hài lòng về tinh thần thi đấu, ý chí vượt khó của U22 Việt Nam:

"Các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn. Hai lần chúng tôi bị dẫn trước và đã hai lần gỡ hoà.

Khi chơi hơn người, U22 Việt Nam có nhiều cơ hội để dứt điểm trận đấu. Nhưng như tôi đã nói, các cầu thủ còn trẻ, nhiều cầu thủ thuộc lứa U20 nên đã không biết cách đưa ra quyết định phù hợp hơn ở cuối trận.

Thời gian qua, tôi đã nhắc nhở các cầu thủ phải thay đổi tư duy, chủ động, sáng tạo hơn khi chơi bóng và họ đã cố gắng làm tốt.

U22 Việt Nam đã có tiến bộ rõ rệt qua giải đấu lần này. Họ luôn nỗ lực, tuân thủ và trung thành với đấu pháp ban huấn luyện đề ra.

Trong bóng đá luôn có kẻ thắng, người thua. Tôi tin đây là thế hệ có nhiều tiềm năng. Nếu tiếp tục được đầu tư, chăm chút, các em sẽ có thành tích tốt hơn trong tương lai".

Khi phóng viên đặt so sánh về những khó khăn khi HLV Troussier phải dẫn dắt đội U22 thuần tuý thi đấu SEA Games so với "đội U22+2" và "U22+3" giành HCV SEA Games 30, SEA Games 31 dưới thời HLV Park Hang-seo? HLV Troussier bày tỏ:

"Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác nhưng có thể quan sát được sự khác biệt giữa những cầu thủ trên 23 tuổi đã từng giành HCV SEA Games năm ngoái. Trong đội hình U22+3 giành HCV SEA Games 31, ngoài 3 cầu thủ trên 23 tuổi (Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh - PV), Thanh Bình, Việt Anh cũng từng khoác áo ĐTQG. 

Như vậy là trong đội hình năm ngoái có tới 5 cầu thủ từng khoác áo ĐTQG Việt Nam. Còn xa hơn tại SEA Games 30 năm 2019, tôi nghe nói có tới 9 cầu thủ trong đội hình U22+2 Việt Nam là tuyển thủ quốc gia".

Chốt lại, HLV Troussier nhấn mạnh: "Tôi coi SEA Games 32 là nơi để các cầu thủ thể hiện, rèn luyện bản thân. Tôi biết nhiều người nhận xét thế hệ này không có những cầu thủ tốt; như cách khi tôi nhận lời dẫn dắt chính thế hệ này khi họ là các cầu thủ U18, U19 - khi đó vừa thi đấu giải U19 Đông Nam Á và thua Campuchia.

Tôi không có sự nuối tiếc nào cả. Trong suy nghĩ của tôi, các em thế hệ sinh năm 2001, 2002 có nhiều nhân tố tiềm năng và nếu được huấn luyện hợp lý, các em sẽ thể hiện được nhiều hơn trong tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem