Ukraine “cấm cửa” 200 công dân Nga bao gồm nhiều chính trị gia

Phương Đăng (Interfax) Thứ ba, ngày 16/09/2014 10:10 AM (GMT+7)
Khoảng 200 công dân Nga bao gồm các chính trị gia Điện Kremlin có thể bị cấm nhập cảnh vào Ukraine theo một đề xuất mới của chính phủ Kiev, hãng tin Interfax đưa tin. 
Bình luận 0
 
img
 Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk 

 

"Danh sách cấm nhập cảnh vào Ukraine dự kiến bao gồm 200 công dân Nga trong đó có các chính trị gia Điện Kremlin", Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk trực tiếp tuyên bố trên sóng truyền hình ICTV hôm 15.9. 

Ông Arseny Yatsenyuk cũng cho biết thêm rằng, danh sách những cá nhân Nga có thể bị cấm nhập cảnh do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine vừa được đề xuất hôm qua (15.9) và sẽ được Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia xem xét thông qua trong vài ngày tới. 

Trong một diễn biến liên quan, khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 15.9 cáo buộc, Nga hiện duy trì 20.000 lính ở sát biên giới Ukraine. NATO đồng thời cho rằng, hiện vẫn còn khoảng 1.000 lính Nga, được trang bị vũ khí hạng nặng tham chiến ở miền Đông Ukraine.

Giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine  Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép tham gia chiến dịch quân sự chông lại lực lượng ly khai tại miền Đông nước này. 

 

Trước đó, Kiev từng cáo buộc quân ly khai miền Đông Đông đã tiến chiếm các khu vực sát biển Azov dưới sự hỗ trợ của lính tinh nhuệ Nga.

Moscow bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời khẳng định, chỉ có các tay súng tình nguyện Nga, không thuộc biên chế quân đội đang chiến đấu ở miền Đông Ukraine. 

Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hôm 5.9, giao tranh đang tiếp tục bùng phát ở Donetsk, miền Đông Ukraine giữa quân chính phủ Kiev và lực lượng ly khai khiến hàng chục người thương vong. Theo BBC, lãnh đạo quân ly khai miền Đông, ông Alexander Zakharchenko tuyên bố, không có thoả thuận ngừng bắn nào  trên thực tế.

Theo Reuters, các quan chức ở Donetsk, điểm nóng chiến sự ở miền Đông Ukraine cho biết, pháo kích đã giết chết 6 người và làm bị thương 15 người. 

Tiếng pháo kích và tiếng súng đã vang lên xung quanh sân bay Donetsk. Những người giám sát thỏa thuận ngừng bắn thuộc Tổ chức An ninh và Hoạt động ở châu Âu cho biết, vỏ đạn pháo rơi xuống cách họ khoảng 200 mét trong lúc họ đang thanh tra một ngôi chợ ở Donetsk.

Giới chức Ukraine và phe ly khai Đông Ukraine đổ trách nhiệm cho nhau về vụ bạo lực. 

Trong bối cảnh này,  Mỹ bày tỏ quan ngại, thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Kiev và quân ly khai Đông Ukraine đang "càng lúc càng căng".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 15.9 nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine vẫn được duy trì, nhưng càng lúc càng căng và lên án các vụ pháo kích.

Còn Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm hôm qua về khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều nhấn mạnh,  cả hai bên xung đột cần phải tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. 

 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong tuần này sẽ có chuyến công du Washington và sẽ hội đàm với giới lãnh đạo cao cấp của Mỹ về các giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Kiev vừa qua đã tìm kiếm sự ủng hộ từ Mỹ và NATO để đối phó lại “sự xâm lược” của Nga.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem