Ukraine cuối cùng đã tìm ra cách khiến Nga đau đầu nhưng lại khiến Mỹ nơm nớp lo sợ

PV (Theo BI) Chủ nhật, ngày 24/03/2024 08:47 AM (GMT+7)
Ukraine gần đây đã phát hiện ra một điểm yếu của Nga đó là nhắm vào ngành dầu khí của nước này trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa.
Bình luận 0
Ukraine cuối cùng đã tìm ra cách khiến Nga đau đầu nhưng lại khiến Mỹ nơm nớp lo sợ- Ảnh 1.

Tờ Financial Times trước đó đưa tin Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga vì điều này sẽ khiến giá dầu thế giới tăng cao. Ảnh Pravda

Reuters đưa tin, các cuộc tấn công đã làm giảm 7% công suất xử lý dầu của Nga, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp mà Nga phụ thuộc rất nhiều để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.

Nhưng theo The Financial Times, việc đẩy lùi các cuộc tấn công đến từ một góc độ không ngờ tới đó là Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Kiev.

Các quan chức Mỹ được cho là lo ngại rằng các cuộc tấn công có thể đẩy giá dầu lên cao và gây ra sự trả đũa. Họ muốn Ukraine nới lỏng, theo báo cáo.

Các cuộc tấn công táo bạo nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho lưu trữ và các địa điểm khác đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành dầu mỏ của Nga.

Giá dầu đã tăng mạnh, kéo theo nỗi đau kinh tế lan rộng hơn. Mức tăng thêm sẽ làm giảm cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Joe Biden.

Báo cáo cho biết, một mối lo ngại khác là Nga có thể trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng mà phương Tây dựa vào, chẳng hạn như đường ống CPC vận chuyển dầu từ Kazakhstan đến thị trường toàn cầu.

Đây không phải là lần đầu tiên Kiev xung đột với Mỹ về chiến lược chiến tranh.

Mỹ từ lâu đã cảnh giác với việc Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì lo ngại điều này có thể kích động Nga trả đũa.

Washington đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ tài trợ vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng Kiev đã chuẩn bị sản xuất vũ khí của riêng mình, bao gồm cả máy bay không người lái tấn công tầm xa, những loại vũ khí không bị hạn chế đó.

Kiev đang sử dụng các cuộc tấn công để làm tổn thương Nga sâu trong biên giới của mình, ngay cả khi các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga.

Đồng thời, nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng do đảng Cộng hòa tại Quốc hội chặn dự luật viện trợ trị giá 60 tỷ USD.

Nga cũng đang chiến đấu quyết liệt bằng việc tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Một số nhà phân tích tỏ ra bối rối trước logic của Nhà Trắng, đặt câu hỏi liệu các cuộc tấn công có thực sự khiến giá cả ở Mỹ tăng cao hay không. Những người khác đặt câu hỏi Mỹ có tư cách đạo đức gì để nói với Ukraine cách tiến hành chiến tranh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem