Ukraine gia nhập NATO là điều "chưa bao giờ" được tính đến, Tây Ban Nha tuyên bố

Phương Đăng (theo RT) Thứ hai, ngày 27/06/2022 07:20 AM (GMT+7)
Ý tưởng mời Kiev gia nhập NATO sẽ không được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào tuần tới, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nói với tờ El Pais.
Bình luận 0
Ukraine gia nhập NATO là điều "chưa bao giờ" được tính đến, Tây Ban Nha tuyên bố - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh NATO.int

NATO đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Madrid, nhưng điều đó không có nghĩa là khối có kế hoạch mời Kiev sớm gia nhập hàng ngũ của mình, ông Albares khẳng định hôm 26/6 trong cuộc phỏng vấn với tờ El Pais.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng, chuyện mời Ukraine gia nhập NATO sẽ không được đặt ra khi phóng viên hỏi liệu khối quân sự có mở cửa cho Kiev gia nhập "vào trung hạn" hay không.

“Điều đó chưa bao giờ được tính đến, bây giờ cũng vậy", ông Albares nói thêm.

Sự mở rộng về phía đông của NATO được Nga cho là một trong những lý do để Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào tháng Hai. Điện Kremlin yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Đầu tuần này, cố vấn của Tổng thống Zelensky, Aleksey Arestovich tuyên bố rằng, Ukraine “trên thực tế” đã là một phần của NATO khi các quốc gia phương Tây hứa hẹn sẽ giúp nước này “chiến thắng” trong cuộc xung đột với Nga.

Nếu Zelensky quyết định đích thân tham gia hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Madrid, "chúng tôi sẽ chào đón ông ấy với vòng tay rộng mở", Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ tham gia thông qua liên kết video.

Tuy nhiên, ông Albares nhấn mạnh, EU và NATO chỉ muốn “hòa bình trở lại Ukraine và châu Âu càng sớm càng tốt” đồng thời nói thêm rằng, tất cả các biện pháp mà các quốc gia EU và “đồng minh xuyên Đại Tây Dương” của họ thực hiện đều chỉ nhằm buộc các lực lượng của Moscow phải trở lại lãnh thổ Nga.

Nhiều quốc gia phương Tây đã cung cấp cho Ukraine vũ khí và thiết bị quân sự kể từ khi đầu cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng những nguồn cung cấp như vậy cho Kiev sẽ chỉ kéo dài xung đột.

Khi được hỏi liệu phương Tây có nên khuyến khích Tổng thống Zelensky đạt được một lệnh ngừng bắn với Nga bằng cách chấp nhận một số nhượng bộ hay không, ông Albares nói rằng Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và có thể tự đưa ra quyết định.

Những tuyên bố của Ngoại trưởng Tây Ban Nha được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới tại Madrid. Tại hội nghị, khối quân sự này dự kiến sẽ xác định khái niệm chiến lược mới của mình. Người đứng đầu NATO, Jens Stoltenberg, trước đó nói rằng trong bản cập nhật chính sách tiếp theo, khối này sẽ lần đầu tiên tuyên bố Nga không phải là một đối tác mà là một mối đe dọa.

Các quốc gia Baltic và Ba Lan cũng có kế hoạch sử dụng hội nghị này để yêu cầu NATO triển khai quy mô lớn ở sườn phía đông của họ - điều mà Moscow từ lâu coi là mối đe dọa đối với an ninh của nước này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem