Ukraine nói gì về thông tin hơn 1.000 lính thủy đánh bộ đầu hàng ở Mariupol?

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) Thứ tư, ngày 13/04/2022 19:00 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol, đông nam nước này.
Bình luận 0
Ukraine nói gì về thông tin hơn 1.000 lính thủy đánh bộ đầu hàng ở Mariupol? - Ảnh 1.

Cảnh tượng tan hoang ở Mariupol. Ảnh AP

"Tại… Mariupol, gần Công trình Gang thép Ilyich, do kết quả của các cuộc tấn công thành công của các lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 1.026 binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến đã tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo mới nhất về tình hình chiến sự Ukraine ngày 13/4.

Bộ này cho biết thêm rằng, 151 binh sĩ Ukraine bị thương đã được điều trị tại chỗ và sau đó được đưa đến bệnh viện thành phố Mariupol.

Ngay sau thông báo này, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ không có thông tin nào về việc một lữ đoàn lính thủy đánh bộ Ukraine ở Mariupol đã được Moscow báo cáo trước đó.

"Tôi không có thông tin", ông Oleksandr Motuzyanyk- Đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine  nói với hãng tin Reuters khi trả lời yêu cầu bình luận.

Trong khi đó, bình luận với hãng thông tấn Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko cho rằng: "Việc lính thủy đánh bộ Ukraine chủ động đầu hàng cho thấy sự kháng cự đã không còn ý nghĩa và tinh thần bị suy sụp, đây có thể là tấm gương cho các quân nhân Ukraine khác đang ở trong chảo lửa".

"Điều này cho thấy các binh sĩ Ukraine bị bao vây nhận ra rằng có kháng cự thêm nữa cũng vô ích nên cần cứu mạng sống của mình, và họ đua nhau ra đầu hàng",  ông Korotchenko nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem