Ukraine nói giành lại 20% Severodonetsk, tự tin quân Nga sẽ "tháo lui" 

Nguyễn Thái - Reuters Thứ bảy, ngày 04/06/2022 14:55 PM (GMT+7)
Dù số lượng quân tiếp viện Nga đang được triển khai đến Severodonetsk, thống đốc vùng Lugansk tuyên bố việc thành phố Severodonetsk thất thủ trong 2 tuần tới là "không thể". 
Bình luận 0

img

Ukraine hôm 3/6 tuyên bố giành lại 20% lãnh thổ ở thành phố Severodonetsk. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Reuters, Sergiy Gaidai - thống đốc vùng Lugansk - nói trên đài truyền hình quốc gia hôm 3/6 rằng, quân đội Ukraine đã lấy lại 20% lãnh thổ ở thành phố Severodonetsk, vùng Lugansk. 

Dù quân tiếp viện của Nga đang được triển khai tới Severodonetsk, ông Gaidai cho rằng, việc thành phố thất thủ trong 2 tuần tới là "không thể". 

"Ngay khi nhận đủ vũ khí tầm xa của phương Tây, chúng tôi sẽ đẩy lùi các đợt pháo kích của Nga. Và sau đó, tin tôi đi, lính bộ binh Nga chỉ còn nước tháo lui", ông Gaidai nói. 

Các quan chức Ukraine tin tưởng rằng những tên lửa hiện đại mà Mỹ và Anh gần đây cam kết cung cấp cho Kiev sẽ có thể xoay chuyển tình thế cuộc chiến, có lợi cho Ukraine.  

Hãng Reuters chưa thể xác minh ngay tuyên bố của thống đốc vùng Lugansk về thành quả của quân Ukraine. Hôm 2/6, phóng viên của hãng này đã có mặt tại Severodonetsk và xác nhận quân Ukraine vẫn nắm giữ một phần thành phố. 

Trong khi đó, tại vùng Donetsk, quân Nga đóng quân cách thành phố Sloviansk khoảng 15 km, theo ông Pavlo Kyrylenko - thống đốc vùng Donetsk. 

Ông Kyrylenko nói thêm rằng, Donetsk sẽ không dễ dàng bị khuất phục, nhưng cần các vũ khí của phương Tây để đáp trả những đợt tấn công của người Nga.

Tính đến ngày 4/6, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 101. Theo Reuters, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hệ lụy từ xung đột Nga - Ukraine. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/6 phủ nhận việc Moscow đang ngăn các cảng của Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, cáo buộc các tác động của phương Tây là nguyên nhân khiến giá lương thực toàn cầu tăng. 

"Chúng tôi nhận thấy Nga đang bị đổ trách nhiệm cho những gì đang xảy ra với thị trường lương thực thế giới", ông Putin nói trên đài truyền hình quốc gia. 

Tổng thống Nga đề xuất giải pháp tốt nhất hiện tại là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây với Belarus - một đồng minh của Nga - và để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua quốc gia này. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem