Ukraine nói thẳng lý do từ chối chuyến thăm của tổng thống Đức

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ năm, ngày 14/04/2022 07:18 AM (GMT+7)
Bất kỳ chuyến thăm nào cũng nên mang lại "kết quả" giống như việc Đức cấm vận dầu của Nga, một cố vấn của tổng thống Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Ukraine nói thẳng lý do từ chối chuyến thăm của tổng thống Đức - Ảnh 1.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.. Ảnh Reuters

Ukraine sẽ chào đón bất kỳ "quan chức cấp cao" nước ngoài nào miễn là họ đi kèm với "đề nghị cụ thể liên quan đến hỗ trợ kinh tế hoặc quân sự", cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói với tờ Die Welt, giải thích quyết định của Kiev từ chối chuyến thăm của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

"Bất kỳ chuyến thăm nào diễn ra ngày nay đều có kết quả cụ thể", ông Igor Zhovkva nói với hãng tin Đức, đồng thời nói thêm rằng Kiev rất muốn gặp "bất kỳ chính trị gia cấp cao nào" đến Ukraine "mang theo" những "kết quả" như vậy với họ. Sau đó, ông tiếp tục nói rằng, Đức có thể đặt "lệnh cấm vận đối với dầu của Nga" hoặc cung cấp "đảm bảo" cho việc Ukraine gia nhập EU hoặc cung cấp "thiết bị hạng nặng".

Cố vấn của tổng thống Ukraine cũng ám chỉ rằng Berlin có thể không kiên định trong việc ủng hộ Ukraine như Kiev mong muốn. "Tất cả các quốc gia "thân thiện" với Ukraine "thể hiện thái độ tương tự đối với Nga và giới lãnh đạo Nga", Zhovkva nói và nói thêm rằng họ không "đưa ra bất kỳ ngoại lệ nào đối với lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực ngân hàng hoặc các chính trị gia Nga".

Quan chức Kiev cũng tuyên bố rằng "hầu hết người Đức, lên đến 70% (dân số), muốn thấy Ukraine trở thành thành viên của EU ngay bây giờ" nhưng Berlin vẫn "do dự trong việc hỗ trợ Ukraine gia nhập nhanh chóng" vào khối. Đồng thời, ông nói thêm rằng Kiev sẽ chào đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz bất cứ lúc nào.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier chuẩn bị thăm Kiev cùng với những người đồng cấp từ Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania vào ngày 13/4. Tuy nhiên, trước đó một ngày, ông Walter Steinmeier nói rằng ông không được chào đón ở thủ đô Ukraine. Berlin cho đến nay vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào về việc này.

Tờ Bild của Đức trước đó đã đưa tin rằng tổng thống không được chào đón ở Kiev vì mối quan hệ được cho là của ông với Nga. Ở Ukraine, chính trị gia này vẫn gắn liền với nỗ lực năm 2016 nhằm thực hiện các thỏa thuận Minsk ở Donbass, được gọi là "công thức Steinmeier". Ông cũng ủng hộ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 nối Đức và Nga, hiện đã bị Berlin hủy bỏ.

Theo "công thức Steinmeier", hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk - mà Moscow hiện công nhận là các quốc gia độc lập - được cho là tổ chức bầu cử theo luật của Ukraine và sự giám sát của OSCE. Sau đó, họ có được quy chế tự quản đặc biệt bên trong Ukraine, trao lại quyền kiểm soát biên giới của họ với Nga cho Kiev. 

Ukraine, Nga, hai khu vực ly khai là Donetsk và Lugansk và OSCE đã ký công thức đó vào tháng 10/2019. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tìm cách thực hiện nó nhưng vấp phải sự phản đối của các giới dân tộc chủ nghĩa, bao gồm cả trung đoàn "Azov", vì vậy cuối cùng nó chẳng đi đến đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem