Ukraine tăng cường pháo kích quân Nga gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya khiến Liên Hợp Quốc lo 'toát mồ hôi'

Minh Nhật (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 07/05/2023 19:02 PM (GMT+7)
Cơ quan nguyên tử của Liên Hợp Quốc cho biết, họ "cực kỳ lo ngại" khi các lực lượng Ukraine tăng cường pháo kích nhằm đánh bật lực lượng Nga gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, theo Reuter và AP.
Bình luận 0
Ukraine tăng cường pháo kích quân Nga gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya khiến Liên Hợp Quốc lo 'toát mồ hôi' - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine pháo kích vào các vị trí của Nga. Ảnh IT

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhya ở miền nam Ukraine đã bị Nga sớm kiểm soát trong chiến dịch quân sự kéo dài hơn 14 tháng.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi đã cảnh báo về tình hình "không thể đoán trước" xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya ở miền Nam Ukraine khi Kiev tăng cường pháo kích vào các lực lượng Nga ở gần khu vực này.

“Tình hình chung ở khu vực gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya ngày càng trở nên khó lường và có khả năng gây nguy hiểm”, ông Grossi cho biết trong một tuyên bố vào ngày 6/5.

“Tôi vô cùng lo ngại về những rủi ro an ninh và an toàn hạt nhân rất thực tế mà nhà máy phải đối mặt", ông nói thêm.

Những lo ngại ngày càng gia tăng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya khi các quan chức Nga cáo buộc Ukraine đang nỗ lực để giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Moscow đã ra lệnh cho các gia đình có trẻ em và người già sơ tán khỏi các khu vực do Nga kiểm soát gần Zaporizhzhya.

Ivan Fedorov, Thị trưởng thành phố Melitopol, ở tỉnh Zaporizhzhya do Ukraine bổ nhiệm cho biết ông không chắc "việc sơ tán này là tự nguyện hay ép buộc".

Ông Fedorov cũng cho biết, lệnh sơ tán đã gây ra "sự hoảng loạn và những hàng dài người sơ tán" tại một trạm kiểm soát ở Crimea. Ông Fedorov bày tỏ lo ngại rằng, Nga có thể "chuẩn bị khiêu khích" trong khu vực sau khi sơ tán người dân.

Bình luận về các sự kiện ở Zaporizhzhya và cuộc sơ tán theo lệnh của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết "những người đầu tiên được sơ tán là những người chấp nhận quốc tịch Nga đầu tiên".

Ông Grossi tuyên bố rằng, các chuyên gia của IAEA đã “nhận được thông tin về việc Nga sơ tán cư dân khỏi thành phố Enerhodar gần nhà máy Zaporizhzhya - nơi hầu hết nhân viên nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu sinh sống và họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình về bất kỳ tác thái tiềm tàng nào đối với an toàn hạt nhân và an ninh xung quanh khu vực.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem