Ukraine thúc giục phương Tây cấm vận năng lượng hoàn toàn với Nga, cung cấp thêm vũ khí

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 07/04/2022 20:30 PM (GMT+7)
Ukraine tiếp tục yêu cầu các nước phương Tây triển khai thêm lệnh cấm vận dầu khí đối với Nga, đồng thời nhanh chóng gửi vũ khí đến Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu hôm 7/4.
Bình luận 0
Ukraine thúc giục phương Tây cấm vận năng lượng hoàn toàn với Nga, cung cấp thêm vũ khí - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba trả lời báo giới cùng tổng thư ký khối NATO tại trụ sở NATO, ở Brussel, ngày 7/4/2022. Ảnh: AFP

Hôm 7/4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận với 30 đồng minh NATO, cũng như Liên minh châu Âu (EU), Phần Lan, Thụy Điển, Nhật Bản, New Zealand và Australia, trong một phiên họp đặc biệt của ngoại trưởng các nước này nhằm duy trì sự ủng hộ của quốc tế đối với các lệnh trừng phạt và cung cấp vũ khí.

Họp báo cùng với Tổng thư ký Jens Stoltenberg, ông Kuleba nói: "Chúng tôi kiên quyết ủng hộ lệnh cấm vận dầu khí hoàn toàn đối với Nga. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng thỏa thuận mà Ukraine đang đưa ra là công bằng. Hãy cung cấp cho chúng tôi vũ khí, chúng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để chiến sự được kiềm chế ở Ukraine".

Ông Kuleba đặc biệt kêu gọi Đức nhanh chóng giao vũ khí cho Ukraine, trong đó bao gồm máy bay, tên lửa chống hạm đối đất, xe bọc thép và hệ thống phòng không. Ông nói thêm rằng các thủ tục ở Berlin mất quá nhiều thời gian.

Đáp lại, cũng trong hôm 7/4, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà đang thảo luận thêm về việc bán vũ khí cho Ukraine cùng các đồng minh tại Brussels.

Sau hơn 40 ngày chiến sự, Ukraine cho biết Nga tiếp tục tấn công tại nhiều thành phố của họ, đặc biệt là ở các khu vực phía đông Kharkov, Donetsk và Luhansk sau khi lực lượng Nga rút khỏi Kiev.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg hôm 6/4 cảnh báo về một cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài.

Lệnh cấm dầu khí của EU có thể sẽ cắt đứt một nguồn thu đáng kể của Moscow, tuy nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu và đẩy giá khí đốt lên cao.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết gói lệnh trừng phạt thứ năm của EU, bao gồm lệnh cấm đối với than, sẽ được nhất trí vào ngày 7/4 hoặc 8/4. Ông nói với các phóng viên: "Chúng tôi vẫn đang tăng tốc!"

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết không thể loại trừ các biện pháp trừng phạt khác của phương Tây, bao gồm lệnh cấm vận năng lượng, sau khi Mỹ và Anh công bố các biện pháp hạn chế mới đối với một số ngân hàng Nga cũng như các thành viên trong gia đình ông Putin vào ngày 6/4 .

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne nói với NATO rằng Australia đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 67 người Nga vì hành động triển khai chiến dịch đặc biệt của Moscow ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem