Ukraine tuyên bố hạ thêm 2 tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga

PV (Theo Newsweek) Thứ hai, ngày 25/03/2024 07:00 AM (GMT+7)
Theo Ukraine, Nga đã mất thêm hai tàu đổ bộ nữa ở Biển Đen, đây là tổn thất nặng nề và gây chấn động mới nhất đối với hạm đội Biển Đen của Nga.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố hạ thêm 2 tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga- Ảnh 1.

Hạm đội Biển Đen của Nga.

Ngày 24/3, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công thành công hai tàu đổ bộ lớn của Nga là Yamal và Azov cũng như một trung tâm liên lạc ở thành phố Sevastopol của Crimea cũng như các cơ sở hạ tầng khác chưa được xác định.

Chính quyền Crimea cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa "quy mô lớn" vào Sevastopol, nhưng lực lượng phòng không đã chặn được tên lửa.

Việc mất thêm hai tàu đổ bộ lớp Ropucha làm tăng thêm những tổn thất nặng nề mà Ukraine đã gây ra cho hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại bán đảo Crimea. Moscow đã kiểm soát Crimea trong một thập kỷ, nhưng Ukraine tuyên bố sẽ đòi lại lãnh thổ này.

Kiev có lực lượng hải quân nhỏ nhưng đã sử dụng máy bay không người lái và tấn công tên lửa tầm xa để chống lại Hạm đội Biển Đen của Nga, bao gồm cả các tàu đổ bộ của nước này. Ukraine đã hạ thủy một số tàu đổ bộ của Moscow, trong đó có tàu Caesar Kunikov lớp Ropucha vào giữa tháng 2.

Ngay sau khi mất tàu Caesar Kunikov, Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của hải quân Ukraine, cho biết Nga chỉ còn 5 trong số 13 tàu đổ bộ lớp Ropucha ở lại Biển Đen.

Đầu tháng 8/2023, Ukraine cho biết các máy bay không người lái của hải quân nước này đã tấn công tàu Olenegorsky Gornyak, làm hư hại tàu đổ bộ. Vào tháng 9/2023, Kiev đã nhắm mục tiêu vào tàu Minsk lớp Ropucha bằng tên lửa hành trình. Quân đội Ukraine sau đó cho biết vào cuối tháng 12/2023 rằng họ đã phá hủy tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga ở cảng Feodosia phía đông Crimea. Moscow cũng mất tàu đổ bộ Saratov lớp Tapir vào tay tên lửa Ukraine trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Tàu đổ bộ của Nga là một trong nhiều mục tiêu của Ukraine ở Biển Đen. 

Các cuộc tấn công của Kiev đã gây nguy hiểm cho sự kiểm soát của Nga ở khu vực Biển Đen gần Ukraine nhất. Moscow vẫn thống trị phần lớn các khu vực khác trên biển, mặc dù đã hạn chế hoạt động ở phần phía đông của khu vực sau những tổn thất đáng kể. Điện Kremlin đã di dời một số tài sản ở Biển Đen từ Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở vùng Krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine hơn. Moscow cũng được cho là đang thành lập một căn cứ hải quân khác ở Abkhazia, một khu vực ly khai được quốc tế công nhận là một phần của Georgia. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem