Ukraine tuyên bố vẫn đang 'kìm chân' được Nga

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 16/07/2022 08:04 AM (GMT+7)
Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã phá hủy hơn 30 trung tâm hậu cần quân sự của Nga trong những tuần gần đây và làm giảm đáng kể tiềm năng tấn công của Moscow, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm 15/7.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố vẫn đang 'kìm chân' được Nga - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố vẫn đang 'kìm chân' được Nga nhờ hệ thống tên lửa HIMARS. Ảnh: Reuters

Quan chức Oleksandr Motuzianyk ca ngợi vai trò của hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, một trong nhiều loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để giúp Ukraine chống lại Nga.

"Trong những tuần qua, hơn 30 cơ sở hậu cần quân sự của đối phương đã bị phá hủy, do đó tiềm năng tấn công của lực lượng Nga đã giảm đáng kể", ông Motuzianyk phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia.

Motuzianyk nói với Reuters rằng 30 mục tiêu đã bị phá hủy bởi nhiều hệ thống tên lửa phóng, bao gồm cả HIMARS. Nếu thông tin được xác nhận, có thể thấy vũ khí phương Tây đang có tác động đến chiến trường như thế nào.

Motuzianyk nói thêm chỉ 30% các cuộc không kích của Nga là đánh vào các mục tiêu quân sự, phần còn lại là các mục tiêu dân sự. Tuyên bố này chưa được xác minh bởi Reuters. Trước đó, Nga phủ nhận cáo buộc cố tình nhắm vào dân thường trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga đã chiếm được một phần lãnh thổ ở miền nam Ukraine và sử dụng ưu thế pháo binh của mình ở phía đông để giành lấy lãnh thổ dần dần, cuối cùng chiếm được vùng Lugansk.

Tuy nhiên hôm 14/7, một tướng hàng đầu của Ukraine tuyên bố Nga đã không chiếm thêm "một mét" đất nào trong tuần trước và các cuộc tấn công của Ukraine đang làm gián đoạn tuyến tiếp tế của Nga, buộc Moscow phải lùi bước. Reuters không thể xác nhận các báo cáo chiến trường ngay lập tức.

HIMARS có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn so với pháo của Ukraine thời Liên Xô, cho phép các lực lượng Ukraine tấn công những mục tiêu Nga mà trước đây họ không thể tiếp cận.

Hôm 15/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Kiev đã nhận được lô hàng đầu tiên gồm nhiều hệ thống phóng tên lửa M270, mà không nói rõ quốc gia nào cung cấp chúng.

Nga hôm 14/7 chỉ trích Mỹ và Anh đã giúp huấn luyện các lực lượng vũ trang của Ukraine, gọi đây là một phần "cuộc chiến hỗn hợp" của NATO nhằm chống lại Moscow. 

Tuần này, Kiev cho biết các lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại một thành phố nằm sâu trong lãnh thổ do Moscow chiếm đóng ở miền nam Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem