Ứng dụng cho phép người Trung Quốc truy cập Facebook, Google "mất tích" bí ẩn

12/10/2020 16:23 GMT+7
Mới đây, tờ CNBC đưa tin một ứng dụng cho phép người dùng Internet Trung Quốc truy cập các trang web nước ngoài như Google, Youtube và Facebook đã biến mất.
Ứng dụng cho phép người Trung Quốc truy cập Facebook, Google "mất tích" bí ẩn - Ảnh 1.

Ứng dụng cho phép người Trung Quốc truy cập Facebook, Google "mất tích" bí ẩn

Cụ thể, trình duyệt web Tuber cho phép người dùng Internet Trung Quốc vượt Great Firewall để truy cập các trang web nước ngoài như Youtube và Facebook, những dịch vụ bị Bắc Kinh chặn từ lâu, mới đây đã biến mất.

Tuber được hậu thuẫn bởi Qihoo 360, một gã khổng lồ về an ninh mạng của Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh đã xây dựng bức tường lửa chưa từng có mang tên Great Firewall (còn gọi là dự án Golden Shield để kiểm soát và ngăn chặn người dùng trong nước truy cập vào các ứng dụng, trang web nước ngoài bao gồm Facebook, Instagram, Google, Twitter… Nội dung trên các trang web này cũng bị kiểm duyệt gắt gao, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm chính trị.

Theo Reuters, Great Firewall của Trung Quốc là nỗ lực mạnh mẽ nhất thế giới nhằm kiểm soát không gian ảo và nó đang ngày một trở nên "trầm trọng" hơn dưới thời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Để đáp ứng nhu cầu "vượt tường lửa" của hàng triệu người dân trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, rất nhiều công ty đã phát triển các ứng dụng và phần mềm để giải quyết vấn đề này. 

Người dùng Internet Trung Quốc trước đây cần kết nối mạng ảo hoặc VPN để truy cập vào các ứng dụng, trang web này. Nhưng sự ra đời của các ứng dụng như Tuber đã giúp việc truy cập thuận tiện và dễ dàng hơn vào các trang web như vậy. Người dùng Tuber cần đăng ký thông tin cá nhân, bao gồm số chứng minh nhân dân và số điện thoại, nguồn tin từ Reuters và TechCrunch cho biết.

Theo TechCrunch, nếu tìm kiếm trên Tuber các cụm từ nhạy cảm chính trị như “Thiên An Môn” và “Tập Cận Bình”, sẽ không có kết quả nào trả về. Ứng dụng Tuber từng xuất hiện trên cửa hàng ứng dụng của Huawei nhưng mới đây đã bị biến mất. Trên App Store của Apple, ứng dụng này cũng không còn. Trang web chính thức của Tuber hiện đã ngừng hoạt động. Hiện chưa rõ liệu Bắc Kinh có đứng sau động thái này hay không, Qihoo 360 chưa đưa ra bình luận nào sau vụ việc.

Ngay cả khi chính phủ Trung Quốc nỗ lực hạn chế quyền truy cập của người dùng Internet vào các ứng dụng nước ngoài, nhiều chuyên gia công nghệ cũng cho rằng những biện pháp hạn chế như vậy sẽ chỉ tồn tại trong ngắn hạn. “Về lâu dài, họ khó có thể ngăn chặn sự phát triển của ngành công nghiệp này trong nước. Ngày càng có nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ dấn thân vào lĩnh vực này” - ông Wang Siyue, chuyên gia từ một công ty giáo dục trực tuyến Trung Quốc cho hay.

“Với việc sử dụng mạng riêng ảo VPN và nhiều phương tiện khác (chẳng hạn như Tuber), chúng tôi vẫn có thể tiếp xúc với các tin tức nước ngoài” - ông Zhang Weixuan, trợ lý thư ký một công ty phần mềm Trung Quốc nói thêm.


 

NTTD
Cùng chuyên mục