Vân Côn – Hoài Đức: Dân hiến đất làm đường mặc giá đất tăng vù vù

THU HƯỜNG Thứ hai, ngày 31/05/2021 12:26 PM (GMT+7)
Đáng chú ý tại Vân Côn trong quá trình xây dựng các tiêu chí đô thị để Vân Côn từ xã thành phường là công cuộc vận động hiến đất làm đường.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Vân Côn Hoàng Văn Tuấn cho biết: "Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vân Côn đang xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí đô thị để Vân Côn từ xã thành phường. Đến nay xã đạt 12/15 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt bao gồm: tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn, đất công trình giáo dục  mầm non và  PTCS, cân đối thu chi ngân sách. Đặc biệt, công cuộc vận động hiến đất làm đường tại Vân Côn đạt những kết quả nhất định".

Vân Côn – Hoài Đức: dân hiến đất làm đường mặc giá đất tăng vù vù - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND xã Vân Côn - ông Hoàng Văn Tuấn trao đổi với phóng viên

Chủ tịch UBND xã Vân Côn cho biết, 2020 UBND xã Vân Côn được UBND huyện giao làm chủ đầu tư đối với 5 dự án tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng. đến nay đã và đang triển khai thi công 4 dự án, 1 dự án nghĩa trang thôn Vân Côn đang vướng mắc mặt bằng, 9 dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 183 tỷ đồng đến nay đều đang triển khai thi công.

Đáng chú ý, trong bối cảnh cơn sốt đất từ năm 2020 khiến giá đất tại các vùng ngoại ô tăng ồ ạt. Việc hiến đất làm đường tại Vân Côn nhiều người không nghĩ đến. Thế nhưng, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vân Côn đã đạt kết quả đáng kể trong công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường. Điều này nhằm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án. UBND xã đã vận động được trên 90 hộ dân hiến đất ở và đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng 700m2. Diện tích đất được hiến  ở 3 thôn Vân Côn, Mộc Hoàn giáo, Cù Sơn. Tiêu biểu nhất phải kể đến 50 hộ tại thôn Cù Sơn đã hiến đất để mở rộng mặt đường từ 5m đến 6 -7m. 36 hộ tại thôn Mộc Hoàn giáo, 13 hộ thôn Vân Côn đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất. Đặc biệt, trong đó gồm cả nhà kiên cố. Tất cả những hộ hiến đất, tháo dỡ công trình này không cần và không nhận hỗ trợ kinh phí. 

Đối với giao thông tại Vân Côn, BCĐ 197 thực hiện 2 đợt gia quân giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, xử lý các trường hợp vi phạm. Kết quả thu giữ 22 biển quảng cáo, 6 ô dù, đồng thời cắt các mái che mái vảy lấn chiếm không gian giao thông. Xã tiến hành cho các hộ kinh doanh trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long ký cam kết không vi phạm  trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, đường tỉnh lộ 423 chạy qua địa bàn xã.

Môi trường tại Vân Côn được chú trọng, địa phương tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh tiêu thoát nước, các trọng điểm đảm bảo thông thoáng dòng chảy trong mùa mưa. Hạn chế thấp nhất mức ô nhiễm song Đáy.Xã đã triển khai tẩy uế VSMT trên địa bàn xã, thu phí VSMT năm 2020, đôn đốc đội thu gom và vận chuyển rác của HTX Thành công đảm bảo VSMT. Vân Côn phối hợp với công ty nước sạch Hà Đông triển khai xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn đến nay đạt 100%, số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 80%.

Trong quản lý vi phạm đất đai, cả năm 2020 xã xử lý 11 trường hợp với tổng diện tích 1.946m2. Vân Côn đã thiết lập hồ sơ xử lý 11 trường hợp, trong đó tổ chức tháo dỡ 10 trường hợp với diện tích 1.432m2. Một số trường hợp vi phạm phát sinh mới đã được UBND xã xử lý từ ban đầu không để tồn đọng.

Công tác cấp giấy CNQSDĐ đã hoàn thiện chuyển hồ sơ 36 hồ sơ đăng ký cấp giấy CNQSDĐ lần đầu. Trong đó số hồ sơ đang được in giấy chứng nhận 4 hồ sơ, đã nhận 11 giấy CNQSDĐ.

Chủ tịch UBND xã Vân Côn cho biết, đã nhận bàn giao, quản lý 17,4ha đất nông nghiệp công ích và 6,3 ha đất ao vườn công trong khu dân cư. Chính quyền xã đã tiến hành cho thuê thầu với tổng diện tích 17,4ha đất nông nghiệp công ích. Qua kiểm tra, tổ công tác UBND huyện đã đánh giá cao việc đảm bảo công tác quản  lý đất công trên địa bàn xã.

Vân Côn – Hoài Đức: dân hiến đất làm đường mặc giá đất tăng vù vù - Ảnh 2.

Trụ sở UBND xã Vân Côn (huyện Hoài Đức - TP Hà Nội)

Mặc dù vậy, Vân Côn vẫn đang chú trọng xây dựng nông thôn mới, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới. Xã này đang hợp điều chỉnh quy hoạch NTM 2020 tầm nhìn đến năm 2030 lập quy hoạch sử dụng đất đến đến năm 2030.

Theo đó, xã Vân Côn có mức tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 10,3%. Tổng giá trị kinh tế ước đạt 774,61 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu 103% kế hoạch. TTCN – TMDV xây dựng, tiền công tiền lương ước đạt 697,15 tỷ đồng, chiếm 90%. Trồng trọt chăn nuôi ước đạt 44,68 tỷ đồng, chăn nuôi ước đạt 32,78 tỷ đồng. Tổng sản lượng thu nhập bình quân trên 1ha đất nông nghiệp ức đạt 105 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân  đầu người ước đạt 52,3 triệu đồng/người/năm.

Hiện diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã khoảng 425,55ha. Trong đó, đất trồng lúa 109,41ha, năng suất bình quân ước đạt 59 tạ/ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng  thực đạt  1.291 tấn. Đất trồng cây màu 245,74ha, đất trồng cây ăn quả lâu năm 51,8ha, đất nuôi trồng thủy sản 18,6ha.

Trong chăn nuôi, chính quyền xã Vân Côn đã tổ chức thống kê đàn gia súc gia cầm năm 2020: Trâu bò 458 con, lợn  950 con, vịt 8.500, 14.500 con gà, chim cút 92.000 con, chó mèo 621 con. Vân Côn đã chức 8 đợt tổng tẩy uế môi trường, tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc gia cầm. Công tác theo dõi sau tiêm đảm bảo theo kế hoạch. Cán bộ thú y phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, không có lợn chết do mắc căn bệnh này.

Trong sản xuất nông nghiệp, Vân Côn tăng cường công tác khuyến nông, công tác bảo vệ thực vật, tu sửa các tuyến đường, kênh mương nội đồng, xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp kịp thời vụ. Triển khai tốt các kế hoạch sản xuất và kế hoạch đánh bả chuột  hại lúa trên địa bàn xã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem