Về cù lao Bạch Đằng đất Bình Dương nếm một loại quả đặc sản tưởng như đã thất truyền

Nguyên Vỹ Thứ năm, ngày 25/01/2024 18:32 PM (GMT+7)
Không chỉ bưởi đường lá cam, bưởi da xanh, các dòng bưởi đặc sản như bưởi ổi, bưởi đường da láng, và sản phẩm chế biến từ bưởi cùng góp mặt trong Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024 tại TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) khiến nhiều du khách mê đắm.
Bình luận 0

Khai mạc Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024

Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III, năm 2024 được TP.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) tổ chức trở lại trong niềm hân hoan của nông dân và du khách gần xa sau nhiều năm tạm dừng.

19 giờ tối nay (ngày 25/1), Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024 mới chính thức khai mạc nhưng từ sáng sớm, xe cộ và du khách đà tề tựu rất đông về khu vực lễ hội.

Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024 kéo dài 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/1. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024 kéo dài 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/1. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chị Nguyễn Hồng Liên, ở TP.HCM kể, đây là lần đầu tiên chị đến với Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng.

Theo chị Liên, Lễ hội không tổ chức ở nơi sầm uất, phố thị mà diễn ra ngay trên quê hương làng bưởi cù lao Bạch Đằng (xã Bạch Đằng, TP.Tân Uyên). Địa điểm tổ chức lại nằm kế bên các vườn bưởi của nông dân.

Vì thế, du khách không chỉ mua sắm mà còn được vào tận vườn tham quan, hái trái. Không chỉ vui, Lễ hội và các vườn bưởi đặc sản nơi đây còn gợi nhớ đến hương vị quê nhà ngay khi Tết Nguyên đán cận kề.

19 giờ tối ngày 25/1, Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024 mới chính thức khai mạc nhưng từ sáng sớm, rất đông du khách đà tề tựu về khu vực lễ hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

19 giờ tối ngày 25/1, Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024 mới chính thức khai mạc nhưng từ sáng sớm, rất đông du khách đà tề tựu về khu vực lễ hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về cù lao Bạch Đằng đất Bình Dương nếm một loại quả đặc sản tưởng như đã thất truyền- Ảnh 3.

Về cù lao Bạch Đằng đất Bình Dương nếm một loại quả đặc sản tưởng như đã thất truyền- Ảnh 4.

Du khách mua bưởi và các sản phẩm chế biến từ bưởi. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Dù chỉ mới tham gia lần đầu nhưng tôi thấy Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng ý nghĩa vô cùng. Nếu có dịp, tôi sẽ tìm về thăm làng bưởi lần nữa", chị Liên nói.

Ông Hồ Hữu Thanh, người dân từ Đồng Nai kể, đặc sản bưởi đường lá cam đã nổi tiếng lâu nay, cả Bình Dương, Đồng Nai đều có. Đây là lần đầu tiên ông Thanh lên kế hoạch bài bản ghé thăm làng bưởi Bạch Đằng.

Về cù lao Bạch Đằng đất Bình Dương nếm một loại quả đặc sản tưởng như đã thất truyền- Ảnh 5.

Về cù lao Bạch Đằng đất Bình Dương nếm một loại quả đặc sản tưởng như đã thất truyền- Ảnh 6.

Các dòng bưởi đặc sản như bưởi đường lá cam, bưởi ổi... góp mặt tại lễ hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Điều ấn tượng là tại lễ hội, những giống bưởi đặc sản tưởng đã thất truyền như bưởi da láng, bưởi ổi cũng góp mặt. Lại thêm rất nhiều mòn ăn, thức uống được chế biến từ trái bưởi, rất thú vị", ông Thanh chia sẻ.

Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng đưa bưởi đặc sản vươn xa

Theo Ban tổ chức, sau nhiều năm tạm dừng do nhiều nguyên nhân khác nhau, năm nay, Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024 được tổ chức trở lại với quy mô lớn hơn.

Lễ hội kéo dài 4 ngày (từ ngày 25 đến 28/1), với gần 70 gian hàng. Tham gia trưng bày tại lễ hội không chỉ có đặc sản bưởi mà còn có nhiều sản phẩm công nông nghiệp tiêu biểu, ẩm thực đến từ các huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

Các gian hàng chuẩn bị tươm tất để chào đón du khách gần xa. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các gian hàng chuẩn bị tươm tất để chào đón du khách gần xa. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên cho biết, Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III là một phần trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập TX.Tân Uyên, nay là TP.Tân Uyên.

Lễ hội năm nay có rất nhiều hoạt động mới, từ hội thảo về canh tác nông nghiệp cho tới tổ chức đưa đón khách tham quan bằng du thuyền trên sông Đồng Nai.

Gian hàng ẩm thực với đủ các thức món chế biến từ bưởi. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gian hàng ẩm thực với đủ các thức món chế biến từ bưởi. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về cù lao Bạch Đằng đất Bình Dương nếm một loại quả đặc sản tưởng như đã thất truyền- Ảnh 9.

Về cù lao Bạch Đằng đất Bình Dương nếm một loại quả đặc sản tưởng như đã thất truyền- Ảnh 10.

Học sinh tham gia hội thi Vẽ tranh trên nón lá với chủ đề tôn vinh vẻ đẹp làng bưởi Bạch Đằng quê hương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Với trái bưởi đặc sản, Lễ hội nhằm đẩy mạnh kết nối, phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, giới thiệu về Thương hiệu tập thể bưởi Bạch Đằng.

Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu văn hóa, đặc sản của vùng đất và con người Tân Uyên đến với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh; tạo tiền đề cho TP.Tân Uyên phát triển loại hình du lịch dã ngoại kết hợp với du lịch sinh thái miệt vườn sông nước, hình thành một sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.

Vườn bưởi đường lá cam đặc sản của lão nông Dương Văn Minh ở cù lao Bạch Đằng (TP.Tân Uyên, Bình Dương). Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ hội là dịp để TP.Tân Uyên tôn vinh những hộ trồng bưởi tiêu biểu của thành phố.. Vườn bưởi đường lá cam đặc sản của lão nông Dương Văn Minh ở cù lao Bạch Đằng (TP.Tân Uyên, Bình Dương). Ảnh: Nguyên Vỹ

Đặc biệt, Lễ hội lần này là cơ hội để TP.Tân Uyên tôn vinh những hộ trồng bưởi tiêu biểu của TP.Tân Uyên. 

Thông qua lễ hội, UBND TP.Tân Uyên mong muốn bà con nông dân tiếp tục giữ gìn, ươm trồng lại những giống bưởi quý, hiếm, như: Bưởi hồng, bưởi ổi, bưởi thanh trà, bưởi long, bưởi chua, bưởi đường da láng, bưởi đường da cóc.

"Tất cả đều là nguồn bưởi quý hiếm, góp phần làm phong phú đặc sản bưởi tại thành phố", ông Tươi chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem