Vì đâu mà Kim Dung lại sửa tên Doãn Chí Bình sau hàng chục năm?

Nguyễn Lê Thứ bảy, ngày 20/02/2021 20:15 PM (GMT+7)
Cố nhà văn Kim Dung đã đổi tên Doãn Chí Bình thành Chân Chí Bình để tránh mạo phạm nhân vật lịch sử.
Bình luận 0

Vì đâu mà Kim Dung lại sửa tên Doãn Chí Bình sau hàng chục năm?

Tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp đăng trên tờ Minh Báo (Hong Kong) từ 1959 tới 1961, xoay quanh tình yêu của Dương Quá - Tiểu Long Nữ cùng những cuộc chiến tang thương trên chiến trường, trong giang hồ.

Trong bản Thần điêu đại hiệp đầu tiên, Doãn Chí Bình được miêu tả là đệ tử của Trường Xuân Tử Khâu Xứ Cơ ở Toàn Chân Giáo. Là người tu đạo nhưng Doãn Chí Bình lại yêu thầm Tiểu Long Nữ. Sai lầm lớn nhất trong đời nhân vật này là dám cưỡng dâm Tiểu Long Nữ.

Vì đâu mà Kim Dung lại sửa tên Doãn Chí Bình sau hàng chục năm? - Ảnh 2.

Tạo hình nhân vật Chân Chí Bình trong Thần điêu đại hiệp 2018.

Đoàn phim Thần điêu đại hiệp 2018 mới đây công bố tạo hình nhân vật, không có Doãn Chí Bình, thay vào đó là nhân vật hư cấu Chân Chí Bình - kẻ làm nhục Tiểu Long Nữ. Không ít khán giả chỉ trích biên kịch không tôn trọng nguyên tác Kim Dung, cải biên vô lý, làm hỏng câu chuyện của cố nhà văn.

Vì đâu mà Kim Dung lại sửa tên Doãn Chí Bình sau hàng chục năm? - Ảnh 3.

Hình ảnh nhân vật Doãn Chí Bình và Tiểu Long Nữ phiên bản 1995.

Phần đông khán giả quen thuộc tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp phiên bản cũ và chưa đọc bản hiệu năm 2004 của nhà văn nên chưa biết các chỉnh sửa. Trong bản đầu tiên, Kim Dung viết Doãn Chí Bình si mê Tiểu Long Nữ.

Sở dĩ có sự sửa đổi này là vì Doãn Chí Bình là nhân vật có thật. Ông sinh năm 1169 mất năm 1251, sống cuối đời nhà Kim đầu đời nhà Nguyên, Trung Quốc. Ông là chưởng môn Toàn Chân giáo đời thứ sáu. Toàn Chân là một tông phái của Đạo giáo. Theo ghi chép trong các sử sách, Doãn Chí Bình đức cao vọng trọng, có công trong việc truyền bá Đạo giáo.

Vì đâu mà Kim Dung lại sửa tên Doãn Chí Bình sau hàng chục năm? - Ảnh 4.

Cố nhà văn Kim Dung dự tọa đàm Hoa Sơn luận kiếm năm 2003 trên đỉnh núi Hoa Sơn

Tại Hoa Sơn luận kiếm - một sự kiện văn hóa tổ chức trên đỉnh núi Hoa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc năm 2003, một số đạo sĩ thuộc Hiệp hội Đạo giáo Thiểm Tây ngăn cố nhà văn Kim Dung lên núi. Các đạo sĩ bất mãn việc nhà văn bôi nhọ Toàn Chân giáo vì chi tiết Doãn Chí Bình làm nhục Tiểu Long Nữ. Các bên can ngăn, hòa giải, sau đó các đạo sĩ mới đồng ý để cố nhà văn Kim Dung lên núi.

Do đó, năm 2004, cố nhà văn Kim Dung đã sửa lại cuốn tiểu thuyết gốc. Trong bản chỉnh sửa, Toàn Chân Giáo được miêu tả quang minh lỗi lạc hơn, tên của Doãn Chí Bình cũng được thay đổi.

Một nhà nghiên cứu Đạo giáo từng chất vấn cố nhà văn Kim Dung việc bôi nhọ Doãn Chí Bình, ảnh hướng xấu tới Đạo giáo. Khi đó nhà văn xin lỗi và nói: "Doãn Chí Bình đức cao vọng trọng trong Đạo giáo. Trong bản hiệu đính tôi đã sửa chi tiết này. Tôi không có ý bôi nhọ Đạo giáo, cũng không kỳ thị bất kỳ tôn giáo nào".

Bên cạnh việc chỉnh sửa tiểu thuyết, Kim Dung yêu cầu các phim chuyển thể Thần điêu đại hiệp sau này không để chi tiết Doãn Chí Bình làm nhục Tiểu Long Nữ, nhằm thể hiện sự tôn trọng cổ nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem