Vì giấc mơ World Cup, ĐT nữ Việt Nam dùng cầu thủ Việt kiều?

Thứ bảy, ngày 03/08/2019 05:15 AM (GMT+7)
Với việc World Cup 2023 được tăng từ 24 lên 32 đội tham dự, ĐT nữ Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội đến với sân chơi này.
Bình luận 0

Vào ngày 31/7 vừa qua, Hội đồng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức phê duyệt đề xuất tăng số lượng đội tuyển tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 từ 24 lên 32 đội. Đây sẽ là cơ hội để nhiều đội bóng - trong đó đội tuyển nữ Việt Nam - góp mặt tại sân chơi quy mô này.

img

ĐT nữ Việt Nam.

Đáng chú ý, tại World Cup bóng đá nữ 2019, châu Á đang có 5 suất tham dự và Thái Lan - "hàng xóm" của ĐT nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á - cũng đã góp mặt. Ở giải đấu tiếp theo, khi có tổng cộng 32 suất tham dự, số lượng đội tuyển châu Á chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Theo HLV Mai Đức Chung, một trong những cách để đội tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội đến với sân chơi này là sử dụng các cầu thủ Việt kiều như cách mà bóng đá nam đã thực hiện trong thời gian qua.

“Tôi rất mong muốn VFF sẽ đầu tư mạnh mẽ ngay từ bây giờ. Chọn lọc những cầu thủ 16, 17 tuổi và cho đi tập huấn nước ngoài. Đặc biệt, VFF nên tìm kiếm những cầu thủ nữ Việt kiều đang thi đấu ở các nước. Năm 2017, khi tuyển VN sang Trung Quốc thi đấu, tôi đã được giới thiệu một tiền vệ Việt kiều Mỹ nhưng thời điểm đó, VFF chưa có chủ trương chiêu mộ cầu thủ Việt kiều" -  Thanh Niên  dẫn lời HLV Mai Đức Chung.

"Nay nhân làn sóng cầu thủ nam là Việt kiều đang muốn về Việt Nam thi đấu, khá mạnh mẽ, tôi cũng mạnh dạn đề xuất với VFF thu hút nhân tài là cầu thủ nữ quốc tịch Việt Nam đang chơi ở Mỹ, châu Á. Và nếu họ đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, thủ tục pháp lý thì VFF nên tạo điều kiện, cho họ hưởng chế độ đãi ngộ thật xứng đáng".

Nói về việc tăng số suất dự World Cup bóng đá nữ 2023, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất phấn khởi: "Ý tưởng này được đưa ra vào đầu tháng 7 năm nay và không ngờ FIFA đã thông qua nhanh đến vậy. Đây quả thực là tin quá tốt đối với chúng ta".

"Việt Nam cũng từng bị thất bại trong cuộc đua tranh vé đến World Cup 2015 và nếu lần này muốn ước mơ thành hiện thực thì chúng ta phải nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Trong đó, vai trò định hướng của VFF là cực kỳ to lớn".

Ngoài ra, một quan chức của LĐBĐ Việt Nam là ông Phạm Thanh Hùng - trưởng ban Bóng đá nữ VFF - cũng khẳng định rằng nếu được đầu tư nguồn lực về cả chất xám, công sức và tiền bạc, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tham dự World Cup 2023 sau thời gian dài chờ đợi.

DV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem