Vì sao Haiti không thể tổ chức bầu cử Tổng thống ngay lập tức?

Thứ sáu, ngày 09/07/2021 08:04 AM (GMT+7)
Marleine Bastien, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Phong trào Mạng lưới Hành động Gia đình (FANM) có trụ sở tại Miami, nói rằng đây không phải là thời điểm để Haiti tổ chức bầu cử, bởi bạo lực và bất ổn chính trị sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Bình luận 0

"Không ai thực sự biết điều gì sắp xảy ra. Tôi hy vọng sẽ không xảy ra hỗn loạn. Mọi người đang nói về một cuộc nội chiến", Bastien nói." Các cuộc bầu cử là khó khả thi trong bối cảnh mọi thứ đều chưa ổn định. Sẽ không thể tổ chức bầu cử trong điều kiện như hiện tại. Hy vọng chúng tôi có thể tự quyết định và phát triển chiến lược của riêng mình."

Marleine Bastien, được biết đến là người chỉ trích gay gắt chính quyền Moise, nói thêm rằng còn quá sớm để biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Kể từ khi bị đóng cửa, nhiều khu phố giống như những bãi tha ma. Hàng nghìn người đã rời bỏ nhà cửa vì bạo lực. Chúng tôi cầu nguyện mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ hơn bất chấp những dự đoán về bạo lực gia tăng," Bastien thêm vào.

Vì sao không thể tổ chức bầu cử Tổng thống ở Haiti ngay lập tức? - Ảnh 1.

Tình hình ổn định xã hội tại Haiti đang hết sức phức tạp. Ảnh: Sputniknews

Moise đã cai trị đất nước từ năm 2017. Hôm 7/7, ông đã bị sát hại bởi một nhóm vũ trang không rõ danh tính tại tư dinh ở Petion-Ville, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Đệ nhất phu nhân Martine Moise cũng phải nhập viện với vết thương do đạn bắn. Cùng ngày, các nhà chức trách tuyên bố thiết quân luật trên lãnh thổ Haiti.

Cộng hòa Dominica, có chung đảo Hispaniola thuộc vùng Caribe với Haiti ở phía tây, đã đóng cửa biên giới và tiến hành một chiến dịch quân sự sau vụ ám sát tàn bạo tổng thống Haiti.

Vào tối ngày 7/7, Ngoại trưởng Haiti về Truyền thông Frantz Exantus thông báo rằng hung thủ sát hại Moise đã bị giam giữ.

Haiti, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, đã trải qua các cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị và hiến pháp, mà trong đó rất nhiều người biểu tình đổ lỗi cho Moise về những vụ giết người có chủ đích, tham nhũng lan rộng và kinh tế sụp đổ. Phe đối lập cho biết họ tin rằng nhiệm kỳ 5 năm của Moise lẽ ra phải kết thúc vào tháng 2/2021, 5 năm sau khi người tiền nhiệm Michel Martelly từ chức, tuy nhiên Moise khẳng định ông sẽ tại vị thêm một năm nữa.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem