Vì sao loạt phụ huynh Hà Nội "khẩn thiết" muốn bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10?

Tào Nga Thứ bảy, ngày 11/02/2023 19:00 PM (GMT+7)
Phụ huynh cho rằng việc công bố môn thi thứ 4 như hiện nay của Sở GDĐT chưa phù hợp khiến học sinh thêm áp lực ôn luyện và tâm lý. Nhiều người mong muốn được bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10.
Bình luận 0

Công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10: Như trò chơi ú tim

Hiện tại các trường THCS ở Hà Nội đang triển khai dạy và ôn tập cho học sinh lớp 9 tất cả các môn để chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp căng thẳng, cam go với tỉ lệ chọi khốc liệt. Trong đó, có 3 môn sẽ thi tuyển vào lớp 10 gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. 

Hằng năm vào khoảng tháng 3, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố tiếp môn thi thứ 4 được lựa chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thời gian công bố muộn, học sinh không có nhiều thời gian ôn thi, tâm lý chờ đợi căng thẳng, thi 4 môn quá nhiều và không phù hợp với chương trình mới… đang là lý do khiến nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn Sở GDĐT bỏ môn thi thứ 4.

Chị Nguyễn Thị Hà có con học lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, Hà Nội nêu ý kiến, thời gian công bố môn thứ 4 như hiện nay hoàn toàn không hợp lý, giống như đánh đố, chơi trò ú tim với học sinh, thầy cô và học sinh. 

Theo quan điểm cá nhân chị Hà, nên bỏ hẳn môn thứ 4 vì nhiều lý do. Có thể nhận thấy rõ ràng là thêm 1 môn thi không làm cho việc đánh giá việc học tập trong 9 năm của học sinh chính xác hơn. Thi 4 môn tạo quá nhiều áp lực cho học sinh, gia đình và thầy cô và lãng phí thời gian, tiền của để tổ chức thi thêm 1 môn. Cuối cùng là tạo nhiều tệ nạn, dịch vụ ăn theo mà Sở GDĐT không quản lý được.

Bản thân gia đình chị Hà cũng thực sự căng thẳng khi con sắp trải qua kỳ thi căng thẳng, khốc liệt này. "Con tôi vẫn nhấp nhổm với môn 4 mặc dù mẹ vẫn động viên con cứ học kỹ, học chắc 3 môn Toán - Văn - Anh vì sau này học gì, làm gì thì 3 môn này vẫn là nền tảng, là xương sống của tất cả", chị Hà cho hay.

Vì sao loạt phụ huynh Hà Nội "khẩn thiết" muốn bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10? - Ảnh 1.

Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2022 ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thu Hương có con học lớp 9, Trường THCS Bế Văn Đàn, Đống Đa, Hà Nội ý kiến: "Năm ngoái, tôi cũng có con trai lớn sinh năm 2007 tham gia kỳ thi vào 10 nên gia đình và các con có đầy đủ trải nghiệm trong 2 năm liên tiếp. 

Thời gian công bố các môn thi vào lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội năm nay chưa được xác định cụ thể nhưng như năm 2022 là cuối tháng 3. Đó là mốc thời gian quá sát ngày thi. Trong trường hợp Sở quyết định cho thi 4 môn, thực sự nhà trường, phụ huynh và học sinh sẽ cực kỳ vất vả và bị áp lực khi phải phân bổ thời gian cho môn thi này trong giai đoạn nước rút... 

Vấn đề công bố các môn thi vào lớp 10, tôi nghĩ Sở GDĐT Hà Nội nên tiến hành ngay đầu tháng 2 để nhà trường, phụ huynh và học sinh tránh bị tâm lý căng thẳng, áp lực vì phải đợi chờ. Ai cũng biết đây là kỳ thi quá quan trọng và căng thẳng hơn cả thi đại học. Việc xác định ôn trọng tâm vào các môn mục tiêu là điều cần thiết.

Theo ý kiến cá nhân của tôi, môn thi thứ 4 không có nhiều giá trị nếu Sở GDĐT muốn tránh tình trạng học lệch cho học sinh vì ngay khi kết thúc kỳ thi, các con vừa vào lớp 10 sẽ lựa chọn tổ hợp môn học. Việc lựa chọn tổ hợp được bắt đầu từ năm học 2022-2023, cho phép học sinh lớp 10 học ít môn hơn và được lựa chọn môn học theo năng khiếu, sở thích của mình. Như vậy môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 trong tình hình hiện tại đã hoàn toàn không phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới và nên được bỏ. 

Ngoài ra, việc bỏ hẳn môn thi thứ 4 sẽ tránh gây lãng phí cho công tác tổ chức thi tại địa phương, rất mong được Sở GDĐT Hà Nội xem xét".

Ủng hộ quyết định bỏ thi môn thứ 4

Anh Nguyễn Kim Phương (thường được biết đến trên mạng xã hội với bút danh Trần Phương qua các bài viết về đề tài giáo dục), admin Nhóm Đồng hành cùng các kỳ thi HSG tiếng Anh bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng, không nên tổ chức môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh, đồng thời phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới".

Anh Bùi Ngọc Phúc, đồng tác giả 2 cuốn sách Cùng con vượt qua các kỳ thi; Tư vấn kỳ thi vào 10 cho hay: "Trong vài năm lại đây, đến hẹn lại lên Sở GDĐT sẽ công bố môn thi thứ 4 vào cuối tháng 3. Tuy nhiên thực tế cho thấy, hầu hết các phụ huynh có con thi vào lớp 10 đều phản đối. Môn thi được công bố muộn không những gây áp lực cho phụ huynh và học sinh còn nở rộ thị trường ăn theo khi bán sách tham khảo. Thí sinh tranh thủ nhồi nhét kiến thức trong khi điểm thi không phản ánh đúng kết quả 9 năm học tập".

Theo anh Phúc: "Trong khi các địa phương công bố các môn thi sớm, thiết nghĩ Sở GDĐT Hà Nội cũng cần phải có quyết định xem môn thi thứ 4 còn phù hợp không, đặc biệt là khi toàn quốc áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới".

Với những phụ huynh có con sắp thi vào 10, anh Phúc gửi lời khuyên hãy động viên con ôn luyện và nắm vững kiến thức của 3 môn, Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh. Cha mẹ không nên nghe đồn đoán rồi bắt các con lãng phí thời gian ôn luyện môn thứ 4 theo tin đồn. "Cá nhân tôi ủng hộ quyết định bỏ thi môn thứ 4", anh Phúc nhấn mạnh.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Phan Thị Thục Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội cho hay: "Thời điểm này, khi Sở GDĐT chưa công bố môn thứ 4, nhà trường vẫn củng cố kiến thức các môn Văn, Toán, Anh. Ngoài ra, các em phải dành thời gian ôn luyện, quan tâm, hoàn thành kiến thức cơ bản của các môn còn lại. Nếu được rất mong Sở GDĐT Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực cho học sinh. Nếu không, học sinh và nhà trường mong môn thứ 4 là Lịch sử hoặc GDCD".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem