Vì sao Vinamit tự đóng cửa nhà máy?

Thứ sáu, ngày 27/08/2010 15:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Chúng tôi tự đóng cửa nhà máy để mọi người thấy rằng Vinamit muốn giải quyết vụ việc có tình có lý, chứ không muốn lấp liếm”- ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng giám đốc Công ty Vinamit trả lời Báo NTNN.
Bình luận 0
img
Cảnh sát môi trường Bình Dương phát hiện ống xả thải của Công ty Vinamit.

Trước đó, ngày 20-8, Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Công ty Vinamit (xã Tân Định, huyện Bến Cát) đấu nối trái phép hệ thống đường cống xả nước thải chưa xử lý qua hệ thống xả thải của Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp Bình Dương (Becamex).

Ông Viên nói: Tôi thừa nhận lỗi của Vinamit xả thải vào cống thoát nước của hệ thống Becamex mà chưa được họ đồng ý. Nhưng thực tế nước thải này đã được Vinamit xử lý theo tiêu chuẩn loại B. Bởi vì Bình Dương không có hệ thống thải công nghiệp và thải dân dụng, chỉ mỗi Becamex có, nên chúng tôi buộc lòng đấu nối vào hệ thống dẫn nước thải của họ. Như vậy cái sai của Vinamit là sai với Becamex, còn về vấn đề môi trường, muốn kết luận Vinamit sai hay không phải chờ kết quả của các cơ quan có chức năng. Họ đã lấy các mẫu nước mà Vinamit thải ra để xét nghiệm. Nước thải Vinamit thải ra là nước loại B, có thể tưới cây, tự thấm vào lòng đất và nhất là đủ tiêu chuẩn đấu nối vào hệ xả thải công nghiệp chung. Vấn đề ở chỗ là Bình Dương chưa có hệ thống này, nên chúng tôi tự ý đấu nối vào hệ thống thải của Becamex.

Cơ quan chức năng chưa yêu cầu đóng cửa nhà máy, vậy tại sao Công ty lại thực hiện điều đó?

- Đó là quyết định của Vinamit để tránh bị đồn thổi, nhất là với những thông tin thiếu khách quan. Tôi cũng muốn nói rằng, chúng tôi tự đóng cửa nhà máy trong một thời gian nhất định để mọi người thấy rằng Vinamit muốn giải quyết vụ việc có ngọn ngành, có tình có lý chứ không muốn lấp liếm, đặc biệt trong giai đoạn khi cái tên Vedan gây ô nhiễm môi trường qua nước thải đang được nhắc liên tục. Hiện nay họ đang ví chuyện vi phạm môi trường của chúng tôi như chuyện Vedan. Nhưng tôi khẳng định rằng Vinamit là một doanh nghiệp luôn hành động vì cộng đồng.

Có thông tin Vinamit tạm thời đóng cửa, nông sản của nông dân trong vùng nguyên liệu của nhà máy bị ngưng trệ?

- Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng vì dừng mọi hoạt động của nhà máy đồng nghĩa với việc dừng luôn chuyện mua nguyên liệu. Mỗi ngày chúng tôi mua 100 tấn nông sản của nông dân, gồm mít, khoai lang, khoai môn, chuối, thơm, đu đủ…, tương đương khoảng 2-3 tỷ đồng. Các nhà máy còn lại của chúng tôi vẫn thu mua bình thường, chỉ có nhà máy Bình Dương dừng hoạt động để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Tôi tin chắc là kết quả điều tra vài bữa nữa sẽ có...

Thưa ông, cũng có ý kiến nói, Công ty đóng cửa là để gây sức ép cho cơ quan chức năng?

- Đóng nhà máy ở Bình Dương, việc đầu tiên là chúng tôi không muốn bị ảnh hưởng đến thương hiệu của mình. Chúng tôi muốn người tiêu dùng nhìn Vinamit không phải là công ty vô đạo đức, mặc dù chuyện tạm thời đóng cửa nhà máy sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, nhất là nông dân. Tôi muốn sự quan tâm của tỉnh Bình Dương đối với doanh nghiệp trong điều kiện xây dựng nhà máy trước mà chưa có thể di dời vào khu công nghiệp. Tôi rất mong các cơ quan truyền thông có thông tin đầy đủ, nhiều chiều trước khi phán quyết một thương hiệu Việt Nam.

Công ty Cổ phần Vinamit thành lập năm 1991 tại Bình Dương. Hiện Vinamit đã có mặt và điều hành hoạt động ở hầu hết các tỉnh và TP lớn trên toàn quốc. Mức tăng trưởng 35% được Vinamit giữ vững trong 5 năm gần đây với tỷ trọng xuất khẩu chiếm 60% doanh số. Vinamit có 600 nhân viên chính thức và 3.000 nhân công thời vụ, đang là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực nông sản thực phẩm khô và trái cây sấy.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem