Vì sao "Vũ Văn Thanh - HAGL" luôn chơi hay hơn "Vũ Văn Thanh - ĐT Việt Nam"?

Phạm Trần Oánh Thứ tư, ngày 20/04/2022 08:10 AM (GMT+7)
Vũ Văn Thanh đã có một trận đấu xuất sắc khi góp công lớn giúp HAGL giành điểm đầu tiên tại vòng bảng AFC Champions League.
Bình luận 0

Mở đầu trận đấu, đội Sydney FC đá pressing, họ gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân đội HAGL. Cơ bản, khi 1 đội bóng chọn cách đá pressing, có nghĩa là họ đẩy trận đấu vào 1 cuộc đua thể lực. HAGL đã chịu đòn tốt. 

Sydney FC cũng đã có những tình huống nguy hiểm trước cầu môn của đội HAGL, nhưng đã không thể có bàn thắng. Sau khoảng 15 phút pressing không có kết quả, họ đá chùng xuống. Thế trận đã trở nên cân bằng. 

Có 1 lý do cho sự chùng xuống này là vấn đề thể lực của đội Sydney. Trong đội hình Sydney có đến 2 cầu thủ 37 tuổi, 3 cầu thủ khác cũng đã trên 30 tuổi. Có vẻ họ không đủ sức để duy trì pressing lâu dài. Một đặc điểm nữa trong lối đá của Sydney FC, đó là họ chú trọng phối hợp nhỏ, kể cả trong trận đấu với Hyundai, họ cũng duy trì lối đá này.

Vì sao Vũ Văn Thanh tại HAGL luôn chơi hay hơn khi lên ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Vũ Văn Thanh ăn mừng bàn thắng ở trận gặp Sydney FC. Ảnh: Bongda24h

Một đội bóng đá phối hợp nhỏ, thể lực không quá dồi dào, đá không quá áp sát, không quá quyết liệt, đó là những điều mà các cầu thủ HAGL, những cầu thủ có lối đá kỹ thuật phối hợp nhỏ mong muốn. Trong thời gian nửa sau hiệp 1, các cầu thủ HAGL thi đấu rất ăn ý, phối hợp thoải mái, đôi khi còn có cả những pha phô diễn kỹ thuật. 

Phút 27, trong một pha tấn công, Vũ Văn Thanh đã có 1 cú sút từ khoảng cách khoảng 20 m, ghi bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu. Ở trong cả 2 trận đấu, trận với Yokohama và trong trận này, Văn Thanh là một hiện tượng rất thú vị. Điều dễ nhận thấy là khi về đá cho CLB, dường như anh được cho phép đá tự do hơn. Văn Thanh trhi đấu khá thoải mái, ngẫu hứng nhưng vẫn rất chắc chắn, phối hợp, chuyền bóng ít hỏng. Trong hiệp 1, cũng chính Văn Thanh đã can thiệp làm cho cú đánh đầu của 1 tiền đạo Sydney FC mất đi sự chính xác. Kết thúc hiệp 1, đội HAGL dẫn 1-0.

Đầu hiệp 2, khi đội Sydney thay người bổ sung sức mạnh tấn công, dâng lên gây sức ép với hàng phòng ngự HAGL, thì trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su phải nghỉ do chấn thương, điều này đã tạo ra những khoảng trống ở hàng hậu vệ.

Có vẻ, HAGL đã quá quen với sự có mặt của trung vệ này. Ngay sau khi vừa được cho vào sân, tiền đạo Buhagiar của Sydney FC đã có pha bật nhảy đánh đầu khá thoải mái trong sự truy cản của trung vệ Văn Việt, người thay thế cho vị trí của trung vệ Kim Dong-su. Ngoài sự thua kém về chiều cao, Văn Việt đã chọn vị trí không phải là thuận lợi nhất để chiếm khoảng không, cản phá pha lật bóng của đội bạn. Tỷ số được cân bằng 1-1.

Vì sao Vũ Văn Thanh tại HAGL luôn chơi hay hơn khi lên ĐT Việt Nam? - Ảnh 2.

HAGL đã chơi tốt trước Sydney FC. Ảnh: Cao Oanh

Giống như trận gặp Yokohama, Xuân Trường được đưa vào sân ở hiệp 2 để thay thế Tuấn Anh. Cầu thủ này đã có một số đường chuyền chính xác cho đồng đội của mình. Điều khác biệt lớn nhất của Xuân Trường so với các tiền vệ kiểu như Quang Hải, đó chính là khả năng phối hợp nhỏ. 

Quan sát Xuân Trường thi đấu, ta thấy khả năng truyền bóng, cảm giác không gian, khả năng quan sát của anh rất tốt. Nhưng dường như anh được đào tạo để trở thành cầu thủ đưa ra những đường chuyền dài quyết định nhiều hơn chứ không phải là dạng tiền vệ có thể đá kiểu đong đưa, phối hợp bóng theo kiểu Tikitaka. 

Có những tình huống, ở khu vực giữa sân trên phần sân nhà, lẽ ra, để thoát việc đối phương pressing bắt người, sau cú chuyền ngắn cho đồng đội, Xuân Trường phải di chuyển ngay ra khoảng trống để sẵn sàng nhận bóng trả lại của đồng đội đang rất khó khăn khống chế bóng trong vòng vây của đối phương, thì anh lại không di chuyển. Chuyền bóng xong, anh đứng lại, tự đưa mình ra khỏi tình huống bóng đó. Lỗi này thuộc về tư duy, thói quen xử lý tình huống trên sân.

Kết thúc trận đấu, 2 đội hòa 1-1. Đây là kết quả tốt cho đội HAGL. Tuy nhiên, lẽ ra, HAGL có thể có chiến thắng trong trận đấu này, với khá nhiều tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng. Sau 2 trận đấu, ta nhận thấy trình độ, thể lực của các cầu thủ HAGL đã gần tương đương với các CLB mạnh của châu lục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem