Vietnam Airlines thưởng Tết 156 tỷ đồng

23/12/2019 09:11 GMT+7
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có quyết định chi 156 tỷ đồng khen thưởng cho cán bộ nhân viên của công ty, phi công nước ngoài, tiếp viên nước ngoài và tiếp viên Alsimexco. Đợt chia thưởng này được thực hiện trước ngày 25/12.

Số tiền 156 tỷ đồng này sẽ được chia theo mức lương hiện tại của người lao động. Điều này đồng nghĩa những vị trí có mức lương cao như phi công, quản lý sẽ có mức thưởng cao hơn trung bình.

Tính đến cuối năm 2018, số lao động của Vietnam Airlines tổng cộng 6.605 người, số lượng phi công của hãng là 1.118 người. Tuy nhiên, con số này trong năm 2019 có thể giảm, do lãnh đạo hãng hàng không quốc gia này nhiều lần khẳng định, Vietnam Airlines mất một lượng lớn phi công do sự tranh giành giữa các hãng thời gian qua.

Vietnam Airlines thưởng Tết 156 tỷ đồng - Ảnh 1.

Vietnam Airlines chi thưởng Tết hơn 150 tỉ đồng trước ngày 25/12.

Về mức lương, năm 2018, lương bình quân của phi công Vietnam Airlines là 132,5 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm 10,9 triệu đồng/tháng so với năm 2017.

Nếu tính hết lương khoán sau khi tăng cùng các khoản phụ cấp như lương chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp giám sát viên bay, lương vượt giờ bay… thu nhập phi công chính và giáo viên tại Vietnam Airlines có mức thu nhập trung bình là 229 triệu đồng/tháng, lái phụ là 136 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, người có mức thu nhập cao nhất tại Vietnam Airlines lên đến gần 300 triệu đồng mỗi tháng. Còn mức lương trung bình hàng tháng của tiếp viên và cán bộ, nhân viên khoảng gần 30 triệu đồng/người.

Thông thường, việc chi thưởng tại các doanh nghiệp được phân bổ cho từng vị trí, công việc khác nhau, do đó, 156 tỷ đồng tiền thưởng của Vietnam Airlines, phi công và cấp quản lí sẽ cho mức thưởng cao hơn so với các vị trí khác.

Đáng chú ý, bên cạnh tổng tiền thưởng 156 tỷ đồng, cán bộ nhân viên Vietnam Airlines cũng được nhận thêm tiền lương theo mức nhân dịp Tết Dương lịch, với 3 triệu đồng mỗi người.

Đợt khen thưởng này được lãnh đạo hãng đưa ra dựa trên kết quả kinh doanh "khả quan" của Vietnam Airlines trong năm 2019. Hãng hàng không quốc gia ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 101.188 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.369 tỷ đồng.

Vào giữa tháng 7/2019, ban lãnh đạo Vietnam Airlines cũng đã quyết định chi tiền thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 cho các đối tượng là cán bộ quản lý, chuyên viên, kỹ sư, cán sự, nhân viên, phi công và tiếp viên. Tổng mức tiền thưởng khi đó không được tiết lộ.

A.Vũ
Cùng chuyên mục