VNG của CEO Lê Hồng Minh thua lỗ, cổ phiếu VNZ giảm "chóng mặt"

14/08/2024 15:15 GMT+7
Cổ phiếu VNZ giảm mạnh trong bối cảnh “kỳ lân công nghệ” VNG báo lỗ 462 tỷ đồng trong quý II/2024.

Doanh thu thuần của VNG quý II/2024 đạt 2.054 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp trong quý giảm 18,6% xuống còn hơn 647 tỷ đồng, kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm từ 39,2% xuống 31,2%.

Với việc các chi phí trong quý đều tăng cao, khiến công ty của Chủ tịch Lê Hồng Minh tiếp tục ghi nhận lỗ 462 tỷ đồng, tăng so với khoản lỗ 457 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

VNG của CEO Lê Hồng Minh lỗ lớn, cổ phiếu VNZ giảm chóng mặt - Ảnh 1.

VNG Data Center tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM. Ảnh: VNG

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, VNG đạt gần 4.314 tỷ đồng doanh thu thuần, nhưng VNG vẫn báo lỗ sau thuế hơn 520 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu dự kiến đạt 11.069 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 150 tỷ đồng, Công ty này mới thực hiện gần 39% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong bối cảnh VNG lỗ lớn, cổ phiếu VNZ sụt giảm theo. Cổ phiếu VNZ lên sàn Upcom ngày 5/1/2023 với giá tham chiếu ban đầu 240.000 đồng/cp và sau 11 phiên tăng trần liên tiếp đã lên tới hơn 1,56 triệu đồng/cp (ghi nhận vào 16/2/2023).

Sau đó, VNZ giảm sâu về dưới 740.000 đồng/cp hồi tháng 7/2023 trước khi tăng trở lại lên 1,24 triệu đồng/cp sau đó khoảng một tháng.

Trong 10 phiên vừa qua, VNZ ghi nhận 8 phiên giảm và chỉ có 2 phiên hồi phục ngày 9/8 và 12/8 và giữ mức 516.900 đồng/cp ngày 13/8. Trong phiên sáng nay 14/4, cổ phiếu VNZ giảm mạnh xuống còn 512.000 đồng/cp.

Bất chấp trên con đường thua lỗ, VNG vẫn đổ tiền vào các dự án, đặc biệt là các phần mềm trò chơi đang hoàn thiện. Nhiều khoản đầu tư của VNZ vào các công ty con, công ty liên kết đang thua lỗ, trong đó có khoản mất toàn bộ 510 tỷ đồng tiền vốn đầu tư vào Tiki Global…

Riêng trong nửa đầu năm 2024, VNZ đã đầu tư thêm khoảng 1.777 tỷ đồng vào CTCP Zion (sở hữu ZaloPay), nâng tổng đầu tư tại đây lên gần 5.142 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn kì vọng vào VNG nhờ lĩnh vực trò chơi và quảng cáo trực tuyến, dự án ZaloPay, các trung tâm dữ liệu VNG Data Center, đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn Mỹ…

Được biết, mảng kinh doanh mang tính chiến lược AI đã bắt đầu ghi nhận doanh thu thực tế từ thị trường nước ngoài. VNZ cũng sẽ dồn lực cho lĩnh vực này.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần VNG (UPCoM: VNZ).

Theo thông báo, VNG bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, VNG cũng bị xử phạt 65 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thịnh
Cùng chuyên mục