Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối qua (2/5), tại nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), CLB Sport Center 1 (thực chất là ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam) đã chơi trận chung kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á gặp CLB Diamond Food của Thái Lan. Cuộc so tài này diễn ra rất kịch tính, giàu cảm xúc và cuối cùng, CLB Sport Center 1 đã ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn trước 0-2 để thắng chung cuộc 3-2 (21-25, 17-25, 25-20, 25-22, 15-10).
Với chức vô địch này, CLB Sport Center 1 đã giành quyền tham dự giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ thế giới 2023 diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 12. Cũng tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á, "Khủng long" Trần Thị Thanh Thúy (hiện chơi bóng tại Nhật Bản) đã được bình chọn là VĐV xuất sắc nhất và Chủ công xuất sắc nhất.
Đánh giá về thành công của CLB Sport Center 1 và cũng là ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, nhà báo Việt Cường (vốn có sự am hiểu sâu sắc về bóng chuyền Việt Nam) cho biết: "Đây là thành tích ngoạn mục, mang tới niềm vui, sự phấn khích cao độ cho chính ĐT nữ Việt Nam, những người hâm mộ và những người có trách nhiệm với bóng chuyền nữ Việt Nam. Niềm tự hào là dễ hiểu bởi đây là lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam vô địch một giải đấu cấp châu lục, giải lại diễn ran gay trên sân nhà và chúng ta đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh để lên ngôi hậu".
Phân tích kỹ hơn về hành trình kỳ diệu của bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải, nhà báo Việt Cường nhấn mạnh: Thành công này ngoài dự kiến, bất ngờ nhưng cũng xứng đáng. ĐT nữ Việt NAm đã có một màn trình diễn rất hay, tiến bộ qua từng trận đấu về chuyên môn, khả năng phối hợp, thể hiện được khát khao, ý chí chiến đấu và sự bền bỉ, thể hiện rõ qua những cuộc lội ngược dòng quả cảm.
HLV Tuấn Kiệt có dấu ấn rõ ràng, thay đổi nhân sự và chỉ đạo thi đấu sắc sảo. Đáng chú ý hơn nữa bởi trước giải đội mất trụ cột Bích Tuyền vì chấn thương. Chiến thắng có vai trò cực lớn của đội trưởng Thanh Thúy. Đây là một thủ lĩnh rất toàn diện, luôn thể hiện được sự vượt trội cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Thanh Thúy đã ẵm tới hai giải cá nhân, là cầu thủ hay nhất giải, đạt đẳng cấp hàng đầu châu lục".
Chia sẻ về khả năng vươn tới những cột mốc lớn hơn của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai, nhà báo Việt Cường cho biết: "Chiến tích hạng 4 tại Cúp châu Á 2022 và ngôi vô địch lần này đã chứng tỏ bóng chuyền nữ Việt Nam hội đủ các yếu tố để vươn cao, tấn công vào các "đỉnh" châu lục. Vấn đề là bóng chuyền nữ Việt Nam phải tiếp tục có những bước đột phá nhiều mặt, rõ nhất ở việc tổ chức, xây dựng ĐTQG, cần có mục tiêu chiến lược dài hạn, tập huấn bàn bản, tăng cường cọ xát thi đấu quốc tế".
Từ thành công của CLB Sport Center 1, ĐT nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra màn soán ngôi trước ĐT Thái Lan sau rất nhiều lần về nhì trong lịch sử SEA Games. Đánh giá về điều này, nhà báo Việt Cường khẳng định: "Khi SEA Games 32 cận kề, ĐTQG đã có một bước chạy đà và "cú hích" hoàn hảo. Người Thái Lan chắc chăn cũng phải giật mình khi chứng kiến đội bóng của ta vô địch châu Á cấp CLB.
Nhiều người hâm mộ đang hy vọng các "chân dài" bóng chuyền Việt Nam làm được điều gì đó đặc biệt trước người Thái sau chuỗi "phận Bạc" kèo dài. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng CLB thua Việt Nam ở chung kết vừa qua chỉ có 2 thành viên ĐT Thái Lan, và chỉ một người đóng vai trụ cột. Chính vì vậy, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực tột bậc nếu muốn đổi vận trước người Thái tại SEA Games 32".