Vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện tại Bình Định chưa chịu trả lại phần "đất vàng" được cấp sai

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 05/10/2023 18:41 PM (GMT+7)
UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã ra quyết định thu hồi đất vì cho thuê, cấp sổ đỏ không đúng quy định, đối với vợ nguyên Chủ tịch, cháu nguyên Bí thư huyện. Tuy nhiên, đến nay 2 người này đều chưa chịu trả lại đất cho Nhà nước.
Bình luận 0

Thu hồi 138ha đất rừng phòng hộ cấp sai cho 3 cha con nguyên Bí thư huyện

Chiều 5/10, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm do UBND tỉnh Bình Định tổ chức, phóng viên báo Dân Việt đã đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh Bình Định, liên quan đến việc thu hồi đất, do sai phạm, cấp đất trái luật cho nguyên lãnh đạo, người thân của nguyên lãnh đạo.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, sau khi có kết luận thanh tra, địa phương đã ra quyết định thu hồi đất cho thuê, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không đúng quy định với một số trường hợp nguyên lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh và người thân của nguyên lãnh đạo.

Theo đó, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã ra quyết định thu hồi đất cấp không đúng quy định cho 3 cha con nguyên Bí thư Huyện ủy, cháu nguyên Bí thư và vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện.

Đây là vụ việc sai phạm đất đai "chưa từng có" ở Bình Định, mà trước đó báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh. Đa số những nhân vật liên quan đều có mối quan hệ là vợ hoặc người thân, con của nguyên lãnh đạo huyện, hoặc trực tiếp là nguyên lãnh đạo.

Vợ nguyên Chủ tịch huyện tại Bình Định không chịu trả lại phần "đất vàng" được cấp sai - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đến nay, huyện Vĩnh Thạnh đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, đối với 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ, tổng diện tích 138,4ha đất rừng phòng hộ, riêng hộ ông Kim (85ha) và 2 con trai Nguyễn Đình Sơn (30ha), Nguyễn Đình Ngân (23,4ha), bà Võ Thị Ánh Nhạn - vợ ông Trần Công Sý – nguyên Chủ tịch UBND huyện (thuê và được cấp sổ gần 0,8ha đất), ông Nguyễn Chí Tranh - cháu ông Nguyễn Đình Kim (thuê và được cấp sổ khoảng 10ha đất).

Ông Tuấn Thanh cho biết, hiện nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138ha đất rừng phòng hộ cấp không đúng quy định, cho 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim.

Riêng việc thu hồi đất đã cấp đối với bà Nhạn, ông Tranh thì đang có đơn kiến nghị nên chưa thể thu hồi được. 

"Chúng tôi đã giao cho Sở TNMT chủ trì cùng với địa phương rà soát, vì trước đây đã giao đất nhưng sau khi có kết luận thanh tra phát hiện có sai phạm, đến nay thu hồi đã xuất hiện khiếu nại, việc này đang xem xét xử lý theo quy định", ông Tuấn Thanh nói.

Vợ nguyên Chủ tịch huyện tại Bình Định không chịu trả lại phần "đất vàng" được cấp sai - Ảnh 2.

Khu "đất vàng" được cấp sai cho vợ nguyên Chủ tịch huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Gặp khó trong thu hồi đất đã cấp trái luật… vì chuyển nhượng

Theo ông Tuấn Thanh, để xử lý vụ giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 trường hợp không đúng quy định của Luật Đất đai theo dự án 672 (trong đó có 2 trường hợp đều là cựu Chủ tịch UBND xã Canh Hoà), đến nay UBND huyện Vân Canh đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do UBND huyện cấp vào năm 2010.

Hiện nay, UBND huyện đã thu hồi 5/6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định. 

"Còn lại 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thu hồi được do đã chuyển nhượng qua 3 người nên huyện đang tiếp tục vận động để thu hồi", ông Tuấn Thanh cho hay.

Vợ nguyên Chủ tịch huyện tại Bình Định không chịu trả lại phần "đất vàng" được cấp sai - Ảnh 3.

Họp báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm do UBND tỉnh Bình Định tổ chức. Ảnh: Dũ Tuấn.

Vụ việc sai phạm cấp đất lâm nghiệp theo dự án 672 tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, trước đó đã được áo Dân Việt phản ánh qua loạt bài "cấp nhầm đất" cho cán bộ.

Có 7 cán bộ, cựu cán bộ sai phạm khiến hàng chục ha đất công thành "đất ông" xã Canh Hoà.

Ông Nguyễn Trọng Hường - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh được xác định, thiếu kiểm tra, tin tưởng vào cán bộ chuyên môn, đã ký quyết định giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 hộ dân không đúng theo quy định tại khoản 3, điều 50, Luật Đất đai năm 2003.

Hành vi của ông này, là thiếu trách nhiệm trong việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, theo thông báo của Huyện uỷ. 

Tại thời điểm ông Hường ký quyết định là tháng 12/2010, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 256 hộ dân (trong đó có 5 hộ dân không đúng quy định).

Lãnh đạo huyện Vân Canh cho hay, với hình thức kỷ luật hành chính là khiển trách thì có thời hiệu xử lý kỷ luật là 2 năm, theo quy định đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Do vậy, UBND tỉnh Bình Định không ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Trọng Hường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem