Võ sư Việt Nam tuyên bố hạ Lý Tiểu Long bằng '1 cú móc' là ai?

Thứ hai, ngày 01/06/2020 13:33 PM (GMT+7)
Võ sư Lý Huỳnh là người duy nhất của Việt Nam đến nay được biết đến khi dám thách đấu công khai võ sư huyền thoại Lý Tiểu Long.
Bình luận 0

NSND Lý Huỳnh tên thật là Lý Kim Tuyền nổi tiếng với nhiều vai diễn sau năm 1975 trong các phim như ông Hai Cũ (phim Ông Hai Cũ), chuẩn tướng Bách (Đứa con bị từ chối), Long râu (Con mèo nhung), thiếu tá Y Vế (Ngọn lửa Krông Jung).

Ông từng giành giải Bông sen vàng với vai diễn lão nông Hai Lúa (Vùng gió xoáy). Ngoài ra còn có 4 lần ông giật về Bông sen bạc trong các vai trung uy Sâm (Hòn đất), Đinh ba búa (Mối tình đầu), đại tá Hoàng (Cô Nhíp) và đại úy Long (Mùa gió chướng).

Nổi tiếng trên sân khấu điện ảnh, ông Lý Huỳnh còn được biết đến như một cao thủ trên võ đài. Ngay từ khi còn nhỏ ông đã theo học võ với cha, sau đó theo học võ Thiếu lâm, võ Việt Nam và Quyền anh với các võ sư Hai Yến, Huỳnh Đạt Dân và Huỳnh Tiền.

Năm 1958, khi mới 17 tuổi, Lý Huỳnh đã lần đầu lên võ đài và hạ knock-out đối thủ người Pháp Lyauté Francoise, võ sư vô địch quân đội Pháp nặng 70kg, hơn Lý Huỳnh 10kg.

Có một sự kiện đáng nhớ năm 1973, khi ấy ông sang Hong Kong đóng phim: "Nhân dịp đóng phim do võ sư Hong Kong Hàn Anh Kiệt làm đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật (người từng đối đầu Lý Tiểu Long trong phim Đường Sơn Đại Huynh). Ông yêu cầu tôi biểu diễn thế đá Liên hoàn cước, trong phim một cước hạ 8 người. Tôi thực hiện được yêu cầu và ông Kiệt tới bắt tay, vỗ vai tôi khen: "Lý Huỳnh đá rất đẹp, rất hay", ông biết tôi nhiều lần thượng đài nên hỏi có dám đấu Lý Tiểu Long không?"

Võ sư Việt Nam gây sốc khi tuyên bố hạ Lý Tiểu Long bằng '1 cú móc' - Ảnh 1.

Ông Lý Huỳnh (bên phải) thời thi đấu trên võ đài

Với sự tự tin trong mình cùng tinh thần dân tộc nổi lên, ông Huỳnh không ngần ngại chấp nhận đề nghị này. Khi đó truyền thông Việt Nam và Hong Kong phát sốt với thông tin này.

Lý Huỳnh cũng chỉ ra điểm yếu mà ông tự tin có thể khai thác ở Lý Tiểu Long: "Mỗi người đều có điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Theo tôi điểm yếu của Lý Tiểu Long là gương mặt hẹp, quai hàm yếu. Đây là điều tối kỵ khi gặp các tay đấm bốc, vì chỉ một cú móc có thể khiến gãy quai hàm và dễ knock-out."

"Tôi là con nhà võ đã qua thử lửa đến độ không biết sợ trước bất cứ đối thủ nào", ông Huỳnh khẳng định thêm.

Ông tin rằng với đòn tay Quyền anh, đòn đá Taekwondo, chỏ gối của võ tự do và bộ pháp di chuyển của Thiếu lâm nam phái thì sẽ khắc chế được Lý Tiểu Long. Tuy nhiên năm 1973, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời nên màn thượng đài đáng chờ đợi đã không diễn ra.

PV (Theo Tạp chí Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem