Vụ 39 người chết trong xe container ở Anh: 24 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh báo con mất tích

28/10/2019 07:58 GMT+7
Liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Anh, chiều 27/10, có thêm 10 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh đến các cơ quan chức năng thông báo việc con em mình bị mất tích ở Anh.

Như vậy, hiện tại đã có đến 24 gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh trình báo có con bị mất tích ở châu Âu và Anh. 

Liên quan vụ 39 người chết trong xe container ở Anh, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự điều cán bộ về hai địa phương này để thu thập thông tin, giám định kỹ thuật.

Tại Nghệ An, ông Lê Tuân - xã Đô Thành, huyện Yên Thành, người trình báo con trai Lê Văn Hà (30 tuổi) mất liên lạc gần một tuần nay, cho hay lực lượng chức năng đã tới lấy mẫu tóc, móng tay của vợ ông và nói nói rằng sẽ đưa sang Anh để phục vụ việc xác định danh tính, quốc tịch.

Gia đình ông Nguyễn Đình Sắt (xã Đô Thành) cũng xác nhận việc cán bộ công an đến lấy mẫu tóc, móng tay để phục vụ xác định danh tính những người tử vong trong Container ở Anh. Ông Sắt có con trai là Lê Đình Tứ (26 tuổi) mất liên lạc từ 23/10.

Nhà chức trách địa phương cho biết đến chiều 27/10, thêm 9 gia đình ở huyện Yên Thành, Diễn Châu, trình báo mất liên lạc với con tại châu Âu một tuần qua.

"Công an tỉnh đang tiếp tục nắm bắt tình hình. Song chưa có căn cứ nào để khẳng định những trường hợp này có liên quan tới vụ phát hiện 39 thi thể trong container tại Anh hay không", đại diện Công an Nghệ An nói.

Sở Ngoại vụ Nghệ An cho hay, nếu như có công dân tỉnh Nghệ An thuộc danh sách 39 nạn nhân tử vong trong container tại Anh, đơn vị sẵn sàng hỗ trợ người thân ở quê nhà thực hiện các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên tới nay Sở chưa nhận được yêu cầu nào từ các gia đình nghi có con mất liên lạc.

Hiện, Nghệ An có 14 người được gia đình xác nhận có con mất tích, bao gồm cả 5 người ở huyện Yên Thành và TP Vinh trình báo với chính quyền hôm 26/10.

Trên Zing.vn. đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết 2 ngày nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã cử lực lượng về địa phương phối hợp xác minh thông tin các trường hợp trình báo thân nhân mất tích khi qua Anh.

"Cục Cảnh sát Hình sự cùng công an tỉnh đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật để xác minh từng trường hợp phát hiện tử vong ở Anh có phải những người Việt đang được trình báo mất tích hay không", đại tá Sơn nói.

Công an lấy mẫu máu, tóc từ gia đình có người thân nghi mất tích ở Anh - Ảnh 1.

Gia đình Nguyễn Đình Gia có con mất liên lạc nhiều ngày khi qua Anh làm việc.

Hiện, Hà Tĩnh có 10 trường hợp được gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh, bao gồm cả 9 người do gia đình trình báo từ hôm 25/10, họ đến từ xã Thiên Lộc, Vĩnh Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh).

Công an lấy mẫu máu, tóc từ gia đình có người thân nghi mất tích ở Anh - Ảnh 2.

Chiếc contanier chở 39 thi thể ở Anh.

Trước đó, ngày 26/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẩn trương xác minh thông tin, làm rõ vụ việc phát hiện 39 thi thể người nhập cư vào Anh có thể có nạn nhân là người Việt Nam.

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, làm việc với các cơ quan liên quan của Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có), thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/11.

Cảnh sát Anh ngày 27/10 cho biết 3 đối tượng tình nghi liên quan đến cái chết của 39 người trong chiếc xe container đông lạnh đã được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Liên quan đến vụ việc hiện ba đối tượng tình nghi bị cảnh sát Anh bắt giữ trước đó hiện đang được tại ngoại.

Ba người này gồm một người đàn ông và một phụ nữ, đều 38 tuổi, đền từ thị trấn Warrington ở Tây Bắc nước Anh. Đối tượng thứ ba là một người Bắc Ireland, 46 tuổi.

Những người này bị bắt chỉ 2 ngày sau khi thi thể của 39 người, trong đó có 8 phụ nữ và 31 nam giới, được tìm thấy trong một xe container đậu tại một khu công nghiệp ở thị trấn Grays thuộc hạt Essex, Đông Nam nước Anh.

Cả 3 người này đều đã bị cảnh sát thẩm vấn liên quan đến tội ngộ sát và đưa người trái phép vào Anh.

Hiện cảnh sát đã buộc tội người lái xe Maurice Robinson, 25 tuổi, với 39 tội danh liên quan đến tội ngộ sát, buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền. Robinson sẽ bị đưa ra trình diện trước tòa án ngày 28/10. Một người đàn ông Bắc Ireland khác cũng đã bị bắt giữ tại Dublin ngày 26/10.


An Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục