Vụ bé 5 tuổi chết ở nhà hoang: Nghi phạm có thể đối mặt mức án nào?

Hạ Anh Thứ năm, ngày 11/06/2020 14:35 PM (GMT+7)
Theo luật sư, nếu nghi phạm trong vụ bé 5 tuổi chết ở nhà hoang nhận thức được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người nhưng vẫn để mặc cho hậu quả xảy ra có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 với lỗi cố ý gián tiếp.
Bình luận 0

Như Dân Việt thông tin, chiều 7/6, cháu H.T.V.Đ (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin bố mẹ đến nhà hàng xóm chơi. Đến tối cùng ngày, không thấy cháu Đ. về nên gia đình đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Sau 2 ngày tìm kiếm, chiều 9/6, cơ quan chức năng tìm thấy cháu Đ. đã tử vong trong rừng cách nhà khoảng 10km. Khi phát hiện, cháu Đ. bị trói 2 tay, bịt miệng.

Cơ quan chức năng cho biết đang tạm giữ Đào Ngọc H. (17 tuổi) học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An, trú gần nhà nạn nhân. Bước đầu điều tra, H được xác định có liên quan đến cái chết của cháu bé và là nghi phạm chính trong vụ việc.

Bé 5 tuổi chết ở nhà hoang: Nghi phạm có thể đối mặt mức án nào? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: Zing

Trao đổi với Dân Việt về vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: "Nếu xác định vụ việc có yếu tố tội phạm và đủ căn cứ chứng minh cháu bé chết do nghi phạm gây ra, dù không mong muốn nhưng nghi phạm có ý thức để mặc hậu quả xảy ra thì có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS) với lỗi cố ý gián tiếp".

Luật sư nêu giả thiết, nghi phạm là người trói tay, dẫn cháu bé 5 tuổi vào ngôi nhà hoang vắng. Nghi phạm nhận thức được việc trói 1 cháu bé ở khu nhà hoang vắng có thể dẫn đến hậu quả chết người. 

Trường hợp, nghi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm đến tính mạng cháu bé, thấy trước hành vi này có thể gây ra hậu quả chết người, dù không mong muốn hậu quả xảy ra, nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra thì có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nghi phạm về tội Giết người quy định tại Điều 123 BLHS với lỗi cố ý gián tiếp.

Điều luật này quy định trường hợp Giết người dưới 16 tuổi thì hình phạt có thể từ phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp nghi phạm không nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra, không lường trước được hậu quả thì có thể xử lý về tội Vô ý làm chết người quy định tại Điều 128 BLHS. Mức hình phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trường hợp xác định nghi phạm có hành vi vi phạm pháp luật thì cũng cần xác định tuổi chịu trách nhiệm hình sự của nghi phạm. 

Theo quy định của BLHS, người từ đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người; không phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý làm chết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem