Vụ bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m: Nhiều yếu tố gây bất lợi việc cứu hộ

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 02/01/2023 10:39 AM (GMT+7)
Trong quá trình cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều yếu tố bất lợi.
Bình luận 0

Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình triển khai phương án dùng máy khoan cọc nhồi để đẩy nhanh tiến độ việc kéo trụ bê tông sâu 35m lên và cứu bé trai 10 tuổi, lực lượng cứu hộ phát hiện địa chất không thuận lợi với phương án đã tính.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m: Nhiều yếu tố gây bất lợi việc cứu hộ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m sáng nay 2/1. Ảnh: Đ.T

Clip: Bé Hạo Nam không may lọt vào trụ bê tông sâu 35m. Nguồn: Camera quản lý công trình ghi lại

"Phương án khoan cọc nhồi được tính toán lại, tránh gây nguy hiểm cho bé vì phát hiện địa chất không thuận lợi, trụ bê tông gồm 3 đoạn với 2 mối nối có xu hướng lệch. Do vậy, ngoài việc khoan thì việc nhổ trụ bê tông cũng có thể có nguy cơ làm gãy mối nối" - ông Bảo nói.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cũng cho hay, đã trao đổi với anh Thái Lý Tấn Tài - cha bé trai Thái Lý Hạo Nam. Theo đó, anh Tài mong muốn đảm bảo an toàn nhất cho bé bất kể cả trong tình huống bé tử vong.

"Lực lượng cứu hộ lo lắng bé Hạo Nam có thể bị kẹt ở vị trí mối nối. Quá trình nhổ cọc lên, vị trí mối nối có thể bị đứt gãy, không đảm bảo an toàn cho bé. Vì thế, việc cứu hộ tính toán thận trọng và thời gian sẽ kéo dài hơn dự kiến" - ông Bảo nói.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m: Nhiều yếu tố gây bất lợi việc cứu hộ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phong tỏa hiện trường, chỉ cho lực lượng làm nhiệm vụ vào bên trong. Ảnh: Đ.T

Còn ông Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình thì cho biết, lực lượng cứu hộ đang chờ thêm phương tiện, kỹ thuật khác để hỗ trợ việc cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m. Các phương tiện, kỹ thuật này giúp trụ bê tông không đổ, ngã. 

Chiều hôm qua (1/1), sau 18h di chuyển từ huyện Tháp Mười, máy khoan cọc nhồi chuyên dụng có tải trọng 35 tấn đã được đưa tới hiện trường cứu bé trai lọt vào trụ bê tông.

Khi có thiết bị chuyên dụng trên, lực lượng cứu hộ bắt đầu khoan nhồi với lực đóng 35 tấn kèm với chức năng hút bùn, đất xung quanh cọc bê tông sâu 35 m.

Tuy nhiên, sau vài tiếng sử dụng, máy khoan cọc nhồi đã dừng công việc do máy hoạt động không như dự tính, buộc phải dừng và được đưa ra khỏi hiện trường.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m: Nhiều yếu tố gây bất lợi việc cứu hộ - Ảnh 4.

Công trình cầu Rọc Sen được bắt qua con sông Rọc Sen. Ảnh: Đ.T

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Tuy nhiên, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong (đường kính 25cm) đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn chung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu bé trai 10 tuổi, trong đó có việc dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc.

Theo UBND xã Phú Lợi, khu vực công trình nằm ở giữa đồng và được rào, cắm biển cảnh báo, chứ không phải trong khu dân cư.

Qua thông tin ban đầu thì ngày xảy ra sự việc trước đó các cháu đã vào khu vực công trình cầu Rọc Sen để nhặt sắt nhưng các công nhân phát hiện và đưa các em ra khỏi khu vực thi công rồi. Nhưng đến sau đó các em này lại quay lại và xảy ra sự việc.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem