Vụ cô gái bị trâu "điên" húc vỡ gan: Ai phải bồi thường?

Q.Trung Thứ sáu, ngày 10/02/2023 10:41 AM (GMT+7)
Trong lúc đi xe máy trên đường, chị T. bất ngờ bị một con trâu lao tới húc bay từ mặt đê xuống vệ đường. Cú húc kinh hoàng khiến nạn nhân bị vỡ gan. Bạn đọc thắc mắc, trong vụ việc này ai phải chịu trách nhiệm?
Bình luận 0

Đang đi đường, cô gái bị trâu húc vỡ gan

Công an TP Hà Nội cho biết đang cùng các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh đoạn clip một con trâu thả rông bất ngờ lao vào húc người đi xe máy đứng trên đoạn đường đê.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 28 Tết (tức ngày 19/1) trên đoạn đường đê xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi đó, chị Đ.T (SN 1993 ở Thái Bình) đang đi chợ mua đồ ăn về cho gia đình.

Vụ cô gái bị trâu "điên" húc vỡ gan: Ai phải bồi thường? - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái bị trâu húc vỡ gan được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Khi đi xe máy trên đê, đoạn gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển và Yên Hà (xã Hải Bối) bỗng có một con trâu chạy tới.

Vụ việc khiến nạn nhân bị hất văng từ trên đê xuống thảm cỏ. Chưa dừng lại, con trâu tiếp tục điên cuồng lao theo nạn nhân nhưng rất may mất đà lao xuống con đường phía dưới.

Chị Đ.T. nằm bất tỉnh dưới thân đê, được người dân địa phương gọi người nhà đưa tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị Đ.T. được xác định bị vỡ gan, phải nằm viện điều trị khoảng 20 ngày.

Đoạn clip trên được chính chị T. là nạn nhân, xin lại của người dân ven đường để đưa lên mạng xã hội nhằm cảnh báo về tính nguy hiểm khi thả rông trâu bò, vật nuôi.

Ai phải bồi thường?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc gia súc thả rông và tấn công người đi đường là chuyện không hiếm gặp, mặc dù đã có quy định pháp luật điều chỉnh và có chế tài xử phạt.

Song do thói quen truyền thống của người dân các địa phương nên việc này vẫn diễn ra.

Theo quy quy định pháp luật dân sự, gia súc được xem là tài sản nên trường hợp tài sản gây thiệt hại, chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 3, Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015.

Đặc biệt, theo luật sư Đồng, tại Điều 603 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ trường hợp bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra.

Cụ thể, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác, người thứ ba phải bồi thường thiệt hại. Nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi, phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại, người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường. Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại, chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Từ phân tích trên, vị luật sư cho biết, trường hợp này, phía nạn nhân cần yêu cầu chủ sở hữu con trâu gây ra tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại xảy ra, chi phí thuốc men cứu chữa, phục hồi chức năng, thu nhập bị mất bị giảm sút, tiền công người chăm sóc. Vấn đề hiện giờ là xác định ai là chủ sở hữu của con trâu trên.

Ngoài ra, luật sư Đồng cũng cho biết thêm, trường hợp xác định khu vực con trâu đi vào và tấn công nạn nhân là đường giao thông, chủ trâu còn bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 10, Nghị định 100/2019/NĐ-CP với lỗi để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông. Mức xử phạt cho hành vi này từ 60 đến 100 nghìn đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem