Chủ nhà bị tố trộm nước sạch từ đường ống nước Sông Đà nói gì?

Quang Minh Thứ tư, ngày 11/01/2023 12:27 PM (GMT+7)
Đại diện chủ nhà số 17 đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) vừa có chia sẻ liên quan đến vụ việc đấu nối nước trái phép trực tiếp vào đường ống nước sông Đà.
Bình luận 0

Trước đó, đại diện Công ty Cổ phần Viwaco cho hay, vào ngày 29/12/2022, trong quá trình cải tạo mạng lưới cấp nước tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Công ty CP Viwaco phát hiện một đai nước nối từ ống phân phối gang DN200 ra ống HDPE 50 dẫn nước vào trong nhà khách hàng tại địa chỉ 17 Hồ Tùng Mậu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công ty CP Viwaco đã trình báo Công an phường Mai Dịch và Công an quận Cầu Giấy. Cơ quan chức năng đã cử lực lượng xuống tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản vụ việc. Đơn vị đã ngừng cấp nước đối với địa chỉ nêu trên.

Vụ đấu trộm nước sông Đà: Chủ nhà bị tố nói gì? - Ảnh 1.

Đường ống đấu nối trái phép vào đường ống nước sông Đà. Ảnh: V.H.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Mạnh Hùng, chủ nhân của ngôi nhà số 17 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, gia đình ông có mảnh đất tại đường Hồ Tùng Mậu được đánh số 13 và 17. 

Hiện nay, căn nhà số 13 gia đình ông dùng làm nơi bày bán nước mắm, còn một phần diện tích căn nhà số 17 ông cho thuê làm cửa hàng bán quần áo.

Hiện nay, gia đình ông có hợp đồng mua nước với Công ty CP Viwaco, đồng hồ được lắp trước cổng căn nhà số 17. Hàng tháng gia đình ông vẫn trả đều đặn hơn 700.0000 đồng tiền nước. Việc chi trả tiền nước đều có hóa đơn chứng từ.

"Tôi khẳng định gia đình tôi không đấu đường nước trái phép vào đường ống sông Đà. Tôi rất bức xúc và đã làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, ngày 30/12/2022, ông đi làm về thì thấy vỉa hè trước nhà đào bới ngổn ngang, đồng hồ nước của gia đình ông đã được mang đi. Đến tối cùng ngày, công an phường Mai Dịch có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc, tuy nhiên, không làm việc với gia đình ông.

Vụ đấu trộm nước sông Đà: Chủ nhà bị tố nói gì? - Ảnh 2.

Ông Phạm Mạnh Hùng, chủ nhân của ngôi nhà số 17 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy Hà Nội.

Về đoạn đường ống HDPE 50 đấu nối trái phép vào đường ống nước sông Đà, theo ông Hùng, đường ống này nằm ở độ sâu 1,2m, cách đồng hồ nước của gia đình ông khoảng 1m. Đường ống HDPE 50 nối từ đường ống nước sông Đà (đặt tại vỉa hè đường) vào trong phần đất của gia đình ông rồi lại vòng ra vỉa hè.

"Còn nước từ đường ống HDPE 50 chảy đi đâu tôi cũng không rõ. Nhà tôi không liên quan gì đến đường ống này", ông Hùng khẳng định.

Ông Hùng cho hay, trước đó, có một đường ống HDPE 50 nối từ Nhà máy nước Mai Dịch cung cấp nước cho người dân ở dọc đường Hồ Tùng Mậu, trong đó có nhà ông Hùng. Tuy nhiên, đến năm 2004, Quốc lộ 32 được nâng cấp, đoạn đường ống nước cấp cho người dân được cắt bỏ, không sử dụng đến đường ống này nữa.

Người dân chuyển sang sử dụng đường ống nước sạch đấu nối ở phía đường Trần Bình. Lúc này, nhà ông Hùng cũng không dùng nước ở nhà máy nước Mai Dịch nữa và sau đó chuyển sang dùng nước của Công ty CP Viwaco.

Vụ đấu trộm nước sông Đà: Chủ nhà bị tố nói gì? - Ảnh 3.

Đồng hồ nước được lắp đặt ngay phía cổng ngôi nhà của gia đình ông Hùng.

"Tôi có tham khảo các chuyên gia về nước và họ nói có thể xảy ra khả năng trong quá trình khảo sát lắp đặt đường ống nước, các công nhân của nhà máy nước cho rằng đường ống nước HDPE 50 là đường ống chính nên đã đấu nối vào đường ống cấp nước của Công ty CP Viwaco.

Thêm nữa, muốn khoan để đấu nối vào đường ống nước của Công ty CP Viwaco thì phải cắt nước mới có thể đấu nối được. Trong khi đó, chỉ có Công ty CP Viwaco mới có quyền cắt nước, người dân thì không có quyền này", ông Hùng nói.

Liên quan đến phản ánh của chủ nhân ngôi nhà số 17, ông Nguyễn Hữu Tới, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viwaco cho hay, việc ai đúng ai sai, công an sẽ làm rõ. Công ty cũng đang chờ công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch  cho biết thêm, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh từ phía Viwaco. Hiện, các bộ đang phối hợp với các cơ quan làm rõ vụ việc.

"Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm đối với những người vi phạm, không bao che", ông Lợi nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem