Vụ "dì ghẻ" đánh đập bé gái 8 tuổi tử vong: Cần phải xử phạt nặng để làm gương!

Quang Minh Thứ bảy, ngày 01/01/2022 11:02 AM (GMT+7)
Những ngày qua, vụ việc "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong ở TP.Hồ Chí Minh gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều ý kiến bạn đọc gửi về Dân Việt bày tỏ, cơ quan chức năng cần phải điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm khắc các đối tượng vi phạm.
Bình luận 0

Đau xót khi nghe câu chuyện bé 8 tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong

Mới đây, câu chuyện vụ việc "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) hành hạ cháu N.T.V.A. (8 tuổi, con riêng của người tình) tử vong , gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người sau khi đọc được thông tin đã vô cùng bức xúc, phẫn nộ đồng thời bày tỏ nỗi đau xót xa cho số phận cháu bé bị tước đoạt mạng sống.

Bạn đọc Nguyễn Nhị Hà (29) ở quận Hà Đông, Hà Nội cho hay, qua thông tin báo chí chị được biết việc Trang bạo hành cháu V.A không chỉ ngày một ngày hai mà đã xảy ra suốt thời gian dài.

Mặc dù hàng xóm đã nhiều lần cảnh báo nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Mọi chuyện lại trôi vào quên lãng cho đến ngày sự việc đau lòng xảy ra. Bé gái 8 tuổi vô tội đã bị tước đi sinh mạng bởi người "dì ghẻ" mà cha của cháu yêu thương.

"Khi biết tin cháu V.A bị tử vong do bị "dì ghẻ" hành hạ tôi rất đau xót. Tôi cũng là người mẹ đã có con nên tôi thấu hiểu được nỗi đau của gia đình cháu V.A. Trong vụ việc này, tôi cho rằng, ngoài việc xem xét lại tội danh của của Trang, cơ quan chức năng cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của người cha", chị Nhị Hà chia sẻ.

Vụ "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong: Cần phải xử phạt nặng để làm gương! - Ảnh 1.

Di ảnh của bé V.A được bác ruột và người dân đặt trước tòa nhà để tưởng nhớ trong đêm 27/12. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, bản thân bà khi nhận được thông tin này đã khá sốc và đau xót bởi một bé gái ở độ tuổi ấy đáng lẽ phải nhận được sự yêu thương của cha mẹ, người thân nhưng ngược lại bị hành hạ dẫn đến tử vong. Vụ việc không chỉ bản thân bà mà rất nhiều người khác khi nghe tin đều phẫn nộ, bức xúc.

Bà Hồng cho rằng, Trang thừa nhận trong thời gian cùng sinh sống (với cha đẻ của cháu N.T.V.A là ông N.K.T.T - PV), với lý do dạy dỗ đã dặt mua roi mây về đánh cháu V.A. 

Sau khi roi gãy, Trang tiếp tục dùng gậy gỗ để đánh cháu. Trên cơ thể cháu V.A khi mất, có nhiều vết thương cũ, vết khâu tại các bộ phận cơ thể trọng yếu như đầu, nách; gãy khung bên xương sườn 2,3,4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ. 

Bà Hồng nhận thấy hành vi bạo lực của Võ Nguyễn Quỳnh Trang với cháu V.A có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người".

Bởi vậy, bà Hồng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố của Võ Nguyễn Quỳnh Trang thành tội "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người" theo quy định của pháp luật.

Cần phải xem xét thay đổi tội danh đối với "dì ghẻ" hành hạ cháu bé

Đồng quan điểm, ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho hay, theo như thông tin mới nhất, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, trú quận Bình Thạnh, TPHCM) về hành vi đồng phạm với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1996, quê Gia Lai) trong việc bạo hành bé gái N.T.V.A (8 tuổi, là con ruột của Thái). Như vậy, điều này chứng tỏ cơ quan chức năng đang làm rất quyết liệt, làm rõ từng hành vi phạm tội của từng người.

Vụ "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong: Cần phải xử phạt nặng để làm gương! - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: P.T

Còn đối với bà Trang, việc dùng gậy gỗ để đánh cháu V.A là hành vi không thể chấp nhận được. Việc dùng gậy gỗ đánh cháu bé có thể gây thương tích nặng hoặc gây chết người. Vì vậy, hành vi của bà Trang có dấu hiệu của việc của "tội giết người".

"Tôi cho rằng, cơ quan chức năng cần phải xem xét, làm rõ, thay đổi tội danh đối với bà Trang nếu như có đủ cơ sở, tài liệu chứng minh hành vi này. Ngoài ra, một bản án nghiêm khắc dành cho bà Trang cũng sẽ là việc cảnh tình, phòng ngừa, răn đe đối với những đối tượng khác nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho trẻ em", ông Hòa chia sẻ.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, thông thường thì hành vi người lớn dùng hung khí nguy hiểm như gậy gỗ để đánh vào phần lưng của cháu bé 8 tuổi chưa có khả năng tự vệ thì có thể sẽ gây ra tổn thương ở phổi, có thể dẫn đến tử vong.

Vụ "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong: Cần phải xử phạt nặng để làm gương! - Ảnh 4.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp.

Bởi vậy, trường hợp kết quả điều tra có căn cứ cho thấy đối tượng nhận thức được rằng hành vi có thể gây ra thương tích cho nạn nhân nhưng cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì có thể cơ quan chức năng sẽ chuyển tội danh sang "tội cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, với khung hình phạt có thể là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Đây là một vụ án gây rúng động xã hội, gây lo lắng hoang mang trong cộng đồng. Bởi vậy ngoài việc lên án các đối tượng gây án, cần phải thực hiện tốt hơn các giải pháp phòng ngừa để tránh những nạn nhân tiếp theo có thể xảy ra", luật sư Cường nói.

Trước đó, khoảng 19h ngày 22/12, Công an phường 22, quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) nhận được tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn về việc có trường hợp cháu bé tử vong nghi bị bạo hành. Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Nạn nhân được xác định là cháu N.T.V.A (8 tuổi), con ruột của chị N.T.H và anh N.K.Tr.T. Tuy nhiên, thời điểm trước khi mất, cháu V.A sống cùng ba và người tình của ba là bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận, khoảng tháng 9/2021 khi cháu V.A bắt đầu học online, Trang được người tình giao nhiệm vụ kèm cháu V.A học. Trong khoảng thời gian này, Trang khai nhận đã nhiều lần đánh đập bé V.A.

Đáng nói, Trang đã lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để làm công cụ "dạy dỗ" bé V.A, đến khi roi mây gãy thì Trang đã dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập, hành hạ bé. Sau đó, cháu V.A tử vong.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem