Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Liên quan đến vụ "Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số mất đất vì vay lãi nặng" mà Dân Việt đã phản ánh, ngày 26/8, ông Lê Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.
Bên cạnh đó, UBND xã đã thông báo cho các thôn lập danh sách các hộ dân đã vay nặng lãi và các đối tượng cho vay.
Theo thông tin từ Công an huyện Chư Pưh, hiện đơn vị đã làm việc được với 21 hộ dân ở thôn Kênh Mét (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) đã vay nặng lãi.
Đa số, các hộ vay đều là người đồng bào dân tộc thiểu số và hầu như đều không có giấy tờ gì để chứng nhận các khoản tiền đã vay và tiền lãi. Qua làm việc với các hộ dân, lãi suất vay thường dao động khoảng 30%/tháng.
Hiện, cơ quan xác định được 6 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số đã giao mảnh đất để trả nợ. Tuy nhiên, việc giao đất mới chỉ viết giấy tay và chưa có giao dịch chuyển quyền sử dụng đất nào được thực hiện.
Đối với trường hợp 1 hộ dân gán nhà tình thương (nhà xây theo diện quyết định 167 của Chính phủ) để trả nợ, theo ông Lê Thành Trung, hiện chủ nợ đã bán cho 1 hộ dân khác. Việc chuyển nhượng này cũng chỉ thực hiện viết giấy tay giữa 2 bên. Địa phương hiện đang vận động hộ này trả lại ngôi nhà.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.
Như đã phản ánh, vì cần tiền để trồng tiêu, một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Kênh Mét (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) đã vay tiền của bà L.T.T. (trú tại thôn Phú An, xã Ia Le) nhưng bị tính lãi vượt số tiền gốc đã vay từ 5-7 lần.
Đến khi tiêu chết, người dân thất thu không có tiền trả nợ. Chính vì vậy, họ buộc phải thế chấp đất đai, nhà cửa, sổ đỏ, con trâu, con bò, bao tiêu....để trả nợ.