Vụ máy xét nghiệm Covid-19 ở Quảng Nam: DN nói "không nâng khống giá"

Trương Hồng Thứ năm, ngày 30/04/2020 12:00 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức có quyết định giao cho Thanh tra tỉnh thanh tra đột xuất việc mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc mua máy xét nghiệm giá 7,2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 30/4, Dân Việt tiếp tục tìm hiểu việc mua sắm máy xét nghiệm tại tỉnh Quảng Nam có giá 7,2 tỷ đồng giữa Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Thương mại và Đầu tư Giải Pháp Việt (gọi tắt là Cty Giải Pháp Việt), và xung quanh việc đơn vị cung ứng máy chấp nhận “thua lỗ” để xin giảm giá còn 4,8 tỷ đồng vì lý do gì.

Liên quan đến vấn đề trên, bà Lê Thị Tuyến - Giám đốc Cty Giải Pháp Việt cho biết, giá 7,23 tỷ đồng mà đơn vị và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam hợp đồng xuất phát từ việc giá thiết bị trong báo giá lần đầu của công ty nhập khẩu thiết bị, đây là giá mà đơn vị được chào mua.

img

Bà Lê Thị Tuyến - Giám đốc Cty Giải Pháp Việt cho rằng việc giảm giá từ 7,2 tỷ đồng xuống 4,8 tỷ đồng nhằm tri ân đến tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Báo Quảng Nam

Đơn vị nhấn mạnh không biết và không thể biết được giá nhập khẩu, bởi vì đó là giá đầu vào của nhà cung cấp (cụ thể là của công ty nhập khẩu thiết bị - PV). Vì không biết được giá đầu vào của nhà cung cấp nên đơn vị không có căn cứ để xác định được giá mua là cao hay thấp, cũng không có căn cứ thực tế để thương thảo về giá với nhà cung cấp.

Tại thời điểm đó, đơn vị chỉ có thể tham khảo giá cả qua các kênh không chính thức để làm căn cứ thương lượng giá mua đầu vào và làm cơ sở cho giá bán đầu ra…

Với các yếu tố trên, giá đầu vào theo chào hàng lần đầu của công ty nhập khẩu thiết bị đối với riêng hệ thống máy xét nghiệm là 5,2 tỷ đồng; chi phí hóa chất ước tính là 550 triệu đồng; các chi phí kỹ sư, chuyên gia và các chi phí khác là 50 triệu đồng. Giá trị hợp đồng trọn gói với Sở Y tế Quảng Nam là 7,23 tỷ đồng.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định chính thức thanh tra việc mua máy xét nghiệm Covid-19 có giá 7,2 tỷ đồng.

Với hợp đồng như vậy, đơn vị phải nộp 120.714.286 đồng thuế giá trị gia tăng; 261.857.143 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, tổng thuế đơn vị phải nộp cho Nhà nước là 382.571.429 đồng. Lợi nhuận sau thuế là 1.047.428.571 đồng.

“Việc đơn vị xin giảm giá hợp đồng xuống còn 4,853 tỷ đồng là có lý do và mục đích. Vì chúng tôi coi đây là “cái tình” và như một lời tri ân với tỉnh Quảng Nam. Nếu không có cuộc họp này, chúng tôi tin chắc mình sẽ sống trong dị nghị của đối tác, gia đình, bạn bè và khách hàng sau này…”, bà Tuyến phân trần.

Cũng theo bà Tuyến, về việc dư luận nói đơn vị nâng khống giá, đơn vị khẳng định không thực hiện việc nâng khống giá. Đơn vị chưa tìm thấy văn bản pháp luật hiện hành nào có quy định, đề cập đến thuật ngữ “nâng khống giá” là gì.

Xung quanh việc này, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh đã chính thức ký quyết định số 2378 về việc thanh tra đột xuất việc mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 3339, giao cho Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động; Xây dựng Kế hoạch báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và tiến hành thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

img

Quảng Nam đã thông tin rộng rãi với báo chí việc mua sắm thiết bị phòng, chống dịch Covid-19.

“Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh việc thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu Sở Tài chính, Sở Y tế rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Sở Y tế dừng việc chuyển tiền cho bên bán theo hợp đồng đã ký kết, trước khi kết luận thanh tra.

Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung về giá cả, hình thức lựa chọn nhà thầu, hồ sơ tổ chức đấu thầu, hợp đồng... cho đoàn Thanh tra với các gói thầu: Mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động; mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam…

Còn ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác nhận với Dân Việt, sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có quyết định thành lập Đoàn thanh tra ngay trong đêm 29/4. Dự kiến ngày 4/5, sẽ chính thức công bố để thanh tra cho kịp thời gian quy định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem