Vụ nhiều gia đình trước nguy cơ mất nơi ở khi xã thu hồi đất: Báo cáo huyện những trường hợp khó khăn

Hoàng Hạnh Thứ tư, ngày 16/08/2023 10:49 AM (GMT+7)
Lãnh đạo xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau khẳng định, những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu tập thể ấp Rạch Bần sẽ được báo cáo về cấp trên xin ý kiến xử lý.
Bình luận 0

Ngày 22/6, Báo điện tử Dân Việt có bài: "Cà Mau: Nhiều gia đình trước nguy cơ mất nơi ở khi xã thu hồi đất", phản ánh việc hàng chục hộ dân đang sinh sống ổn định tại khu tập thể ấp Rạch Bần, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét lại Thông báo số 68/TB – UBND ngày 21/9/2022 của UBND xã về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất mà xã cho cán bộ, giáo viên và hộ dân mượn cất nhà từ năm 2006.

Clip cư dân khu tập thể Rạch Bần trần tình khó khăn.

Theo đó, có tất cả 14 hộ là cán bộ, 6 hộ là giáo viên và hộ dân đang có nhà ở trên phần đất công của xã (khu tập thể cán bộ, giáo viên) phải tháo dỡ, di dời nhà… để trả lại hiện trạng đất ban đầu cho UBND xã quản lý đúng theo quy định. Việc này khiến những hộ gia đình không có đất ở nơi khác mất ăn, mất ngủ khi tiền tích góp bao năm đã đầu tư vào sữa chữa, xây cất lại căn nhà của mình mới đây.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, lãnh đạo Huyện ủy huyện Trần Văn Thời cho biết, đã chỉ đạo chính quyền địa phương rà soát, xem xét từng trường hợp cụ thể để đưa ra phương án giải quyết phù hợp nhất, chứ không phải buộc di dời hết.

Vụ nhiều gia đình trước nguy cơ mất nơi ở khi xã thu hồi đất: Báo cáo huyện những trường hợp khó khăn - Ảnh 2.

Nhiều người bật khóc khi nghĩ tới cảnh gia đình mình không còn nơi ở khi phải tháo dỡ nhà cửa trả đất cho Nhà nước. Ảnh: An An

Trong khi đó, vừa qua nhiều cư dân sinh sống trong khu tập thể này cho biết, họ như rơi xuống "vực sâu" khi nhận được thông báo của UBND xã Phong Lạc về việc yêu cầu bà con tự tháo dỡ nhà cửa để trả lại đất cho Nhà nước quản lý.

Để có thông tin hai chiều, ngày 14/8 phóng viên Dân Việt đã trao đổi trực tiếp với ông Lê Việt Thanh – Chủ tịch UBND xã Phong Lạc xoay quanh vụ việc này. Theo đó, người đứng đầu chính quyền xã Phong Lạc cho biết, khi thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên, UBND xã xem xét theo từng trường hợp cụ thể, chia thành 2 giai đoạn, trong tổng số 20 hộ đang sinh sống tại đây hiện còn 9 hộ là không có đất nhà ở nơi khác.

"Những hộ có nhà đất nơi khác, chúng tôi tiếp tục vận động di dời để trả đất cho Nhà nước, riêng 9 hộ thật sự khó khăn, vướng mắc, xã sẽ trình báo về cấp trên tìm phương án xử lý phù hợp nhất", ông Thanh nói.

Vụ nhiều gia đình trước nguy cơ mất nơi ở khi xã thu hồi đất: Báo cáo huyện những trường hợp khó khăn - Ảnh 3.

Gia đình cô Đào Thị Hiền hết sức khó khăn, không có chỗ ở nơi khác lại chăm sóc mẹ bệnh tật. Ảnh: An An

Trả lời việc người dân thắc mắc về việc họ không nhận được bất cứ văn bản nào của cơ quan chức năng về việc yêu cầu di dời, trả đất; cũng như việc người dân chưa được chính quyền địa phương mời làm việc để tính phương án hỗ trợ, bồi thường khi bà con tháo dỡ nhà đi nơi khác…

Vấn đề này ông Thanh cho biết, sẽ báo cáo về cấp có thẩm quyền để có những hỗ trợ cho người dân theo quy định. Đồng thời, ông Thanh cũng thừa nhận những lãnh đạo xã tiền nhiệm của mình trước đây chưa thông báo Kết luận, trong đó có việc yêu cầu trả đất của Thanh tra huyện Trần Văn Thời cho người dân.

Như Dân Việt đã thông tin: Một trong số các hộ dân đang sinh sống tại khu dân cư Rạch Bần, cô Trần Thị Thanh Hải đang giảng dạy tại Trường Tiểu học 2 Phong Lạc cho biết, khi khu tập thể của xã Phong Lạc cặp sông Ông Đốc bị sập, gia đình cô và nhiều gia đình là cán bộ, giáo viên khác không còn nơi ở nên được UBND xã Phong Lạc khi đó cho phép về khu đất công do xã quản lý ở ấp Rạch Bần xây cất nhà ở.

"Đến năm 2019, căn nhà cũ bị hư hỏng nên tôi gom hết tiền tích lũy, cộng thêm vay mượn bên ngoài xây được căn nhà trị giá hơn 500 triệu đồng, nay mới ở được mấy năm thì nhận được thông báo của xã yêu cầu tháo dỡ nhà để trả đất", cô Hải mếu máo nói.

Nữ giáo viên này khẳng định, nếu dỡ nhà, gia đình cô không biết ở đâu, trong khi tiền nợ xây nhà đến nay vẫn trả chưa xong.

Tương tự, gia đình cô Đào Thị Hiền – giáo viên trường mầm non Phong Lạc đã vay vay ngân hàng 250 triệu đồng vào năm 2020, cộng với tiền tích lũy mới xây lại được căn nhà mới sau nhiều năm dột nát, nhưng nay gia đình lại đứng trước nguy cơ trắng tay, mất nhà còn lâm nợ…

Xã Phong Lạc cho biết, việc thu hồi này nhằm để quy hoạch lại khu dân cư, sau khi thu hồi, xã sẽ xem xét bố trí lại nền cho các hộ không có đất ở nơi khác, còn các hộ có đất nơi khác thì phải trả lại đất cho Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem